Chồng bảo vợ: anh là người yêu vợ nhất trên đời, đi đâu anh cũng khoe vợ, lúc nào anh cũng tự hào về vợ. Người ta có vợ thì không bao giờ người ta đưa lên facebook khoe, còn anh lúc nào cũng chỉ có ảnh vợ và con. Vợ: hix, chả hiểu anh yêu em như thế nào nữa, yêu thì phải thể hiện bằng hành động chứ nói mồm thôi thì ai cũng nói được.
Ngẫm nghĩ mãi cô vợ vẫn chả biết tình yêu mà anh chồng dành cho cô thể hiện ở chỗ nào nữa. Chả lẽ đi khoe vợ cũng là một tình yêu vô bờ bến sao? Còn cuộc sống kia cô phải tự mình bươn trải, lúc cô cần bờ vai của chồng nhất thì anh lờ đi hoặc quay lưng đi, đó là tình yêu ah? Hiccc, cô vợ này đúng là gà tồ, chả hiểu gì về yêu cả. Chồng cô yêu cô thế còn đòi hỏi điều gì nữa. Này nhé:
Khi cô sinh con trong bệnh viện, chồng cô trông cô cả đêm nhé. Anh vác giường gấp ra hành lang ngủ từ tối đến sáng, còn để điện thoại trong phòng, mặc cô thích xoay sở thế nào thì xoay. Dù sao chồng cô cũng có mặt ở cái bệnh viện đó lúc cô sinh con cho anh ta, thôi chấp nhận. Đó là YÊU!
Khi cô sinh con trong bệnh viện, mẹ chồng cô cũng ở lại chăm con dâu ở bệnh viện. Bà được cái hay chuyện, lúc có thời gian thì bà mải buôn chuyện với mấy cô giường bên, khi người ta ngủ hoặc về hết rồi thì bà cũng buồn ngủ, bà vừa bế cháu vừa ngủ gật. Bà ngủ gật được đến tầm 11h đêm, không thể chịu nổi cơn buồn ngủ bà trả cháu cho con dâu: “đây, trả mẹ mày này”, từ lúc đó đến sáng cô con dâu muốn xoay sở thế nào thì tùy, bà ngủ, con trai bà cũng ngủ. Có lúc cháu khát sữa khóc váng lên, bà giật mình dậy ngồi nhìn con dâu chạy đi chạy lại pha sữa cho cháu. Cô giường bên bảo “bà dậy đỡ cô ấy tí, cô ấy vừa sinh xong đi lại nhiều hại lắm”. Bà bảo “nó thích đi đấy chứ”, rồi ngồi tí nữa không thắng được cơn buồn ngủ, bà ngủ tiếp. 6h sáng bà và con trai bà vào trông cháu, lúc này cô con dâu không còn sức mà dậy. Hôm sau cô nói với chồng: “thôi hôm nay anh để bà ngoại trông cháu giúp em, bà nội hay nói chuyện lắm cứ nói chuyện mãi nhiều người thấy không tiện”. Chồng cô tát nhẹ vào mặt cô: “em không được nói thế, em nói thế là láo, em không được nói mẹ chồng hay nói chuyện”. Cô thấy bờ mi mình ấm ấm cay cay, một chút tủi thân và ấm ức thoáng qua trong đầu. Các cô giường bên bảo “thôi cố gắng cháu ạ, sinh xong không được khóc thế kia đâu, hại lắm”. Ờ, chồng mình chỉ tát nhẹ mà, vẫn là YÊU vợ THƯƠNG con!
Tối hôm sau bà nội và bà ngoại trông cô trong bệnh viện. Bà nội bắc giường gấp ngủ từ tối đến sáng, bảo bà thuê thêm giường ra hành lang ngủ bà bảo “tao không ngủ hành lang”. Thế là cái phòng bé tí của bệnh viện tối đó có 1 người bắc giường nằm chềnh ềnh trước lối ra vào của phòng. Bà ngoại lên giường bệnh nhân nằm với cô và cháu ngoại. Mỗi lần cháu khóc bà ngoại dậy pha sữa, cô con dâu vừa nóng vừa chật chội,không ngủ được, sữa mãi chả về. Mấy cô giường bên nói ra nói vào: "đến đây ngủ từ tối tới sáng thì đến làm gì cho trật chỗ, ở nhà ngủ cho ngon giấc". Hôm sau cô bảo chồng: “tối nay anh để bà nội về, bà ngoại ở lại là đủ”. Chồng cô không đồng ý, cô bảo thế thì anh ở lại với em. Mẹ chồng cô bảo “để tao với bà già ở lại, cho nó về”. Cô ức tận trong cổ họng, bảo: “ mẹ để anh ấy ở lại với con, anh ấy chưa trông con đêm nào cả”. Mẹ chồng cô không nghe, bà giận dỗi kéo cả con trai bà về. Cô cũng làm găng, “anh mà về em cũng bắt taxi về”. Chồng với mẹ chồng kéo nhau ra đến nhà xe, ngẫm nghí sao chồng quay lại, 2 bà về, thế là anh ở lại với vợ đêm đó. Anh bắc giường ngủ từ tối đến sáng, cô gọi anh dậy anh cũng mở mắt ra lại nhắm mắt vào. Ôi kiếp làm vợ! Ờ, chồng mình vẫn YÊU mình mà!
