Em đang khổ tâm vô cùng với căn bệnh trầm cảm của mình kéo dài suốt 15 năm nay. Có những lúc tưởng chữa được rồi nhưng chỉ cần trong cuộc sống có bất cứ vấn đề nào khiến em liên tưởng đến những mất mát, đau khổ trước đây là em lại trầm cảm, u uất, không muốn sống. khi em làm sai bất cứ việc gì, mọi người trong nhà luôn cư xử khiến em thấy mình thật vô dụng, mọi lỗi sai luôn là do em gây ra, em không có giá trị tồn tại đối với mọi người. Cứ nghĩ như vậy là em lại muốn chết quách cho xong chứ sống mà dằn vặt nhau mãi thế này em khổ tâm lắm!


Lúc này điều duy nhất khiến em trở về đây là vì con em, cháu mới 2,5t. Em không muốn cháu cũng bị tổn thương như em trước đây nên cứ cố,cố, mà vẫn chưa thoát ra được. Mâu thuẫn của em được chia làm 3 nhóm :


1. Mâu thuẫn với Bmc : đã tạm yên bình khi em chấp nhận nghe lời chồng về ở cùng ông bà 6 tháng nay. Cả hai bên cùng cố gắng nhịn mọi điều chưa vừa ý của nhau. Bản thân em thì càng phải biết điều hơn vì sống dựa vào ông bà, chồng em không đủ sức ra ngoài thuê nhà ở riêng dù em chấp nhận nghèo khó. Trước đó, vì mâu thuẫn quá lớn nên vợ chồng em sống nhờ vào bà ngoại. Nhưng vẫn nảy sinh mâu thuẫn vì tâm lý chồng em không thích sống ở đó.


2. Mâu thuẫn với mẹ đẻ em : chuyện này mới lại xảy ra cách đây 1 tuần, tuy nhiên trước đó, khi em chưa lấy chồng thì em và mẹ không thể sống chung với nhau vì mẹ em ác miệng quá, lại hay đối xử lạnh nhạt mỗi khi em làm không đúng ý bà. Chuyện hôm vừa rồi chỉ vì việc cho con bé ăn. Cuối tuần nào em cũng cho cháu về ngoại chơi 3 hôm, vừa tranh thủ để bà tẩm bổ cho cháu, vừa tranh thủ được nghỉ ngơi, chính xác nhất là để được ngủ dậy muộn hơn các ngày thường khoảng 1 tiếng, không phải lo dậy sớm đưa con đi học rồi mắt nhắm mắt mở đi làm sớm, công ty em làm việc lúc 9h. Việc về nhà bà luôn được bà gọi điện nhắc hỏi từ những ngày thứ 5 của mỗi tuần chứ cũng không phải tự ý em cho con về. Mẹ em chăm cháu từ bé nên bà thương nó nhất, mọi giờ ăn giấc ngủ cũng khoa học nhất. Em luôn tin tưởng tuyệt đối ở mẹ về việc chăm cháu vì rời tay bà là con bé lại gầy hẳn đi, bản thân em cũng không đúng giờ sinh hoạt cho con được như bà. Thế nhưng khi cháu đi học và khi cháu đã lớn, có một số thay đổi nhỏ trong việc cho cháu ăn mà mẹ em không biết, đó là bữa sáng của cháu nên bắt đầu bằng một bát cháo, bát bún, phở chứ không chỉ đơn giản là uống một ly sữa bột công thức như trước. Đã một vài lần em nói với mẹ, nhưng