Chúng tôi kết hôn được 4 năm và đã có một cậu con trai hơn 2 tuổi. Chuyện tình của chúng tôi khá đơn giản. Anh trải qua rất nhiều cuộc tình, xa có, gần có, nhưng cuộc tình cuối cùng là với một cô gái, mà theo anh ấy kể là khi anh ấy bị tai nạn cô ấy đã không đến thăm vì còn bận di du lịch, điều đó khiến anh ấy bị tổn thương nên chia tay, và việc anh ấy gặp và kết hôn với tôi có lẽ một phần cũng để trả thù cô gái ấy. Anh có kể cho tôi rằng, hôm đưa tôi về nhà anh chơi, anh đã thấy mẹ con cô ấy đang đi chậm chậm chỗ nhà anh, và anh cố tính lượn xe trước mặt mẹ con cô ấy và coi như không quen biết. Chuyện này mãi sau này cưới tôi mới biết.


Còn tôi, cũng gặp trắc trở trong tình cảm, thời sinh viên tôi có yêu một người bạn cùng lớp cấp 3, chúng tôi đã có mối tình sinh viên rất đẹp. Tôi học kinh tế nên học 4 năm, còn người ấy học An Ninh nên học 5 năm, tôi ra trường trước 1 năm nhưng tôi không xin được vào nhà nước, chỉ làm tư nhân. Người ấy ra trường sau tôi 1 năm, về quê công tác và gặp gỡ nhiều mối qua hệ tốt, rất nhiều người theo đuổi nên việc người ấy chia tay tôi ngay sau khi ra trường có lẽ là một điều đương nhiên. Sau khi chia tay tôi người ấy công khai tán con gái sếp, rồi không được quay ra yêu một cô công an cùng ngành, rồi sau lại yêu cô khác và cuối cùng là cưới một cô giảng viên đại học. Còn tôi, ôm nỗi đau về một mối tình sâu đậm nên bị tổn thương rất nặng, bao nhiêu người đến tôi điều từ chối. Khi người ấy thông báo kết hôn tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng dù chúng tôi đã chia tay nhau 3 năm.


Đúng lúc ấy, mẹ anh và mẹ tôi gặp gỡ và giới thiệu anh cho tôi. Anh cũng là công an, công việc ổn định, tiếp xúc thấy cũng là người đàng hoàng, tình cảm nên tôi đồng ý.


Thế là chỉ sau 3 tháng quen nhau, đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của 2 bên gia đình.