Vì chuyện ở bệnh viện bà tự ái giận dỗi bỏ về khi con dâu vừa ở bệnh viện vềnhà, mà là con trai bà chở bà về nhé, còn vợ và con anh thì mặc kệ bà ngoại, thằng nào đẻ thằng đó nuôi. Chả hiểu bà nói với con gái bà thế nào, con gái bà nhắn tin mắng con dâu tác tệ. Rằng là cô là kẻ sống giả tạo, sống ở bên Tây quen rồi về đây không biết sống; rằng là cô là kẻ sống ích kỉ, chỉ biết nhận không biết cho; rằng là cô đang theo đuổi khoa học rởm, trẻ con mới sinh thì mạnh tay một tí cũng chả sao. Cô nhẹ nhàng phân bua rằng là bà bế cháu ngủ gật nên em bảo bà đặt xuống sợ quen hơi (thực ra sợ bà ngủ gật ngã cả bà cả cháu), em cũng không bế, mẹ em cũng không bế. Rằng là bà đến trông cháu ngủ từ tối đến sáng nên em bảo anh ấy để bà ở nhà, em cần người đến pha sữa cho cháu giúp em chứ em không cần người ngủ cùng. Sau một hồi mắng mỏ và nghe cô phân bua, chị chồng cô không nói thêm gì nữa nhưng cô vẫn ấm ức trong lòng. Cô cần một lời động viên từ ai đó. Cô kể với chồng, chồng chả bảo gì còn mắng thêm cô rằng cô không biết chiều mẹ chồng. Ờ, chồng cô vẫn YÊU vợ THƯƠNG con mà!
Sinh xong nửa tháng, chồng cô muốn cô và con về nhà chồng để bà nội chăm sóc. Thực lòng cô không muốn về, cô muốn ở lại mẹ cô chăm sóc cho đến hết cữ thì cô về. Cô biết ở nhà chồng cái gì cũng không tiện, giả sử con có ốm đau lúc nửa đêm thì cô cũng chỉ có nước ngồi ôm con mà khóc vì nhà có mỗi mẹ chồng, cả xóm có mỗi người biết đi xe máy, taxi thì ở đâu cô cũng không rõ, cô không chủ động được cái gì ở đây cả. Chồng cô chửi cô: “mày có biết làm dâu không hả, mày có muốn tao về cái nhà đó không? Mày không về thì đừng bao giờ về nữa, tao cũng không thèm về cái nhà mày đâu. Để tao xem mày có biết làm dâu không, tao còn liệu liệu mà tính đường khác”. Lúc đó cô mới ở bệnh viện về 2-3 ngày. Cô thấy số phận cô thật chua chát, biết làm sao khi con còn bé bỏng thế này, thôi chồng không nhường mình thì mình nhường chồng vậy, cô châp nhận về. Ờ, chồng cô vẫn YÊU vợ THƯƠNG con mà!
Về nhà chồng, nước máy dùng vài ngày đã hết, bể nước mưa bé tẹo phải dùng tiết kiệm. Tất cả sinh hoạt bằng nước ao, trừ ăn uống và tắm cho bé con của cô. Bản thân cô một tuần mới tắm gội một lần, vì cô không quen tắm nước ao, tắm nước mưa thì sợ không còn nước mưa mà ăn, thôi tắm ít tí vậy, bẩn tí vậy.
