Tôi ly hôn sau 22 năm hôn nhân không hạnh phúc. Sống với người chồng và gia đình chồng phong kiến và gia trưởng, tôi thấy như sống trong địa ngục. Nhưng chia tay xong, tôi shock một thời gian dài. Một hôm, đọc lại bài viết: "Hoàn thành quá khứ, tiến tới tương lai" của Jack Canfield, tôi như sực tỉnh sau cơn u mê. Tôi quyết định hành động để giải phóng bản thân khỏi bóng đen quá khứ đè nặng, để bước vào một cuộc sống mới với tinh thần hoàn toàn tự do và lạc quan. Và, tôi xin chia xẻ với các bạn quá trình hoàn thành quá khứ của tôi. Việc này được bắt đầu bằng hành động BUÔNG XẢ. Ngĩa là BUÔNG tất cả và XẢ một lần cho hả, để rồi vĩnh viễn quên đi, tha thứ cho mọi người, tha thứ cho chính mình, và TIẾN lên phía trước.
Buông bỏ sân hận – Hoàn thành quá khứ để tiến tới tương lai
Tôi đã để sân hận tồn tại trong con người mình quá nhiều và quá lâu. Cảm xúc tiêu cực khiến tôi không còn năng lượng để làm bất cứ điều gì. Trước nguy cơ rơi xuống đáy vực của lòng thù hận, tôi quyết định quyết tâm từ bỏ những cảm xúc sân hận đó.
Khi các bác sỹ tâm lý học điều trị cho bệnh nhân, họ luôn để bệnh nhân “xả lũ” cho hết những bức xúc, tức tối. Họ chỉ cần ngồi lắng nghe và thấu cảm, không cần nói gì. Vậy mà sau khi xả được ra như thế, bệnh nhân đã nguôi đi gần hết. Tương tự như vậy, tôi cũng cần phải “xả lũ” cho hết những nỗi oán hận đó ra đây, để rồi sau đó buông chúng đi một cách hoàn toàn.
Những sự việc, nghe có vẻ như không có gì lớn lao, mới đầu có thể chúng chỉ khiến tôi bực dọc. Nhưng do tôi luôn bị chồng “xử ép”, bị đối đãi thiên vị, oan uổng, thiếu công bằng. Vì vậy, từ một cái mầm bực dọc nhỏ nhoi nhưng không bao giờ được giải toả, cảm xúc đó đã lớn dần lên thành oán hận, theo năm tháng tích tụ lại như núi. Chúng đã huỷ hoại hoàn toàn bản thân cũng như cuộc hôn nhân của tôi.
1. Làm vợ anh, làm dâu nhà anh – Bơ vơ và oan ức.
Chiều mồng một tết, tôi và chồng đưa con về nhà mẹ đẻ chúc tết và ăn bữa cơm đại gia đình. Mẹ chồng tôi ngồi khóc. Cô em chồng đến chúc tết, mẹ chồng tôi than phiền vợ chồng tôi bỏ bà ở nhà một mình để đi về nhà ngoại. Cô em chồng tức khí nhiếc tôi: “Nhà ngoại với cả nhà ngoại. Lúc nào cũng về nhà ngoại!”. Tôi đã rất tức giận. Chiều mồng một, cô ta về nhà mẹ đẻ của cô ta, còn tôi không được về nhà mẹ đẻ của tôi? Con gái của bà được về với bà còn tôi không thể về với mẹ đẻ của mình? Tôi không có cha mẹ? Tôi từ trên trời rơi xuống để về làm dâu phục dịch nhà chồng?
Mẹ chồng tôi ốm. Tôi lo toàn bộ tiền khám chữa bệnh và thuốc thang cho bà, còn đưa thêm tiền để bà chi tiêu. Cách đây 22 năm, khoản tiền gần triệu bạc không phải là nhỏ, càng không phải nhỏ so với hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng tôi lúc ấy. Nó đáng bằng cả tháng lương của tôi. Lúc đó tôi mới được nhận vào làm cho một công ty dược của Pháp. Công việc giao dịch nên dù bản tính giản dị tôi cũng phải có vài bộ quần áo tươm tất. Tôi may hai bộ đầm. Mẹ chồng tôi nhìn thấy thế mỉa mai, kiểu mẹ ốm mà còn may quần áo mới. Trong khi đó thằng em chồng đưa biếu bà 200 ngàn đồng, bà nói sao có có hiếu, thương mẹ thế. Còn tôi chỉ biết ăn diện cho bản thân mình trong khi mẹ ốm. Bà quên là tôi lo cho bà đầy đủ chi phí khám chữa bệnh, gấp 5-6 lần số tiền thằng em đưa cho bà sao?
Chồng tôi bỏ toàn bộ tiền của hai vợ chồng mua cho thằng em chiếc xe máy. Nó còn vay “đểu” chồng tôi thêm 800 ngàn để đi tiệc tùng, “rửa xe”, khoản đãi bạn bè. Thằng em chồng lúc ấy thất nghiệp, lông bông, không làm gì cả. Suốt ngày chỉ tụ tập chơi bời. Vài tháng sau, tôi mua xe máy bằng những đồng tiền do chính tay mình làm ra. Mẹ chồng tôi bảo, tôi làm gì mà cần xe máy? Phí phạm! Để tiền mà lo việc nhà. Tôi ức trào nước mắt.