mẹ không để ý, đến khi em phải tự tay mua đồ ăn cho con sau bữa sữa thì bà mới thay đổi. Và tính từ lúc bà thay đổi đến hôm vừa rồi xảy ra chuyện mới được 1 tuần. Hôm đó mẹ em đã nấu cháo cho cháu từ hôm trước, nhưng sáng ra bà lại quên không cho ăn mà chỉ cho uống sữa, em thì vẫn thói quen dậy muộn nên lúc dậy mới nhắc việc bà đã quên. Em và mẹ vẫn cư xử bình thường sau chuyện ấy, vì nhà hết gạo, em nhận đi mua mà mẹ không cho, em ở nhà vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Mẹ đi mua gạo về nhìn thấy cháu lại nói :" gầy quá, tong teo hết cả rồi " nên em buột miệng theo lời :" mẹ ạ, bây giờ cháu ăn sáng phải ăn gì trước đã rồi mới uống sữa, ở lớp các cô toàn cho như vậy .." Chưa kịp dứt lời thì mẹ em trợn mắt lên quát : " lúc nãy mày bảo tao quên cho nó ăn cháo, tao đã nhận rồi Sao mày cứ đay đi đay lại thế? Sao mày phải dậy đời tao? " Quá bất ngờ trước sự phản ứng ấy đồng thời em như bị ức chế ngay khi nghe tiếng quát to, em cũng phản ứng lại gay gắt rằng :" con chỉ đang nói với mẹ điều đó một cách rất bình thường, chẳng có gì xúc phạm mà Sao mẹ lại phản ứng như vậy? Nếu mẹ khó chịu với việc con cho cháu về thì tuần sau con xin phép không về nữa" Thế rồi em chạy ra khỏi nhà khóc. Chồng em biết chuyện ra khuyên can em về xin lỗi mẹ, em cũng nghe theo. Nhưng khi em về nhà xin lỗi thì mẹ lại bỏ đi, không ăn cơm trưa cùng gia đình gồm vợ chồng em, chị gái em và các cháu. Nói thế nào mẹ cũng vẫn đi. Tiếp đến, những ngày sau đó các anh chị em không ai liên lạc được với mẹ, họ gọi cho chồng em chứ cũng chẳng gọi cho em. Chồng em sang cả nhà tìm cũng không gặp, hỏi hàng xóm thì không ai biết. Em tiếp tục thất vọng với cách cư xử của mẹ và không hiểu chuyện gì xảy ra lúc này, em không dám gọi cho mẹ nữa. Đến công Ty cũng chỉ dám kể với cô bạn thân để tìm hướng giải quyết. Nhưng chưa giải quyết xong thì .... Phải kể thêm là trong suốt 4 năm qua em và mẹ có va chạm nhưng mẹ đều bỏ qua, em vẫn luôn quan tâm đến mẹ vì thực sự bây giờ chỉ còn duy nhất mẹ là chỗ dựa mỗi khi bị chồng hay nhà chồng đối xử quá đáng. Mẹ em đang trong giai đoạn điều trị sức khỏe tích cực, có tiền em vẫn biếu mẹ đều ( trong khi em chẳng phải đóng góp gì cho bmc ), luôn nhắc chồng giúp mẹ những gì có thể vì bố mất rồi, anh cả lại ở xa, chị gái thì không giúp được nhiều. Mỗi cuối tuần về vẫn tranh thủ dọn dẹp nhà cửa,cơm nước phụ giúp bà, bà cần đi đâu sẽ bảo chồng đèo đi, mua bán hộ .v.v