Nhà chồng cô cách chợ tầm 3-4km, không có xe máy, vả lại cô cũng kiêng cữ trời mùa đông rét mươt mưa phùn, không đi chợ mua thức ăn được,nhà chồng chỉ có mỗi mẹ chồng, hàng xóm cũng chả ai đi chợ vì nhà họ đều có đầm tôm cá đủ ăn. Hàng tháng vợ chồng cô đưa tiền nhờ bà lo cơm nước cho cô. Mẹ chồng cô cũng không đi chợ được, bà chỉ ra đầu ngõ mua vài ngày lại 100k thịt lợn. Bà cũng chăm con dâu lắm nhé, cháo chân giò 2 tuần đầu ngày nào cũng có, cứ mỗi nồi ăn 2 ngày mới hết. ngày nào cũng cháo chân giò và cơm rau với trứng hấp (vì trừng người ta đến thăm cho không mất tiền mua). Chán chân giò quá chuyển sang ăn cháo gà. Mỗi con gà chia 4 xuất, mỗi xuất 1 nồi cháo ăn 2 ngày, cơm vẫn rau với trứng hấp. Ăn được 2 con gà nấu cháo như thế, cô không ăn thêm được nữa. Trứng thì mỗi bữa 2 quả. Có hôm sáng 2 quả trứng hấp, trưa 2 quả trứng hấp, tối 2 quả trứng hấp, hấp thêm 2 quả đêm có đói thì dậy mà ăn. Nói vậy không phải ngày nào cũng chỉ có trứng, thi thoảng có đổi món, đó là khi bà mua được mớ cá mớ tôm của người làng đi đánh biển về. Nhưng lúc đó là mùa đông, người đi biển ít lắm, đầm áng cũng chả có con gì mấy. Thành ra trứng và ra vẫn là món chủ đạo. Thi thoảng bà có mua con gà, nhưng phải chờ có dịp gì mới được ăn. Ví dụ là chủ nhật hay ngày giỗ nọ chạp kia. Vì thường những ngày đó con cháu mới về đông đủ, cả vợ chồng cô con gái và mấy đứa cháu ngoại của bà về nữa. Ăn xong còn đem thêm cái đùi về tối ăn. Còn cô có nguyên cả bát ô tô thịt gà gồm đầu cổ cánh với sống lưng còn lại, ăn vài bữa mới hết. Cũng có thịt gà mà ăn, kêu gì? Nhiều lần như vậy, lắm lúc cô cũng ấm ức lắm, nhà bác có thiếu gì đâu, tôm cá cua để đầy trong tủ (vì nhà bác có cả 1 cái đầm nuôi tôm và 1 cái đầm nuôi ngao), còn mình thì không đi chợ được, mốc mép chả bao giờ thấy bác cho cái gì ăn vậy mà bác cũng vô tư đã ăn lại còn mang về. Đã thế, hum nào có bác xuống, lúc cả nhà ăn cơm mà cô phải bế con thì chả ai phần cô hết. Họ cứ vô tư ăn, mấy đứa cháu cũng vô tư chọc chạch hết đĩa thức ăn này đến nồi thức ăn kia. Khi mẹ chồng cô ăn xong bế con cho cô ăn thì cũng là lúc mâm cơm be bét, chẳng còn đĩa nào ra hình đĩa thức ăn nữa, nó là bãi chiến trận rồi. Thức ăn cũng cái còn cái hết. Thôi thì vét voi ăn tạm vậy, no cái bụng là được. Hoa quả thì chẳng bao giờ có, vì không đi chợ được mà. Có lần mẹ và em trai cô từ Hải Phòng về thăm cháu mang theo một bao đầy chuối tây xanh và chín, lại xách tay thêm vài kg na và 5 nải chuối sắp chín nữa, bảo để ăn dần. Nhưng na thì cô được ăn đúng 1 quả (vì bà mang biếu hàng xóm), chuối thì vì chưa chín hết nên mỗi hôm cô ăn 3-4 quả, mẹ chồng cô luộc một nồi mang phân phát cho hàng xóm, còn lại bà ăn. Ngày nào bà cũng luộc một nồi (đến khi còn hơn chục quả thì bà bảo "còn đây phần mẹ mày"), vì bên hàng xóm có vài người cũng thích ăn chuối luộc như bà. Thế là bao chuối của bà ngoại mang về cô ăn được vài ngày đã hết, được hơn chục quả kịp chín muồi. Nhưng thôi, chả lẽ những cái đó mình cũng nói, nhỏ nhặt quá! Thôi, chồng mình YÊU mình là được, mình cũng có ở đây lâu đâu.
