Tôi và anh quen nhau cách đây 6 năm. Qua một web tìm kiếm bạn trò chuyện. Ngày ấy Yahoo còn thịnh, tôi và anh đều tập tọe kết bạn. Ban đầu chỉ nói chuyện bạn bè bình thường. Sau dần, hai chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi đều dùng điện thoại khá muộn. Nên sau khi bị gián đoạn vì gđ tôi ko cho dùng Internet nữa để lo học hành, tôi và anh giữ liên lạc qua những lá thư và món quà theo đường bưu điện.
Năm tôi thi đại học. Anh là sinh viên đi làm tình nguyện. Hai chúng tôi gặp nhau lần đầu. Tình cảm lâu dần ngày càng bền chặt. Quen nhau tình cờ nhưng anh ko như những đứa trai lên mạng chòng ghẹo khác. Anh rất tốt bụng, luôn biết nghĩ cho người khác, sống có trách nhiệm và giàu lòng thương yêu. Quan trọng là anh rất yêu tôi.
Tôi khá khó tính nên khó tìm được 1 bạn trọ cùng hợp cạ. chuyện cãi vã, chuyển phòng xảy ra. Tôi quyết định ở riêng 1minhf. nhưng tôi thường xuyên đau ốm, lại mắc bệnh tụt huyết áp nặng nên mẹ t rất lo lắng. Thực ra, tất cả những chuyện của tôi, từ học hành, cuộc sống đến yêu đương tôi đều ko giấu mẹ điều gì. nên mẹ cũng biết anh và cũng bớt thời gian tâm sự, bảo ban tôi nhiều điều. Mẹ để hai chúng tôi ở cùng nhau. Rồi điều gì đến cũng đến.
Tôi có bầu. Mẹ dằn vặt đau khổ vì biết mà không ngăn cản. GĐ nội tôi lại gia giáo, đều là người có học. Đặc biệt ông bà lại mang đậm tư tưởng phong kiến. Nhất là từ khi bố tôi mất, tình cảm đại gia đình đã không còn tốt đẹp. (GĐ ngoại tôi thì ông bà ngoại mất sớm, lại cảnh con chung con riêng của ông bà nên từ tấm bé, tôi ít có khái niệm về Ngoại). Tôi và anh từng về nhà nhau nhiều lần. GĐ anh cũng biết tôi, chấp nhận cho hai đứa yêu nhau. Nhưng khi nghe tôi có bầu, họ liền trở mặt. Chỉ vì lý do tôi "chưa học hành xong".
Tôi, anh, và mẹ tôi đều rất mệt mỏi và đau khổ. Mẹ buồn nhưng vẫn thông cảm cho tôi. Nhưng khi biết gđ anh ko cho cưới, mẹ bắt tôi bỏ đứa bé đi và hai đứa phải xa nhau, làm lại cuộc đời. Tôi không nỡ. Làm sao có thể đang âu yếm và chăm bẵm thai nhi thường ngày rồi lại rứt ruột từ bỏ đứa bé? Sai lầm của chúng tôi không thể để đứa nhỏ trở thành vật thế mạng. Chúng tôi yêu nhau thật lòng. Chấp nhận khổ ải để cùng nhau và nương tựa nhau. Tôi và anh cố gắng thuyết phục hai bên gđ. Mẹ tôi lâu dần cũng chấp thuận. Nhưng gđ anh thì đồng ý trong miễn cưỡng. họ ko đoái hoài gì đến mẹ con tôi và cs của hai chúng tôi. họ đồng ý cho cưới vào 1 ngày xa lắc, khi cái thai được 6 tháng. Dĩ nhiên, điều ấy với gđ tôi là ko thể!
Tôi từng là niềm hi vọng, tự hào của gđ. Nhưng giờ đây, tôi khiến ông bà và mọi người mệt mỏi, đau khổ, thất vọng, xấu hổ. Tôi làm khổ mẹ và em trai tôi. Tôi khiến anh và gđ có một khoảng cách lớn. Tôi vô cùng bế tắc và mệt mỏi. Không ngày nào tôi ko nuôi mình trong nước mắt suốt hơn 3 tháng qua kể từ khi biết con đến với tôi. Tôi thương con. thương mẹ. thương anh. thương em trai và người bố đã khuất. Cảm giác tội lỗi khiến tôi đã rất nhiều lần nghĩ dại sẽ kết thúc tất cả.
Anh đã đi làm. Lương tháng 4 triệu giữa đất thủ đô chẳng dễ dàng để lo cho mẹ con tôi, khi tôi còn đi học. đám cưới xa xôi. gian phòng trọ nhỏ hẹp không còn muốn cho chúng tôi ở lại.
Anh thường xuyên đi công trình xa HN. Một mình tôi đau đớn, dằn vặt, ốm nghén ở nơi không có người thân, ko ai giúp đỡ, ko có ai hiểu để cảm thông và chia sẻ.
Hằng ngày, tôi sọ hãi nhìn chiếc điện thoại rung chuông. Là mẹ tôi khóc lóc, hết trách móc lại than thân trách phận, lại giục giã chúng tôi giải quyết, đến ông bà và cô chú trong gia đình chửi mắng và không chấp nhận tôi.
Con đường nào cho chúng tôi đi? Tôi vô cùng mệt mỏi. Tất cả sụp đổ với tôi rồi phải không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1