ngày hôm nay, chúng ta lấy nhau được đúng hai năm, chín tháng. gần ba năm trời lấy nhau, anh đẩy em vào bế tắc. bế tắc hoàn toàn. cần phải nói với anh rằng em rất yêu anh. nhưng như thế này thì em quá sức chịu đựng của mình. có khi nào anh đặt anh vào vị trí của em không?
trước khi cưới, anh đi làm đều đặn. sau khi cưới, anh bảo anh không thích công việc ở công ty đó nữa, anh muốn nghỉ. em đã tha thiết nói với anh rằng khi nào anh tìm được việc làm khác thì hãy nghỉ, nhưng anh cũng không. anh nhất định nghỉ cho bằng được. trong khi em đã mang trong mình bé Bin bây giờ. anh nghỉ việc, mọi chuyện sinh hoạt trong nhà đều một tay em lo. tiền nong anh đưa cũng chỉ đu trang trải vài tháng sau khi anh nghỉ. em thì bụng to vượt mặt ra ngày nào cũng phải đi làm. thứ bảy, chủ nhật, không nghỉ ngày nào. có ngày đi làm ka đến 11, 12h đêm là chuyện binh thường. anh ở nhà chơi game.
em đi làm, anh ở nhà. nhwng việc nhà hầu như anh cũng để em làm. nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo. tất. anh chơi game.
em sinh bé Bin. đau đớn cùng cực. 15 tiếng đồng hồ. anh đứng một góc, anh chơi game.
em bế con ăn, con ngủ, con ốm con đau, anh chơi game.
em chờ anh về ngủ cùng em, muốn nói chuyện trước khi đi ngủ để có thể tâm sự những chuyện xảy ra ban ngày. nhưng anh không về phòng. anh chơi game.
chuyện ân ái vợ chồng anh cũng không màng đến. em khóc, em dỗi, thậm chí nói thẳng với anh. nhưng anh không nhớ nổi lấy hai ngày. vì sao thế? đầu óc anh nghĩ gì mà không nhớ tới? anh chơi game.
sinh nhật em, sinh nhật Bin, em chờ anh nói một câu chúc mừng như trước đây mình còn yêu nhau. chờ một bông hoa,một cử chỉ yêu thường nhỏ nhặt nhất. nhưng, anh chơi game.
em khuyên anh xin việc đi làm kiếm tiền đỡ đần cho vợ, anh lúc nào cũng đồng ý, cũng hứa. nhưng mấy tháng sau vẫn không thấy anh đả động gi. cũng chẳng thấy anh làm hồ sơ xin việc. chỉ thấy anh đều đặn nhắn, nhận tin nhắn offline của chiến hữu trên mạng. anh vẫn chơi game
vợ chồng nằm cạnh nhau, bạn anh gọi điện đến, 11h đêm " anh ơi, lên mạng đi, anh em mình nói chuyện, kệ vợ anh đi" em giận dữ. anh bối rối tắt máy. em dần chìm vào giấc ngủ. chợt choàng tỉnh dậy, không thấy anh đâu. lặng lẽ. anh chơi game.
một năm sau, em báo anh em đã có bé Bo. anh cười hạnh phúc. em thì lo lắng. tiền đâu nuôi con. em bắt anh hứa rằng anh sẽ đi làm. em thì không muốn phải bỏ con. anh hứa. lời hứa nhanh, gọn. em yên lòng. anh lại chơi game
em vẫn miệt mài đi làm. bụng to, lại thêm bé Bin đi học, lại đang bước vào tuổi thứ hai. lúc nào cũng nhõng nhẽo, ương bướng, em cần anh giúp những lúc phải bế con, cần anh giúp những lúc con ốm, con đau, cần anh những khi em cảm thấy mình căng thẳng tới phát khóc lên. nhưng anh chơi game.
em sốt virus một tuần. anh ở bên em trông em được một ngày vì em đi viện truyền nước. sau đó em cần một cốc nước cũng phải tự lấy, cần cái gì thì cũng tự làm. bé Bin thì anh không chịu trông, cứ canh bà ngoại rảnh rỗi hoặc là cho nó vào phòng em ngồi để anh có thể để nó ở đấy. để chơi game.
em đi làm. tụt huyết áp. nôn mửa ầm ĩ. đang mang thai, nên y tế gọi điện về cho anh đến đón. sợ có chuyện gì, nhưng không thể gọi được. em phải tự về. anh không cầm điện thoại. anh để phòng bên cạnh, tắt chuông. và anh đang chơi game.