Lúc con cô được tầm gần 3 tháng, do ăn uống “kiêng khem” (có đâu mà ăn) nên người cô gầy xanh xao, hàng xóm cứ thắc mắc sao cô đẻ mà chẳng thay da đổi thịt, họ bảo cô đi khám xem có bệnh gì không. Cô cũng chẳng có sữa cho con bú. Bé con của cô ban đêm thiếu sữa ngủ không ngon giấc cứ quay quắt bên nọ bên kia làm cô xót hết cả ruột gan. Cô bảo chồng mua cho thùng sữa tươi để uống thêm vào có sữa cho con bú. Mỗi lần uống cô có mời mẹ chồng nhưng mẹ chồng cô không uống sữa bao gờ nên không uống. Thế là từ ngày có sữa tươi, có ngày cô uống tới 4-5 hộp, sữa quay lại với con cô. Một hôm mẹ chồng bế cháu nói : con mẹ mày chỉ giỏi ăn thôi, bà cũng phải tập ăn cái món sữa ấy mới được”. Hức, chắc bà nói đùa, không quan tâm! Chồng cô YÊU cô là được!
Tất cả mọi chuyện sinh hoạt, ăn uống của mẹ con cô chồng cô đều biết hết vì tuần nào anh cũng về. Nhưng anh coi như không nhìn thấy gì. Có vài lần cô nói nhẹ nhàng với chồng rằng ở đây chả có gì ăn uống, không đi được chợ mà, toàn ăn trứng, chồng cô cũng không bảo gì. Cô cần lắm lắm một bờ vai để dựa dẫm, một vài lời động viên những lúc đó nhưng sao chồng cô không một lời động viên cô nhỉ. Hễ cô động nói đến mẹ chồng với anh, dù là tốt cho mẹ chồng hay tốt cho con anh, anh đều gạt phắt đi không nghe, rằng là em thích nói gì thì nói thẳng với mẹ, không phải nói với anh làm gì, rằng là em không được láo, em không được quyền nói mẹ chồng. Cô biết nói với ai bây giờ, cô cần sự giúp đỡ, cô cần sự động viên nhưng chồng cô quay lưng lại với mẹ con cô. Nhưng thôi, “phải hoàn cảnh sao thì chịu làm vậy” (một bà hàng xóm ở đó an ủi cô, dù rằng cô không kể với bà ấy chuyện gì mà chỉ là bà ấy tự nhìn thấy rồi thấy cảm thông cho cô). Chồng cô YÊU cô sao???????
Lúc cưới cũng là lúc vợ chồng cô mua đất. Mẹ cô có ít tiền cho vợ chồng cô, còn mẹ chồng cô có ít vàng thì cho vợ chồng cô vay, lãi trả theo phường. Bây giờ bà bảo vợ chồng cô trả bà 3 chỉ để bà mua cho cô cái dây đeo cổ vì từ khi cưới đến giờ cả mẹ chồng và chị chồng chưa cho cô cái gì. Cô nửa đùa nửa thật bảo "bây giờ con trả tiền mẹ, mẹ mang tiền đó ra hiệu vàng mua dây rồi cho con, con lại mang vàng đó đi bán lấy tiền trả nợ, tự nhiên lại mất ít tiền cho mấy ông buôn vàng làm gì". Mẹ chồng cô cũng ậm ừ bảo thôi tùy mày. Còn chồng cô chửi cô: mày sống giả tạo, chỉ biết nhận không biết cho, ích kỉ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, tao làm không đủ mày tiêu ah, con người mày chỉ có tiền thôi ah… Cô cố gắng phân bua rằng em sống giả tạo mà được thế này à. Mẹ anh trời mưa ra vườn làm em sợ bà ốm em bảo bà đừng làm, bà rửa bát bằng cái thùng vẫn múc hố phân để tưới rau em chỉ bảo bà nhẹ nhàng bà không nghe em cũng thôi chấp nhận không nói gì, bà ốm nhưng chỉ ăn cháo không uống thuốc em bảo bà ăn cháo trứng cho có sức, trứng người ta đến thăm cho ăn không hết em gọi chị đến lấy về ăn, như thế đều giả tạo hết sao. Hà hà, lúc này anh đổ diệt cho cô cái tội nói xấu mẹ chồng. Anh chửi cô, chửi cả mẹ cô, chửi cả họ hàng nhà cô "cả lò nhà mày ngu chết hết đi cho tao nhờ", đuổi cô biến khỏi nhà anh "bây giờ tao mà ở nhà tao tống cổ mày ra khỏi nhà tao,... để tao gọi điện cho con mẹ mày đến lôi mày về mà dạy lại..., tao không đ...mày tao đ... con khác, mày là đàn bà đổ vỡ thì mày thiệt chứ tao thì cần gì,...". Những lời lẽ anh dành cho cô toàn là lời tục tĩu bản thỉu mà những kẻ đầu đường xó chợ vẫn chửi nhau. Cô shock nặng, cô đau đớn lắm. Không ngờ người chồng mình đã chọn làm chỗ dựa cả đời cho mình, mình đã hi sinh nhiều thứ cho cái gia đình này bây giờ anh đối xử với mình như vậy. Nhưng con còn bé quá, biết làm sao bây giờ. Mình từng ao ước có con, chả lẽ bây giờ mình vứt bỏ mái ấm của con sao? Không được! Thôi cố nhịn vậy, để xem khi hết nóng giận anh nói gì. Cuối tuần anh về xin lỗi, cô tha thứ. Chồng cô vẫn YÊU cô mà!
