hiện tại em rất chán nãn mong các anh chị cho lời khuyên. em năm nay 25 tuổi một cô gái quê chồng em lớn hơn em rất nhiều 55 tuổi ở thành phố. em lập gia đìng rần 5 năm rồi. ban đầu em quen chồng em cũng qua người quen, quen chỉ khoảng 3 tháng là cưới. lúc đó em thấy anh là nghười chửng chạc, lãng mạn, tâm lí, rất rộng rãi với em (anh cố tình làm sư giả tạo đó), có tiền tuy không quá nhiều, lúc đó tuy có yêu anh nhưng không nhiều, em chỉ thấy điều kiện của anh tốt. lúc đó anh mới li dị, anh có một đứa con gái thua em mấy tuổi. ban đầu em rất hạnh phúc khi lấy được anh là chồng, anh hứa đủ diều với em, bảo em không cần phải làm gì anh sẽ mướn giúp việc (em nói không biết nấu ăn), em lúc đó mới học lớp 11 thì nghĩ rồi, anh bảo em muốn học nghê gì anh cũng cho học rồi mở tiệm cho, anh thường rủ em đi chơi, mua quà, nói những điều lãng mạn, anh bảo:" em thấy người thân, bạn bè của em có người chồng tốt như thế nào nói anh, anh sẽ làm cho em từ bằng tới hơn". mấy tháng đầu em rất hạnh phúc nhưng không lâu sau em giống như từ thiên đàng rớt xuống địa ngục. một lần nhậu về anh nói là lấy em là gì muốn trả thù vợ trước của anh, anh cần người khỏa lấp nỗi buồn, anh còn yêu vợ anh. em buồn lắm tuy em lấy anh cũng gì diều kiện của anh nhưng anh đã biết trước đã chấp nhận, em không hề nói giối anh về em. không lâu sau anh lại báo cho em một tin kinh khủng khác là anh không thể có con, đứa con của anh là con nuôi, anh đã nói dối em, em khóc rất nhiều,em và anh đã điều trị kết quả không được. mấy người dì của tôi lấy chồng cũng xem thời gian như tôi mà ai cũng có 2 3 đứa, bạn bè tôi ai cũng có con làm cho tôi thấy chạnh lòng, tôi buồn, ghen tị, khao khát có một đứa con khi thấy một ai đó có bầu, có một đứa bé dễ thương nào ngang qua. anh không hề xin lỗi tôi, không cảm thấy có lỗi, không hề bù đắp gì cho tôi, anh không hiểu nỗi buồn của tôi. lâu lâu anh vô tình lại nói là tôi không bằng vợ củ của anh, tôi không có gì sánh bằng chị ấy. anh bây giờ hoàn toàn khác khác với con người tôi biết lúc đó anh không hề tâm lí, chỉ nghĩ tới bảng thân mình, không lãng mạn, không thích đi chơi, keo kiệt, tôi lâu lâu mới về nhà một lần có cho cha mẹ 2 triệu anh cũng tính toán. em thật sự chán anh nhưng mà em luôn nói tốt cho anh. em không xin đẹp nhan sắc bình thường, không tài giỏi gì, nhưng em chăm sóc anh rất tốt, bạn bè anh ai cũng ghen tị. em bảo anh có nghĩ tương lai cho em không nếu anh chết thì em sống với ai khi không có con, sống bằng gì khi không có tiền , không nghề nghiệp, không còn nhan sắc, sức khỏe, con cái. anh bảo tài sản anh để lại. nhưng mà tiền anh đâu có quá nhiều, anh cũng có một đứa con rồi sẽ có tranh trấp sảy ra. mà nếu anh tuổi già có bệnh lấy tiền diều trị cũng hết. nhưng mà em buồn nhất là chuyện không thể có con điều thiên liên đối với bất cứ người phụ nữ nào, tôi đâu sống suốt đời mà không có con, anh bảo đi thụ tinh nhân tạo nhưnh mà tôi có chồng làm gì mà có con với người khác, mà tôi làm sao có thể tin anh có thể yêu thương đứa con đó khi mà anh nói giối tôi quá nhiều. bây giờ mà tôi có buồn nói đến thì anh bảo, tôi lấy chồng khác đi, tại sao anh không nói trước khi lấy nhau bây giờ chuyện đã rồi thì anh nói thế. nói chung anh nói cho qua chuyện, anh sợ mất tôi nhưng không làm được gì cho tôi, anh tệ đủ diều .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em thấy các mẹ trên này hay có cái định kiến "lão già". Là em chủ top...
chúc bạn hạnh phúc