Một chị bạn tạo cho em cái ID để tâm sự ạ,lần đầu em tham gia nếu có nói gì sai sót mong anh chị bỏ qua cho em.
Gia đình em đông con và nợ nần chồng chất, ngày nào cũng nghe chửi bới giận hờn lẫn nhau vì tiền.
Em mới 18t, vừa thi đỗ đại học, tiền bạc túng thiếu thật khiến em khổ sở, đi làm thêm không được bao nhiêu, sức khỏe em yếu ớt vì em nhỏ nhắn xanh xao. Em gặp và yêu 1 anh, em yêu lần đầu nên rất hết lòng. Em nghèo mà anh ấy còn nghèo hơn em, đã thế còn xin tiền em hoài, em khổ tâm và túng thiếu lắm nhưng vẫn ráng cho anh ấy. Cuối cùng anh ấy bỏ em để quen 1 người phụ nữ mập mạp mà có tiền có nhà ạ, rồi họ có con luôn mà em không biết. Em phát hiện thì anh ấy thề thốt yêu em và không yêu bà kia. Em học hành sa sút, tình cảm, gia đình, bạn bè đều bỏ rơi em.
Rồi chồng em xuất hiện, anh ấy học hành dở tệ, lấy được tấm bằng 12 đã là vất vả, tính cách thật thà và có phần cục mịch. Anh ấy gần 30t mà chưa vợ, khi gặp em tự nhiên đòi cưới em luôn. Em đang nản sự đời nên đồng ý luôn, tổng cộng là 3 tháng quen nhau ạ. Gia cảnh anh ấy sao em còn không biết. Khi dẫn em về giới thiệu, cha mẹ anh ấy đều ủng hộ lắm vì họ cưng chiều chồng em hết mực. Em giống như chuột sa hủ nếp, gia đình anh giàu có ngoài sức tưởng tượng của em. Họ sống đạo đức và nhân hậu. Họ giúp đỡ gia đình em trả nợ, tạo điều kiện nâng đỡ em.
Sống chung với chồng em vài năm em thấy không hạnh phúc. Quan hệ vợ chồng không hòa hợp, chăn gối thì gượng ép, suy nghĩ không tương đồng. Nhưng em mang ơn chồng, không thể ly dị được vì gia đình em sẽ không buông tha cho em nếu dám phản bội "ân nhân" của họ. Chồng em hay nhõng nhẽo với cha mẹ, có gì cũng chạy tới kể lể cho cha mẹ nghe, đối xử lạnh nhạt với em, hay quát mắng em nữa.
Rồi cha em bị bệnh, họ cho tiền chữa trị. Nợ ân tình càng lúc càng nặng, em không thể trả nổi.
18t quyết định bồng bột và giờ đây em đang trả cái giá bằng hạnh phúc của bản thân. Em hối hận vô cùng nhưng không còn lựa chọn khác. Em giờ chỉ mới 22t, vẫn còn trẻ nhưng không thể bỏ đi vì ơn?
Không tình yêu, không bạn bè, em biết mình vẫn còn may mắn vì không phải đói khát hay bị đánh đập, nhưng sao em chán đời quá. Em tự nuôi thân được nhưng bệnh tình của cha em thì ngoài chồng em ra, em không thể trả nổi. Đời em hoàn toàn bị tiền khống chế :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống mình còn hơn nhiều người, theo...