Một tuần sau đó, là lúc con cô được 2 tháng tuổi, vì một chuyện vu vơ ở đâu mà chồng cô lại chửi cô. Anh chửi cô thậm tệ hơn lần trước, cũng dùng những lời lẽ tục tĩu bẩn thỉu để chủi rủa cô, chửi cả mẹ cô, người mà lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh cho vợ chồng cô. Anh chửi cả “lò” nhà cô, đuổi cô tệ hơn lần trước. Cô đọc hết những gì anh chửi cô cho mẹ anh nghe, mẹ anh khóc nức nở trước bàn thờ bố anh. Rằng là “ối ông ơi, sao ông lại bỏ tôi một mình tôi không dạy được con ông ơi, sao ông không cho tôi đi với ông”. Cô gọi điện thoại bật loa ngoài cho anh nghe tiếng khóc của bà, và nói rằng anh sống cho thân anh thì dễ chứ sống cho người thân anh mới khó. Anh ở đó mà chửi thì dễ, anh về đây mà xem cái nhà này có 3 người thì 2 người đang khóc đây, còn đứa trẻ ngây thơ chưa biết khổ để mà khóc. Hơ hơ, lúc này anh càng chửi cô đẫy hơn, rằng là mày thấy mẹ tao như thế mày sướng lắm hả con khốn nạn kia, rằng là mẹ tao mà làm sao tao giết chết mày, rằng là mày là con sống giả tạo, tao mà về bây giờ tao chém chết mày. Cô không thể ngờ đây lại là lời lẽ thoát ra từ ông chồng có ăn có học của cô. Shock nặng, cô đòi bế con đi, mẹ chồng ngăn cản. cô cũng ngậm ngùi. Nửa ngày sau không ai nói ai điều gì, chồng cô nhắn tin : “mày đã biến khỏi nhà tao chưa hay để tao chửi tiếp cho mày nhục mà biến khỏi nhà tao”. Cô chết lặng, không tin nổi mắt mình. Nhưng nhìn đứa con bé bỏng, chẳng lẽ con mình mới 2 tháng tuổi mà đã phải sống trong cảnh bố mẹ li tán. Cô lại nhịn nữa, để chờ cuối tuần về xem chồng cô nói gì. Quả đúng như cô dự đoán, giống lần trước, anh cũng lừa lúc cô không để ý xóa hết tin nhắn trong điện thoại của cô rồi xin lỗi cô. Cô cũng cương quyết lắm, không đồng ý. Cô chờ lời nói từ mẹ chồng. mẹ chồng cô chẳng nói gì. Cuối cùng cô cũng đồng ý lời xin lỗi của anh với điều kiện nếu anh còn tái phạm thì anh chửi cô một câu cô cũng chửi lại anh một câu và chúng ta li dị. Anh đồng ý. Anh vẫn YÊU cô mà!
Cuộc sống vẫn cứ thế trôi, thi thoảng anh không vừa lòng vợ cái gì thì anh chửi “mày im mồm đi, mẹ con này, con điên, con hấp, …”, đó, lời của ông chồng làm kĩ sư của cô đó. Quan điểm của mẹ chồng cô là đàn ông chửi bậy không sao, chửi mẹ vợ cũng chấp nhận được, chứ đàn bà mà chửi bố mẹ chồng thì tống khứ. Thế nên dù con trai bà có chửi vợ trước mặt bà bà cũng coi như không. Nhưng thôi, anh vẫn tự hào về cô, vấn khoe cô trên FB, anh vẫn YÊU cô mà!