3. Mâu thuẫn với chồng : 4 năm chung sống, nhà em mới tạm yên bình trong 6 tháng vừa qua, sau lần cuối chồng em đánh em tím mặt ngay trong nhà mẹ em và bị em mời công an phường đến giải quyết. Biết nói thế nào về người chồng này nhỉ? Anh ta là người tốt. Anh ta không có công việc ổn định mặc dù có bằng cấp và sinh ra trong một gia đình cơ bản, có chút tiền của. Anh ta sống trầm, không có bạn bè, trước khi cưới vợ có vài thú vui bệnh hoạn : chơi game, chat sex hoặc chat với cave, có chuyện xyz. Những chuyện này sau khi cưới 2 năm em mới phát hiện ra, nhưng em không chấp, chỉ cần anh ta biết cần Gia đình là được. Còn em, học hết cấp 3 , làm thuê vài việc, học nghề ở nước ngoài, về nước yêu rồi cưới vội ( không phải vì


Có em bé) vì quá thiếu hiểu biết về cuộc , chưa kịp xin việc, sau cưới 1 tháng có em bé nên ở nhà 2 năm sau mới đi làm. Trước khi lấy chồng cũng đã


yêu 2 người, yea lâu dài và đàng hoàng nhưng vì hoàn cảnh nên phải chia tay. Thu nhập hai vợ chồng suốt 4 năm qua không ổn định, phải dựa vào Gia đình hai bên rất nhiều. Sau bao đổ vỡ, cãi vã, làm lành, hạnh phúc, đau khổ, em và anh ta vẫn muốn ở bên nhau để lo cho con. Chưa bao giờ em nghĩ đến việc có người đàn ông khác thay thế anh ta, ngay cả lúc cùng quẫn nhất thì em cũng tìm lên chùa tĩnh tâm. Chỉ có điều, trong các mối quan hệ bên ngoài của mình, em không ngăn cản được việc có người đàn ông khác thích em và vì tính chất công việc của em là bán hàng nên em sẽ phải biết rất nhiều loại người. Hôm vừa rồi, khi chồng em sang tìm mẹ, em vẫn đi làm như bình thường, vẫn đt cho chồng nhắc anh ta ăn uống vì buổi trưa em phải làm, chiều 2h mới ăn trưa được và hẹn anh ta 3H đến đón về đi thu tiền khách hứa sẽ trả. Em làm đến 2h xong thì có tin cô bạn thân đồng thời là sếp đang uống say và đang khóc ở một quán karaoke ngay gần chỗ làm, em chạy sang và không định sẽ về muộn. Nhưng chuyện chẳng đơn giản thế, chồng em đến từ 2h30, nhắn tin đứng đợi, em báo lại đợi em đến 3h30 nhưng 4h em mới đội mưa chạy về được sau khi khuyên mãi cô bạn không chịu về mà cô ấy bắt taxi đi Lang thang. Chồng em có gọi điện trong thời gian đó nhưng em tắt máy không nghe vì cũng chỉ cố gắng thật nhanh để về. Về gặp chồng thì em cũng trình bày vấn đề ngay, nhưng anh ta không tin. Anh ta cố tình cho em đội mưa và hưởng nắng sau mưa ngoài đường suốt 2h sau đó vì em phải đi lấy tiền ở xa. Em biết chồng giận nên cố gắng làm lành nhưng không xong. Về nhà, ăn cơm , bình thường thì anh ta giúp em rửa bát vì Tay em không được đụng vào xà phòng, nhưng hôm ấy thì không, một tiếng nói cũng không, em vẫn bình thường vì nghĩ anh ta cũng mệt. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, em đã thực sự rất tủi thân và giận anh ta vì quần áo của em anh ta cũng không mang lên cho vào máy giặt, anh ta tắm trước hết nước nóng, em cho con ngủ xong 10h mới được tắm mà phải tắm nước lạnh nên đã bị cảm. Tiếp đến anh ta chơi chán điện tử tern t3 nửa đêm mới xuống xong lại chỉ quan tâm đến con, thấy nó nóng, bật quạt vù vù thẳng vào mặt em trong khi em đang đắp chăn, con nằm sau em. Em ứa nước mắt vì sự tra tấn tinh thần khủng khiếp như vậy, đã thế mâu thuẫn với mẹ chưa giải quyết xong. Cả đêm em cảm, đau người, đau đầu, vật vã , anh ta chùm chăn ngủ. Thẳng thắn nói chuyện thì anh ta bảo cô không quan tâm đến mẹ, thế mà bạn cô có tí chuyện cô đã phải lo cho nó, quên luôn cả bố con tôi, lại còn mấy chuyện tin nhắn của một anh bạn nửa đêm hôm trước với mỗi dấu chấm ( em đã gọi điện ngay cho anh đó trước mặt chồng với một thái độ gay gắt, vậy mà vẫn không tin ) ....


Và với suy nghĩ mình thật tệ, mình làm mẹ bỏ đi, làm chồng phải nghi ngờ, hắt hủi ... Em bắt tàu vào Đà Nẵng ngay tối hôm sau. Trước khi đi, em nt cho chồng bảo anh ta lo cho con giúp em. Anh ta đồng ý và nt lại bảo cô muốn làm gì tùy cô. Em để lại toàn bộ tiền, xe máy, điện thoại một cái ở nhà, một cái trên công ty. Em xác định đi và không có ngày về nữa, chỉ cần ở trước biển, được biển bao dung ôm trọn, em sẽ không cảm thấy tủi thân. Trớ trêu thay, em bị cảm nặng ở nhà nên vào đó mà vẫn ốm, chẳng ra nổi biển mà chỉ nằm trong ks khóc suốt. Đến ngày thứ 3 em liên lạc với cô bạn thân vì lúc đi em gửi khóa tủ đựng tiền, khóa xe và đt mà không dặn cô ấy chuyển về cho con em.... Rồi chồng em liên lạc lại qua số máy bàn ở ks đó, anh ta nói chuyện rất tử tế để mong em về cho có mẹ có con, anh ta không muốn đứa con sống không có mẹ hoặc không có bố. Bên cạnh đó anh ta cũng bị bố chồng em đuổi đi vì cãi hỗn với ông, hai bố con bế nhau đi được 1 ngày thì bà ngoại và anh chị em, cô, gì, chú, bác gọi tìm để đón 2 bố con về bà ngoại ở. Vừa được chồng dỗ dành, vừa nghe tiếng con trong đt, vừa lo không biết con mình sẽ sống ra sao khi mọi việc đến nước này,em bừng


