Chào các me, các bố của WTT, đây là lần đầu tiên em gửi bài, muốn xin các mẹ, các bố là người ngoài có cái nhìn chính xác hơn cho em lời khuyên.
Em lấy chồng được 5 năm, trước đó yêu nhau cũng hơn 3 năm mới cưới. Vợ chồng (đã) rất thương yêu nhau. Thời gian gần đây có nhiều xáo trộn trong cuộc sồng, chồng em cũng có những thăng tiến tốt trong công việc, lãnh nhiều trọng trách hơn, bận bịu hơn rất nhiều. Chắc cũng sắp được gọi là doanh nhân thành đạt hay đại gia gì đó. Vợ chồng cũng có một chút va chạm, không đủ lớn để thành ra chuyện gì nghiêm trọng nhưng cứ như mạch nước ngầm mỗi lúc môtj chút.
Gần đây, em cảm thấy rõ ràng tình cảm vợ chồng thay đổi rất nhiều. Em yêu va tin vào anh ý rất nhiều vì thế những dự cảm về tình cảm của chông vơi bớt làm em rất khổ sở nhiều tháng nay. Em cũng đã nói chuyện với chồng, cả hàng ngày lẫn "nói chuyện" rõ ràng nhưng không cải thiện được gì. Cái dở của em là em cú đè nén cảm xúc của mình, để đến khi nói chuyện thường không bình tĩnh, hoặc khóc thầm, hoạc là để cảm giác "cay đắng" nó điều khiển mình. Vì thế các câu chuyện thường không bao giờ được trọn vẹn ý như em muốn. Nhiều lần em đã cố mà không hiểu sao vẫn rời vào cái cảm giác và cái vòng luẩn quẩn trách cứ- chối - trách cứ .... thành ra lúc nào cũng thấy câu chuyện dang dở, mình không diễn đạt được hết cảm giác trong lòng, và người ta thì luôn có cách nói làm mình không thoải mái.
Cũng khóc thầm, đau khổ dằn vặt cả 5-6 tháng thì gần đây em mới hiểu ra một điều, dấy là người ta hết thương, cần hay yêu mình. Không biết người ta đã chủ động nhận ra chưa nhưng em thấy rất rõ ràng như thế. Mà khi cái nền tảng đấy không có, mối khi mình đòi hỏi quan tâm, có phải là khó không? Va để được quan tâm như mình muốn thì lúc noà cũng phải nhắc nhở, dằn vặt lẫn nhau, làm cho mọi thứ càng thêm căng thẳng. Khi phat hiện ra thế này, em chắp nối nhiều chuyện lại và cang tin chắc như vậy hơn. Mà biết vậy rồi thì biết tự nhiên người ta sẽ không quan tâm, không đối xử như mình mong đợi.
Em vẫn yêu người ta rất nhiều. Em cũng suy nghĩ nhiều lắm, muốn chấp nhận ràng vì như thế nên mình không nên đòi hỏi như mình vẫn làm, mà tìm cách để tình cảm thân trở lại. Nhưng em phải cố lắm để có thể bình thường và cố gắng. Hàng ngày, hàng giờ cái cảm giác chứng kiến tình cảm lúc trước mặn nồng thế tuột khỏi tay mình no gặm nhấm dần mòn con người em đi. Nhiều lúc tưởng mình có thể khóc không thể hết được. Các mẹ, các bố cho em lời khuyên, động viên em làm thế nào để có thể chịu đựng được qua thời gian này. Em phải làm sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vợ chồng nhà mình thi thoảng cũng trong tình trạng như thế, đặc biệt là khi ông xã trong...
Mình hiểu tâm trạng của bạn, phụ nữ tụi mình, dù có giỏi giang thế nào cũng cần một chỗ dựa, cần sự quan tâm của...