Từ ngày cô đi làm, mẹ chồng cô ra trông cháu. Ngoài chuyện mặc ra, chuyện ăn cũng nhỏ mọn như thế thôi. Mỗi ngày con cô ngủ 4 tiếng, sáng 2 tiếng chiều 2 tiếng. quần áo có máy giặt. Cô đi làm vắt sữa để ở nhà bà cho cháu ăn. Cuối tuần cô chuẩn bị hết đồ ăn cho con rồi để ngăn đá tủ lạnh, đến bữa bà chỉ cần cho vào ca inox rồi hấp trong nồi cơm điện cho cháu ăn. Ngoài lúc trông cháu, mẹ chồng cô còn phải nấu cơm. Bữa nào cũng cắm nồi cơm với nấu nồi rau. Đồ ăn lúc nào cũng chất đầy trong tủ lạnh vì cô mua rất nhiều từ quê mang ra ăn cả tháng. Nhưng thức ăn mặn mỗi bữa thì chỉ có món tôm luộc hoạc thịt kho, cơ mà cô không dặn trước thì chỉ có mà ăn trứng hấp thoai nhé. Lắm lúc chán không muốn ăn bảo bà rán cá cho con ăn đổi món, bà bảo tao không có thời gian. Ờ thôi, đành nhờ mẹ mình trợ giúp. Thế là cứ vài ngày lại gọi mẹ mua cho con ít cá kho/rán mang sang cho con với. Cứ tuần lại vài lần mẹ cô mang sang nào cá kho, nào thịt sống, nào chuối nào dừa nào dứa,… Mẹ chồng cô có lần hỏi : không biết mẹ mày mỗi tháng cho bà ngoại bao nhiêu mà bà trợ cấp cho nhiều thế??? Lúc này cô mới giật mình. Ờ nhỉ, mình chỉ gọi mẹ mang sang cho mình, có bao giờ cô cho mẹ cô cái gì đâu. Nghe mẹ chồng hỏi vậy cô vừa tức mình, giận mẹ chồng, vừa tủi thân. Cô bảo mẹ mang sang cho cô ít thôi, không mẹ chồng lại tưởng con cho mẹ tiền. Thế là từ đó, lại điệp khúc nhất món, ngày nào cũng nhất món, không nuốt nổi. Trước mặt cả chồng và mẹ chồng, cô bảo mẹ chồng đổi món, mẹ chồng và chồng cô coi như không nghe thấy gì. Có lần cô nhẹ nhàng nói với chồng chuyện ăn uống ở nhà, chồng cô bảo “THẾ MẸ MÀY CÒN ĐÒI ĐỚP CÁI GÌ NỮA”. Ôi đắng cay! CHỒNG đây ư? YÊU đây ư? THƯƠNG đây ư? Cô cần lắm lắm một bờ vai để ngả vào mỗi khi cô mệt mỏi, nhưng mỗi lần như thế, lời lẽ mà cô nhận được thường là chồng cô bảo cô láo toét, rằng là “loại con dâu như mày mang mà chôn sống” rằng là cô sống giả tạo. Mệt mỏi, mệt mỏi hơn!
Cả ngày cô đi làm sáng từ 7h30 đến 12h về cho con bú, 1h hơn lại đi đến 6h kém về. Cuối tuần cô túi bụi với chuẩn bị đồ ăn cho con cả tuần; dọn dẹp nhà cửa, giặt chăn chiếu, lau giường vì con cô không đóng bỉm và bà cũng không xi cháu tè, thích tè đâu thì tè, cả tuần không ai lau dọn. Nhiều khi cô ước có ai giúp mình làm mấy cái đó, mình muốn có thời gian để ngủ chút, nhưng không có ai cả. Chồng cô mải lượn facebook, mải ngủ, vì cả tuần anh phải đi làm. Mẹ chồng cũng không giúp được, có lần bà bảo “lau được thì lau, không thì để mà ngửi”. Thôi đành cố gắng. Có chồng để làm gì nhỉ? Để sinh con thoai!!!
Mẹ chồng ở với vợ chồng cô, nhưng hễ vợ chồng cô có chuyện gì là bà lại đi to nhỏ với con gái bà, nhiều khi bà nói không đúng sự thật. Chị chồng cô có quyền làm chị, nghe mẹ nói xong chưa biết câu chuyện đúng sai thế nào liền nhắn tin nói cô thậm tệ rằng là cô xỉ nhục chồng, rằng là cô bắt chồng làm việc nhà, rằng là cô sống giả tạo,.... Những lúc như thế cô chỉ nhẹ nhàng phân bua lại câu chuyện để giữ hòa khí chị em trong gia đình, xong rồi thôi. Nhưng những lời nói của chị chồng ít nhiều cũng làm cô bực bội, có lần cô kể lại với chồng, chồng cô nói: "ai bảo em kể với chị ấy, chị ấy mắng cho là đúng". Hơ Hơ, có phải em kể đâu, là mẹ anh kể đấy chứ, còn kể sai sự thật nữa, cô nghĩ thầm.
