Hiện tại em đang trong tình trạng khá buồn. VC em yêu nhau 5 năm, lấy nhau đã hơn 2 năm nay, có 1 bé trai. Chồng em là người khá có trách nhiệm vs gia đình. Nhưng dạo gần đây, công vc làm ăn khó khăn, chồng em đâm ra chểnh mảng, chán, có liên tiếp các quyết định sai lầm trong những việc lớn của gia đình, liên quan đến kinh tế.


Em và chồng có tính cách trái ngược nhau. Chồng hướng ngoại, nói nhiều, liều lĩnh, tính bôc đồng, cảm tính, sĩ diện. Em hướng nội, ít nói, thích làm việc chắc chắn, sống lý tính. Những công vc lớn của gia đình, trc đây em có góp ý với chồng, nhưng chồng gia trưởng hay gạt đi. Cũng vì lẽ một phần do em kém chồng gần chục tuổi, nên chồng thường cho rằng em trẻ con, chưa hiểu chuyện nghĩ ngắn. Nhưng khách quan mà nói đa số mọi người nhận xét em chín chắn trc tuổi, có phần hơn chồng em. Em có thể chưa va chạm nhiều, nhưng tính em chậm, chắc chắn nên mỗi khi đưa ra quyết định hay lời khuyên, em đều tham khảo ý kiến từ nhiều nơi, nhiều người đáng tin cậy, và chọn lọc, cân nhắc để chọn phương án phù hợp hoàn cảnh của mình. Kết quả là chồng không bàn bạc với ai, không nghe lời 1 vài người đi trc khuyên, làm ăn bị thua lỗ, nợ nần, cũng may không quá nhiều. Bmc trách chồng nhiều. E cũng rất buồn. Gia đình đứng trc một quyết định quan trọng nữa về kinh tế, bmc vốn thuần nông, ít va chạm nên để chồng quyết đến 80%. Lần này chồng vẫn giữ thói gia trưởng, không tìm hiểu thị trường, không nghe ai khuyên bảo, kết quả là bỏ lỡ một cơ hội tốt. Giờ gia đình vẫn tiếp tục vật vờ với số nợ và lãi hàng tháng, mà bảo chồng quyết chồng vẫn không nghe.


Chán quá, có mẹ nào gặp tình cảnh như em không. Em phải làm thế nào để chồng em tỉnh táo, bớt ngang bướng và sáng suốt hơn?