khỏi cơn trầm uất và cố lê thân ra ga, mua vé tàu chợ đen cho về sớm với con. Em về đến hn là 4h sáng. Em không dám về nhà mẹ vì đêm trước khi đi, em uất quá mà nhắn tin vào máy mẹ :" con không ngờ có ngày mẹ lại cư xử thế này. Nếu mẹ muốn mọi người ghét con vì đã làm tổn thương mẹ, mẹ đã được toại nguyện rồi. Mẹ có 3 đứa con, mẹ mất 1 còn 2, không bao giờ mẹ mất tất cả. Mẹ hãy nghe đt của mọi người đi. Con se không bao giờ làm phiền mẹ nữa. Cháu vẫn luôn là cháu mẹ. Cháu se đến chơi khi được sự đồng ý của bà " . Thuê một ks gần nhà mẹ, em nghỉ một lát rồi đợi chồng đưa con ra như đã hẹn. Cả ngày hôm ấy, hai vợ chồng cho con đi ăn, đi chơi, rất vui ... Thế mà khi cho con về, em nói chuyện với anh ta được một lát thì anh ta nổi sung lên, khẳng định em đã sai trong mọi chuyện rồi bỏ về. Em như quỵ xuống vì không tin được vào tai mình, trải qua ba bốn ngày như vậy, trở về đây để nhận sự hắt hủi đau đớn hơn lúc trước. Em vứt nguyên đồ đạc ( 1 cái túi xách với con gấu pooh của con mang đi mấy hôm, túi chanh sg nhờ xe ôm trong ĐN mua cho làm quà, cmt, 1 bộ quần áo cũ mới được thay trước khi về hn ) , em lang thang khắp các phố, khóc như người điên. Mà em điên thật. Em bắt taxi, mua một chai rượu Nga, lên giữa cầu Thăng Long ngồi khóc. Có người tốt đi qua hỏi thăm, khuyên nhủ, em từ chối và cảm ơn. Có kẻ xấu trêu ghẹo, động chạm vào người, em trong cơn say đã đánh nó, bị nó đánh lại, em lao ra đường kêu cứu rồi bất tỉnh. 1h sáng, em mở mắt và thấy mình được cấp cứu trong khoa ngoại bệnh viện BM. Toàn thân đau ê ẩm, mắt không mở được. Bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp xem có chấn thương sọ não, nhưng yêu cầu em gọi người nhà. 2h em suy nghĩ mãi mới mượn đt gọi cho một cô bạn ở gần đó giúp, cô bạn ấy từ chối vì không thể ra ngoài giữa đêm, cô ấy gọi cho chồng em đến. Anh ta đến với sự sốt sắng, lo lắng, tỏ ra ăn năn ... Khi bác sĩ chỉ định có thể về nhà vì chỉ chấn thương phần mềm, não không bị tổn thương, anh ta bắt em về nhà mẹ đẻ. Em đã từ chối nhưng anh ta tỏ ra sẽ bảo vệ em đến cùng nên em đành chịu.


Quả thật, nếu em không hèn nhát, em đã không nên về đây. Chốn thân thương mà Sao em thấy xa lạ. Mẹ em mở cửa rồi quay ngoắt vào phòng ngủ tiếp. Những ngày vừa qua thì bà cư xử khiến em thấy lại hình ảnh bố những ngày cuối đời được " mẹ lo cho " . Bố cũng mắc sai lầm, sai lầm quá xa đến mức 15 năm bố không dám về nhà, chỉ lúc ốm quá, xã hội từ bỏ, các con đến đón bố mới chịu nhục về để mẹ thuê người giúp việc lo cho bố, còn mẹ chỉ đứng xa chỉ đạo mọi việc và để ý xem bố tiếp tục làm điều gì không phải với gia đình. Mọi người khen mẹ mạnh mẽ, bao dung, mẹ tự hào, mẹ thanh thản. Em thì chỉ thấy đắng cay mãi trong lòng vì xót xa cho bố, cho số phận Gia đình 15 năm qua. Và bây giờ đến lượt mình, khác nào bố ngày xưa , cũng chỉ nhận được lòng thương hại và những gì được gọi là trách nhiệm từ mẹ. Mọi tình cảm tan vỡ hết.


Em không trách mẹ, không còn cảm giác gì lúc này. Em bàn với chồng đi thuê nhà ở riêng, nghèo cũng chịu được. Nhưng anh ta quen ở nhà cao cửa rộng, lại chưa bao giờ biết tự đứng trên đôi chân của mình, nên mặc dù tối qua anh ta đã đồng ý, nhưng sáng nay lại gây chuyện với em để đi đến gần nhà định thuê rồi, em lại phải quay về. Em chẳng biết phải làm gì lúc này nên ngồi đây gõ ra tâm sự, mong mọi người chỉ bảo. Trong em, hình ảnh ở trước biển va thanh thản về với đất trời lại đang hiện ra. Em khổ tâm quá!