Rồi có một ngày, vì chuyện cô không về buổi trưa để cho con bú được, cô gọi điện cho mẹ chồng mãi bà không nghe máy. Sốt ruột quá, cô gọi cho anh, mong được lời an ủi từ anh, rằng là không sao đâu, con cũng ngoan em không phải lo. Nhưng ai ơi có biết không, lời cô nhận được là “ mày sống giả tạo, loại con dâu như mày mang mà chôn sống” (vì anh nghĩ cô để mẹ anh ở nhà một mình, sợ bà bị điện giật hoặc bị đói chắc @@). Hiccc, cô cũng không phải loại vừa, bao uất ức trong cô bấy lâu dồn nén bây giờ bỗng phát ra hết. Cô chửi luôn :”, tôi sống giả tạo mà cái gia đình này được như thế này ah? Tôi sống giả tạo thì li dị nó đi”. Chồng cô còn ngoa ngoét hơn:” cụ tổ mày, cả lò mày,…” Cô không nhớ rõ là cô và chồng cô đã chửi nhau như thế nào nữa vì những lời bẩn thỉu thốt ra từ miệng anh cô nghe quá quen rồi. Đến tối chồng cô về chửi tiếp. Chồng cô chửi cả mẹ vợ " mẹ con đĩ này, ngày mai tao gọi con đĩ mẹ mày sang đây rồi tao giải quyết với mày", mẹ chồng cô nằm cạnh không nói gì. Ôi mẹ chồng! Cô cũng chỉ cười nhạt "uhm, anh ngủ đi cho con ngủ, ngày mai giải quyết". Nhưng sự đời trớ trêu, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, chồng cô vẫn tiếp tục chửi cô và lôi mẹ cô ra như thế, mẹ chồng nằm im nghe. Chửi được một lúc thì con cô giật mình dậy khóc, chồng vẫn chửi tiếp. Phen này thì cô không nhịn được nữa, cô chửi lại "anh đ... mẹ anh ấy". Hơ hơ, thế là cái nhà thành cái chợ tôm cá. Đến lúc cô chửi lại chồng thì mẹ chồng lên tiếng. Mọi chuyện cãi nhau của vợ chồng cô từ trước đến giờ bà chứng kiến hết, nhưng bây giờ bà mói lên tiếng, mà là lên tiếng mắng lại cô. Rằng cô là trung tâm rắc rối, nó chửi thì kệ nó, nó chửi cô nhưng không có ý gì!!!!! Hiccc, chửi mà cũng có ý với không có ý nữa sao? Sáng hôm sau chồng cô đùng đùng đưa mẹ chồng về quê, mặc cho mình cô xoay sở với con, nghỉ làm.
Vài ngày sau đó cô và chồng cô vẫn cãi nhau, chửi nhau về chuyện này. Anh thậm chí còn vài lần bóp cổ cô trước mắt đứa con bé bỏng của cô, con bé chả biết gì chỉ thấy ai bóp cổ mẹ là khóc òa lên nức nở. Cô không còn gì để nói với người chồng vũ phu, cô nói: anh bóp cổ tôi thì để tôi bịt mắt con cho anh bóp. Điệp khúc cứ diễn đi diễn lại vài lần, lúc anh bóp cổ, lúc anh tát chỉ vì cô nhắc lại những câu anh chửi cô. Rồi cũng có lúc cô điên tiết vớ được con dao con xông lại, lúc đó anh lui. Có lần anh tát cô trước mặt mẹ cô, anh đạp cô ngã dúi dụi xuống đất trước mặt mẹ cô và con cô. Mọi thứ trong cô tan biến, trong cô không còn hình ảnh người chồng nữa, trước mắt cô là kẻ thô thiển vũ phu.
