Người ta vẫn cứ thầm nhắc nhở " ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên " . Em đã sai ngay từ ngày đầu đến với anh, biết tình yêu đó là sai trái là đau khổ nhưng rồi em cũng vẫn không đủ mạnh mẽ để cưỡng lại anh . Một người đan ông đã có vợ, hai con thành đạt nhưng lại rất gia trưởng và khô khan .Những tình cảm sai trái bao giờ người pn cũng thiệt thòi và em cũng đã bao lần tủi thân và khóc vì anh , những lúc như thế lí trí mách bảo em hãy từ bỏ anh, tránh xa anh... em lại lau khô nước mắt và cười vì nghĩ rằng người đàn ông bên cạnh em bấy giờ còn tốt hơn anh vạn lần, yêu em hơn anh nghìn lần, quan tâm em hơn anh trăm lần và quan trọng nhất người ấy mới là người đi cùng em tới cuối cuộc đời. Anh chỉ là nắng mà em đã chót say, nhưng nắng lại không sưởi ấm được cho em những lúc em cảm thấy mình lạnh lẽo cô đơn.Nắng chỉ tìm em những lúc nắng thấy cần. Em biết , em hiểu mười mươi là em chẳng là gì trong tim nắng hết nhưng sao em vẫn không thể xa rời N, ngày nào cũng thấy mặt nhau , mãi rồi thành quen , một ngày không thấy nắng em lại ra vào ngóng trông, cố tìm một lý do nào đó để gọi cho N rồi chỉ cần biết N đang ở đâu rồi thôi.


Lần này em rất quyết tâm xa N em đã làm được gần một tháng rồi ....nhưng trong lòng em thì lại mâu thuẫn vô cùng, em không biết còn giữ khoảng cách với N dc đến bao giờ ? Và khi nào thì em thôi buồn , thôi nhớ N ? Đây không biết có phải là tình yêu hay đơn giản chỉ là em say nắng ? Và đang say nằng thì phải phải gì để hết say ?