Mỗi tháng vợ chồng tôi đưa mẹ chồng 450 ngàn đồng để chi tiêu. Mỗi ngày bà đưa tôi đúng 13 ngàn để đi chợ. 13 ngàn cho 13 người ăn mỗi ngày. Tôi co kéo cỡ nào cũng không đủ, lại phải bỏ thêm tiền túi để bù. Như vậy, số tiền tôi đưa, bà dùng nuôi ăn cho cả đại gia đình, còn dư. Bà trả tiền điện nước, còn tôi trả tiền điện thoại. Mọi người tha hồ gọi điện thoại chùa. Cô em chồng sang tận nhà tôi để gọi điện thoại đường dài cho khỏi tốn tiền của bản thân. Tiền điện thoại lên tới 500 ngàn/tháng. Tôi nhắc mọi người không nên gọi nhiều quá, lại còn buôn qua đường dài thì tiền đâu tôi trả. Mẹ chồng ném cái nhìn sắc hơn dao găm vào mặt tôi, nói rằng tôi ích kỷ, anh em trong nhà gọi điện mà tiếc nỗi gì. Đến khi ở riêng, điện thoại bà tự trả. Cuối tháng, bà kêu giời làng nước sao tiền điện thoại lắm thế. Bà lấy bảng kê, đi tra từng số một xem đứa nào dám gọi nhiều, để còn mắng mỏ, để còn đòi tiền. Các cụ đã bảo “Nói người cần biết nghĩ đến thân” là ở chỗ này đây.
Tôi sinh con đầu lòng. Sau khi đầy tháng, tôi mang con về nhà mẹ để ở 2 tháng. Chồng tôi tối nào cũng đến thăm hai mẹ con. Mẹ chồng tôi xót xa, nó đi thế thì mệt phát ốm à. Thình thoảng ông bà nội tới thăm, luôn luôn đến tay không. Chưa bao giờ tôi thấy ông bà mua cho cháu nổi một món quà hay hộp sữa. Vậy mà ông bà luôn trách rằng sao tôi không năng biếu xén, đồng quà tấm bánh cho bố mẹ. Tôi có biếu đấy chứ. Có điều, đôi dép, chiếc túi, cái khăn tôi biếu có bao giờ bà thèm dùng đâu. Vậy nên dần dần tôi thôi không biếu nữa. Với lại tặng quà ư? Nền nếp nhà chồng có chuyện cho quà sao? Xem cách ông bà đối xử với con cháu thì rõ là không phải. Thế thì sao lại bắt tôi phải làm ngoại lệ?
Tôi rất ghét khi thấy mọi người ra vào tấp nập, gặp gỡ, tâm tình với chồng tôi. Bởi vì tôi biết chắc, kèm theo đó sẽ là xin tiền hoặc vay tiền không trả, hoặc nhờ vả vô tội vạ. Chồng tôi là con trưởng, tự khoác lên mình trách nhiệm phải bao bọc cả đại gia đình. Mọi người biết vậy nên tận dụng tối đa, không bao giờ cần biết chồng tôi đang mắc nợ một khoản lớn, chỉ mình tôi è cổ làm trả nợ. Không cần biết con tôi hết sữa mà trong túi tôi không còn nổi một đồng. Có bao nhiêu tiền chồng tôi mang biếu bố mẹ, cho anh em hết. Tôi nuốt nước mắt, về xin tiền mẹ biết bao lần để mua sữa cho con. Tôi hận.
Mẹ chồng bảo bà nuôi chồng tôi mấy chục năm trời, giờ phải lấy lại. Bà bắt chồng tôi phải cung phụng tiền bạc. Bà có biết con trai bà làm ăn thua lỗ, nợ cao ngất và chỉ mình tôi làm còng lưng trả nợ không?
Mọi người trong nhà chồng đều mặc nhiên coi gánh nặng chi tiêu trong nhà đều nằm trên vai chồng tôi cả. Cái lý của mọi người là vì vợ chồng tôi là con trưởng nên phải thực thi trách nhiệm. Còn mọi người, lấy lý do là không có tiền nên không phải lo gì cả. Mọi người có biết rằng lúc đó tôi cũng không hề có tiền không? Đồng tiền nào kiếm ra cũng phải lo công việc cho đại gia đình trước. Nếu tự lo cho mình là tội to vô cùng. Mà mọi người đều chân khoẻ tay mạnh, có ai tàn tật đâu. Suốt ngày không làm gì, chỉ chơi bài, xem phim chưởng, đọc chuyện trưởng, đi chơi bời... Họ nói vợ chồng tôi sướng, kiếm ra tiền. Họ có biết trong lúc họ ngủ trưa đẫy giấc thì tôi phải chống mắt lên làm việc. Trong lúc vợ chồng họ quắp nhau lên giường từ sớm, vợ chồng tôi vẫn phải tiếp tục làm đến tận 2 giờ sáng, hoặc phải đi công tác xa nhau, xa con biền biệt hay không?
Tôi thấy những chuyện đó hết sức phi lý và thiếu công bằng. Chúng tôi không thể chỉ vì trách nhiệm con trưởng mà suốt đời phải gồng mình quá sức như thế. Mọi người cứ ngỡ để làm được những điều đó là nhẹ nhàng lắm chứ biết đâu đó là những việc hết sức áp lực và vất vả. Nếu tôi có kêu lên thì lập tức họ đổ xô vào nói rằng đừng có kể công. Kể công như vậy thì bao nhiêu công lao cũng đổ xuống sông xuống bể hết. Tôi hận.
Mấu chốt vấn đề là ở chỗ chồng tôi hoàn toàn đứng về phía họ. Không, nói đúng ra là chồng tôi cũng chỉ là một người trong số bọn họ mà thôi. Chẳng qua vì tôi quá yêu chồng đến ngu muội nên mới không nhận ra điều đó. Để đến khi thức tỉnh thì đã quá muộn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1