Rồi cũng đến ngày bà mẹ chồng cô ra. Cả mẹ cô, mẹ chồng và 2 vợ chồng cô ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau. Mẹ cô nói: “tôi không ngờ anh lại láo như vậy, tôi sống với vợ chồng anh không tiếc một thứ gì. Vợ anh đi nước ngoài rồi có bầu, việc nhà một tay tôi làm cho anh, trưa tôi đi chợ về cũng không có thời gian mà nghỉ ngơi, mải lo cơm nước giặt quần áo, mà anh chị cũng chưa phải lo cho tôi một bữa cơm nào (vì tất cả cơm nước tiêu pha trong nhà là mẹ cô lo hết, mỗi tháng mẹ cô chỉ lấy của vợ chồng cô 1 triệu tiền ăn). Con gái tôi đi nước ngoài mấy lần nhưng chưa bao giờ tôi hỏi nó được bao nhiêu tiền, nó cũng chằng nói hay cho tôi đồng nào. Tôi còn nói với vợ chồng anh rằng không cần phải cho mẹ, mẹ vẫn tự lo được, chúng mày lo tiết kiệm mà mua cái nhà. Thế mà lúc anh cãi nhau với vợ anh anh mang tôi, mang họ hàng tôi ra mà chửi, anh hỗn láo quá. Nhưng thôi, vì con vì cháu, vì đứa cháu còn ẵm ngửa kia mà tôi bỏ qua hết, bây giờ đứa nào sai ở đâu thì sửa ở đó, lo mà chăm lo vun vén cho gia đình, cho đứa con đỡ khổ”.
Còn mẹ chồng cô nói “ cô để ý tôi, sống với nhau mà để ý nhau từng tí thế thì khó sống lắm. Bây giờ anh chị sống được với nhau thì sống, không thì chia tay tôi cũng không ép. Thôi bà ạ, chúng nó muốn li dị thì tôi với bà chẳng ép làm gì,…” (bà nói cô để ý bà vì câu chuyện ăn mặc mà cô đã ghi lại trên FB – câu chuyện mẹ chồng nàng dâu-)
Cô nói bây giờ có 2 phương án, nếu xác định sống tiếp với nhau thì cả 2 phải sửa. không sửa mồm nữa mà ghi vào văn bản. Ai vi phạm thì sẽ ly dị và tài sản của người đó chuyển cho con. Anh không đồng ý, anh bảo anh sẽ sửa nhưng không kí kot gì hết. Thôi thế là hết, chọn phương án 2, ly hôn. Mẹ chồng bảo ly hôn thì ly hôn tôi không ép, mẹ vợ thở dài ngao ngán chẳng nói gì. Cả 2 bà đều THƯƠNG cháu mà!
Rồi từ ngày đó, vợ chồng cô sục sôi chuẩn bị giấy tờ li hôn. Mẹ chồng cô nhìn thấy tất cả, bà ủng hộ nhiệt tình việc ly hôn. Có lẽ (là cô suy đoán từ thái độ của bà thôi nhé, trúng thì trúng mà chả trúng thì cho cô sorry) bà nghĩ con trai bà giỏi giang, lấy đâu chả được vợ, mày bỏ con trai bà mà nuôi con một mình thì thiệt cái thân mày thoai! @@ bà THƯƠNG cháu bà ghê gớm mà!
Sau nhiều ngày suy nghĩ bao việc xảy ra, cân đo đong đếm giữa việc giữ lại cho con cô một mái ấm có cả bố và mẹ hay việc nuôi con một mình. Cộng thêm thái độ của chồng, chị chồng, mẹ chồng, cô quyết định buông bỏ. Cô không muốn liều mình giữ lại cho con một mái ấm mà ở đó có những người có suy nghĩ “mẹ con cô cần họ thì cần chứ họ chẳng cần gì”. Cô mơ về một mái ấm có cô và con cô, cả mẹ cô nữa, tuy hơi đơn côi một chút, nhưng ở đó không có tiếng cãi chửi nhau, không ai đánh ai, trên bảo được dưới. Và mới đây nhất, cô quyết định chửi (nói là chửi nhưng thật ra là nói lý) cho chồng cô một trận tác tệ, để sướng cái mồm cô, để xua tan uất ức bấy lâu trong lòng cô, cũng để làm xúc tác giúp cô buông bỏ dễ hơn.
Bây giờ lòng cô cũng nhẹ nhõm nhiều, cô đang tính tiếp sau đây cô nên làm gì để có cuộc sống ổn định. Nhưng mỗi lần nhìn con cười ngây thơ, cô lại chạnh lòng buồn cho con cô, nó còn quá nhỏ để biết rằng mái ấm của nó sau này sẽ không trọn vẹn nữa.
-------
Chuyện xảy ra đã nửa năm rồi, tưởng mọi chuyện đã qua thì mình thôi không nghĩ đến nữa mà sao cứ thấy đau ở lồng ngực. Có phải mình đã quá vội vàng, có phải mình chưa đủ bao dung?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ừ thì họ đâu phải ba mẹ mình, đâu có mang ...