Em chẳng biết đặt tựa gì cho chuyện của mình. Chẳng là em dang mang bầu được gần 2 tháng. Vợ chồng e hiện ở riêng, lâu lâu có về nhà bố mẹ chồng chơi. Lần nào về hay đi e cũng thưa gửi đàng hoàng cả ạ. Dạo này bầu bì e nhiều khi mệt nên lúc về e có thưa nhưng chẳng nhớ mà cũng k để ý là mình có nhìn mặt bố mẹ ck hay không. Vậy là hôm nay mẹ chồng em nói vs em chồng em và bố ( đại khái là bà chửi e chào k thèm nhìn mặt ông bà), cái này e chồng e chat vs chồng em, rồi ck e kể lại cho e. Lát sau, vc em đi ra ngoài ăn, bà gọi đt kêu chồng e mang đồ qua cho bà, mà ck e kêu để mai đi làm rồi mang qua luôn, bà giận bà chửi gì mà lát sau chồng e hầm hầm nói lại vs em rằng " mẹ nói mốt mày qua đừng dắt theo con kia qua". ( ý là mốt ck e sang ông bà thì đừng dắt e theo). E nghe vậy e cũng buồn, gặp chồng em từ lúc đó cứ hờ hững em, đi ăn thì ảnh đi trước, chẳng cần biết e đi sau có đi kịp hay không, vừa đi vừa bấm dt chat vs anh bạn làm ăn, coi e như vô hình. Rồi cũng xong được bữa ăn, trên đường về e ngồi sau k ôm, ảnh cũng chẳng nói gì. H về tới nhà ảnh lên phòng, e còn ngồi dứoi phòng khách nãy giờ mà cũng không thấy nói gì e. E bầu bì, thể trạng lại yếu, phải giữ rất kĩ, bị má ck la mà ck e đáng lí cần an ủi thì lại như vậy. Thành ra e cảm thấy mình tủi thân quá. Dù bình thường ảnh cũng thương e, nhưng chỉ cần vì e mà ảnh bị la thì ảnh liền đối xử như vậy vs e.h bầu bì mà cứ suy nghĩ r muốn khóc các mẹ ạ. Thay vì e hỗn hào cãi lại ông bà. Đằng này e vẫn thưa gửi. Vậy mà....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đang bầu bì chỉ muốn đc nhẹ thân nhẹ óc mà cứ tìm cớ bắt bẻ thấy hại não quá.
Đời là ...