Hồi lúc mới quen và sắp cưới cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Vì Gđình e khó lắm. Hồi quen ảnh thì ko có ai cho hết, mà tại thương nhau quá nên liều luôn. Rồi thời gian sau cũng thuyết phục đc. Hì.. Rồi cha mẹ a qua hỏi. Hồi họp ghê lắm và cuối cùng cũng xong hà. Mừng khôn siết!
Hồi đó ai cũng hỏi sao mà nhìn mặt mẹ ck e khó quá! Có khi nào về bị làm khó, làm dễ ko đây? Nghe cũng lo. Rồi rước dâu về đc mấy ngày, 2 vk ck đi làm. Thân ck e là con út nhưng mà cũng hông có bị ép làm dâu gì đâu. Muốn đi làm thì đi hà.
Rồi 3tháng sau e có thai, ck e nó lắm! Ngày nào nó cũng ép ăn đủ thứ món hết. Mà e thì ăn ko có vô(nhớ lại còn nổi da gà nữa) e nghén ghê lắm. Ăn bao nhiêu ói ra hết. Ối tới ra nước vàng luôn. Bửa đó đám đầy tháng của cháu ck. Tụi e cũng ráng bon chen về. Đoạn đường dài gần 200km làm e mệt lã người luôn. Cũng phải ráng chứ sao giờ. Về gần tới nhà thì bị dấp cái ổ gà. Mèn ui bửa đó e giận mà chửi nó ít lắm. Về tới nơi.. Về ăn đầy tháng mà hông ai cho làm gì hết à. Hì. Toàn ăn rồi ngủ thôi. Bửa đó mẹ ck hỏi 1câu mà e nghe ấm lòng lắm! " Vk thằng Thắng có thèm gì mẹ nấu cho ăn nghe" nghe mà vui lắm. Gần xóm ai cũng khen mẹ ck mà thương con dâu quá!
Rồi thỉnh thoảng có ai lên bà lại hỏi thèm gì bà gửi lên nữa. Ăn riết ú như heo sữa luôn.
Tết năm đó, e ko đc về quê để thăm cha mẹ, ko ai cho về vì còn khoảng nữa tháng là sanh rồi. Sau bao ngày chờ đợi và cuối cùng củng có dấu hiệu.. Đi bv thế là bsĩ bảo nhập viện vì thai đc 38tuần rồi. Đợi 3ngày chả có gì hết à. Lâu lâu thấy nhói 1tí, hết nhói e lại ngủ. Tội mẹ ck ghê. Bả thấy ngủ mà sợ e bị nóng nên lấy quạt theo quạt cho con dâu ngủ vậy đó. Ai cũng hỏi mẹ ruột hay sao mà lo dữ vậy? Hihi.. Mấy cô y tá cứ vô vô ra ra đo nhịp tim rồi siêu âm. Haizz. E chán vô cùng. Đòi về miết. 1phần e tủi thân vì ko có mẹ ruột đi cùng. Nói gì nói chứ mẹ ck sao mà yên tâm bằng mẹ ruột đc.
Đo tới đo lui rồ kêu thôi đừng ăn uống gì nghe, tim thai yếu, có thể là 2tiếng nữa e vô mổ đó. Trời đất ơi! Đó giờ có từng bị mổ xẻ gì đâu. Nghe mà rụng rời tay chân. E ra nói mà sợ lắm. Nước mắt rưng rưng như 1đứa trẻ. Mẹ ck an ủi nhiều lắm nhưng e vẫn sợ. Rồi vô mổ. Vô đó e cứ tưởng sắp chết ko àk. Lúc mà e nghe tiếng e bé khóc mấy a chị ko bít e mừng tới cỡ nào đâu.. Lần đầu tiên e trải qua khoảnh khắc thiêng liêng đó mà khó có gì thay thế đc.
Hôm sau mẹ e xuống thăm.. Mừng lắm luôn. Rồi lúc e cho con bú và lúc tập đi nữa. Nó lạ lẫm làm sao ák.bửa cô y tá đem con e ra, Mẹ ck với mẹ e bã ẩm thằng cháu mà mừng lắm. 2bà xui cứ khen cháu ko ngớt lời luôn. Nào thì cái mũi nhỏ mà cao đẹp quá, rồi thì đồng tiền sâu hết cái mặt luôn. Nghe cũng làm cái mũi e nỡ muốn banh luôn àk
Bây giờ ảnh đc 9th rồi. Đã biết đi rồi nên quậy lắm. Có 1đứa cháu nội nên mẹ ck e bã cưng hơn cục vàng nữa. Ai khen cũng ko cho- sợ ngta khen, ngta quỡ cháu bã bệnh. Hi. Nhiều lúc chị ck cũng ganh tị. Cứ nói có cháu nội nên bỏ cháu ngoại luôn rồi! Nhưng mà nói vậy sao đc. Ngta cháu nội đích tôn với lại đứa nào nhỏ thì thương nhiều mà ganh gì ko biết.
Thôi e hết biết kể gì nữa ùi. E chú a chị có buổi chiều dùng cơm ngon miệng. E đt cho thằng cu đây.. Bibi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thiệt hết biết...
Hahaha đọc comment của bạn cười muốn chớt
Hồi lúc mới quen và sắp cưới cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Vì Gđình e khó lắm. Hồi...
Hồi lúc mới quen và sắp cưới cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Vì Gđình e khó lắm. Hồi...