Bin càng lớn càng nhõng nhẽo. cho đi ngủ cứ đòi ôm và đòi gác. em bụng quas to, không cho gác được, bảo anh về cho con đi ngủ, anh" ừ" nhưng nửa tiếng sau không thấy đâu. bên này thi hai mẹ con vẫn đang đánh vật nhau. anh vẫn chơi game
sát ngày đẻ Bo, ngày nào em cũng hồi hộp lo lắng vì bác sĩ dặn là nước ối đang cạn. phải đi kiểm tra liên tục. em không yên thân. hết đứng lại ngồi. những ngày đó, đáng lẽ ra anh phải chia sẻ với em, nhưng anh còn đang bận. anh chơi game.
em đẻ Bo, đau dạ con 4 ngày. đau khóc ra nước mắt. đã dặn anh phải ở cùng phòng với em để còn pha sữa và làm những việc vặt cho hai mẹ con. anh "ừ". nhưng anh lại biến mất. nhiều lần em phải bò bằng cả bốn chân để sang gọi anh pha sữa vì đau không thể tự đứng dậy được. anh vẫn chơi game.
đến lúc em đi lại được thì anh coi như là mất tích luôn trong chính ngôi nhà này. nửa đêm dậy không thấy anh là chuyện bình thường. hoặc là đang chuẩn bị đi ngủ, anh kêu đói, thì chắc chắn là phải 2, 3 tiếng sau a mới về là chuyện bình thường.
anh không thương em, không đặt anh vào vị trí của em. em yêu thương anh hết lòng. chưa bao giờ em đòi hỏi a điều gì. anh đưa cả năm có khi chỉ được 5, 3 triệu, nhưng em lúc nào cũng cố gắng trân trọng những đồng tiền ấy. mặc dù, nó không đủ cho BIn ăn học lấy hai tháng. anh không làm việc nhà, em cũng ép anh. lúc nào cũng nhẹ nhàng nói nhờ vả anh làm hộ chuyện này chuyện kia. nhưng anh có khi cũng chẳng chịu làm. vì anh có nhớ em nhờ anh làm cái gì đâu. anh còn bận chơi game.
bảo anh trông thằng cu bé cho em tắm cho thằng cu lớn, thì anh bế luôn cả con sang chơi game cùng. căn phòng đấy vừa nhỏ, vừa bí. anh thì hút thuốc mù mịt trong đấy. thằng cu thì bé. nghĩ mà tức điện người. nói anh, anh "ừ" nhưng lần sau anh vẫn thế. không bỏ thói quen đấy.
em biết làm gì với anh đây. mọi người đều nói em chiều anh quá. nhưng em cũng không biết nên làm như thế nào. nói chuyện thẳng thắn, có. giận dỗi, có. căng thẳng, chiến tranh lạnh, có. nhưng cho dù em căng thẳng tới đâu,a cũng không cảm nhận được. vì anh vẫn còn có chỗ để vui. anh chơi game.
cho đến tận bây giờ. khi em đang viết những dòng này, Bo đang ốm. em đang bế Bo bằng một tay. Bin đang ngủ, ôm chân mẹ. còn anh vẫn chơi game.
em là người dễ tha thứ. em chịu đựng được đến giờ là vì em rất yêu anh. nhưng em tự hỏi, rằng liệu tình yêu ấy có còn duy trì được lâu nữa không? hay anh đang dần tiến vào khu vực giới hạn? em tự hỏi mình rẳng có anh và không có anh có gì khác biệt, co chăng chỉ khi bỏ bát đũa ra ăn cơm mà thôi.
em không biết, nếu như bây giờ bắt anh phải chọn. giữa em và cái máy tính, thì anh sẽ chọn như thế nào. nhưng em cũng không dám chắc, rằng phần thắng sẽ là của mình đâu. có lẽ, nếu như thế này vài tháng nữa, thì tình yêu của em cũng sẽ không thể chịu đựng thêm được. và lúc đó, chắc ba mẹ con em sẽ phải để anh đi, đồng thời chúc cho anh và cái máy tính trăm năm hạnh phúc. ai muốn thế cơ chứ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
đúng là ván đã đóng thuyền rồi, nhưng cái thuyền...
bạn ơi cái kiếm tiền...