Tôi năm nay 27 tuổi đã lập gia đình năm 26 tuổi, vợ tôi bé hơn tôi 1 tuổi, vợ chồng tôi cưới nhau chỉ hơn một năm.Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu vì tâm trạng tôi bây giờ rất rối bời, tôi và vợ đi đến được với nhau cũng không ít sống gió đa phần cội nguồn xuất phát từ phía gia đình 2 bên, tôi không phải con nhà đại gia cũng không phải người đẹp trai, năm tôi cưới vợ là lúc tôi 26 tuổi cái tuổi mà trẻ cũng không còn trẻ mà lớn cũng không lớn, nhưng vì nhà vợ tôi nhiều lần đề cập đến chuyện cưới xin và chúng tôi cũng mong muốn đến với nhau nên chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân sau 4 năm quen nhau. Mọi chuyện bắt nguồn từ khi tôi cưới vợ , cụ thể nhà vợ tôi cách nhà tôi hơn 400km lận nhưng vì thương vợ nên tôi chấp nhận hết mọi yêu cầu phía nhà vợ, từ khi đi nói đến đám hỏi cho đến đám cưới, nhà tôi vì thương tôi mà chiều theo tôi chứ thật sự ba mẹ tôi cũng không hài long vì những chuyện như vậy mà 2 bên gia đình cứ nói qua nói lại suốt.. Năm đó tôi cũng có chút tiền dành dụm đâu cũng gần được 100 triệu, tôi dành tất cả vào việc cưới hỏi. Lúc đó vợ hiện tại và gia đình vợ đã hỏi tại sao tôi lại bỏ tiền mình ra lo liệu đám cươi tôi cũng đã giải thích rằng “Phận làm con chưa báo hiếu cha mẹ được ngày nào, trong khi ba mẹ lo cho con ăn học tới nơi tới chốn, nay con có vợ con cũng phải phụ ba mẹ lo” có vợ và ba mẹ vợ ở đó. Thế rồi mọi chuyện cũng qua đi, chúng tôi ở cùng nhau và rất hạnh phúc, chúng tôi cưới nhau được hơn 3 tháng thì vợ tôi mang bầu lại thêm một niêm vui nữa, vợ tôi rất vui vì sắp được làm mẹ và tôi cũng rất vui vì sắp được làm ba, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng như bao người khác cũng có nhưng cãi vã cũng có những lúc hạnh phúc nhưng mọi sự cãi vã của vợ chồng tôi xảy ra khi vợ tôi về nhà mẹ ruột, suốt một time gian dài tôi không hiểu nổi tại sau cứ vợ về nhà là tôi lại bất an ?. Sau 1 time con gái đầu lòng vợ chồng tôi ấp ủ cũng chào đời, tôi còn nhớ ngày hôm đó tôi chở vợ tôi đi khám theo định kì của bác sĩ thôi nhưng sang đông quá nên hẹn chiều tới khám, đúng đầu h chiều tôi đưa vợ đi khám rồi tôi đi công việc, tới 3h chiều tôi nhận được tin vợ tôi phải chuyển xuống phòng cấp cứu để theo dõi, nghe tin chân tay tôi rã rời và cũng không hiểu chuyện gì?, tôi bỏ việc chạy tới tấp đến bệnh viện thì được nghe bác sĩ nói tim thai đập nhanh bất thường, rồi cho vợ tôi chuyền dịch, đúng 6h tối vợ tôi nhập viện để sanh, vợ nằm trong phòng chờ sanh tôi như đứt ruột đứt gan chờ mãi mà vẫn không có tin tức gì của vợ mãi đến 9h tối mới nhận được tin đến đóng tiền ăn cho vợ, rồi tiếp tục chờ… tối đó có chị ruột vợ tôi qua, chị qua tôi cũng đâu để chị thức được tôi bảo chị chợp mắt còn tôi cứ thế thức cho tới 10h30 sáng hôm sau nhận được quyết định phải mổ, tôi tới tấp chạy lên kí giấy, mọi dịch vụ tôi đều chọn cho vợ tôi vì tôi biết tôi đang quyết định đến định mệnh của 2 mẹ con nên đó là mọi đều tốt nhất tôi có thể làm lúc ấy. Vì sợ sanh mổ và con cũng thiếu ngày nên 2 mẹ con cũng không được gần nhau và tôi cũng hiểu được cảm giác của vợ tôi vì chính tôi cũng đang như vậy, tối đó mãi tới 11h đêm nhưng tôi vẫn chưa được thấy con gái, lòng tôi bồn chồn không thể nào yên được, tội vội vã đi đi tìm con nhưng bệnh viện rộng thế kia biết tìm con ở đâu bây giờ đây, cũng may lúc ấy tôi gặp được cô y tá cô cũng động viên và hướng dẫn 3h chiều mai đến phòng dưỡng nhi để thăm, trong long non nóng muốn gặp con nên đêm đó tôi ở bên vợ nhưng cũng không thể nào chợp mắt được, cứ chờ cho tới 3h để được gặp con gái. Lần đầu được nhìn con niềm hạnh phúc như vở oà, tôi như được sống trở lại sau bao nhiêu ngày chờ đợi. Sau đó tôi nhận được tin làm thủ tục cho con về phòng hồi sức “Phòng mẹ nó đang nằm”, niềm vui nào hơn khi thấy con gái được ở gần mẹ. 1 ngày 2 ngày rồi đến ngày thứ 3 tôi bế con đến phòng hồi phục chức năng thì nhận được tin con gái bị gãy xương đòn phải kiềng áo để hạn chế cử động, lại thương con gái nhiều hơn khi vừa sanh ra đã cách ly rồi còn bị như vậy, quá bức súc tôi đi tìm bác sĩ đã mổ cho vợ tôi, kết quả nhận lại là những lời giải thích bên y khoa chúng tôi nghe cũng không hiểu gì. Rồi gia đình cũng cho qua chuyện. Hết 1 tuần ở bệnh viện đáng lẻ tôi phải đưa vợ về nhà mẹ vợ nhưng do viết thương con chưa lành nên phải trú tạm nhà chị vợ cách nhà trọ hơn 20km để tiện tái khám cho con. Mâu thuẫn cũng bắt đầu nảy sinh từ đây. Hôm ấy mẹ tôi “ Bà nội” vào thăm cháu và ở lại đó 2 ngày, tối đó khoản tầm 8h30 gần 9h kém mẹ vợ tôi mới bảo tôi đưa mẹ qua chị 2 tôi để mẹ tôi chơi vs máy cháu 1 hôm rồi mẹ tôi về, tôi chở mẹ tôi qua tới chị tôi cũng đã 10h tối, tối đó vì trể nên tôi về nhà sáng hôm sau tôi qua với vợ, lúc đó tôi cũng nghỉ rằng mẹ vợ cũng lên tiếng vậy rồi và vợ cũng có mẹ vợ ở đó nên tôi đưa mẹ tôi đi thôi, phần vì trời tối mẹ tôi thì ở quê lên biết đâu mà lần. Lúc bấy h tôi cũng không biết mẹ vợ đã ghim gút chuyện đó, ở bên đó 7 ngày chỉ 2 đêm tôi không ở đó là đêm chở mẹ đi và 1 đêm phải đi hội nghị bên việc làm ăn của tôi. Đêm tôi không qua được tôi đã gọi cho mẹ vợ và bảo “ sáng mai có đơn hàng sớm cần phải giao cho khách trước 6h30 sáng nên con không qua được giao xong con qua liền”, nào ngờ mẹ vợ mắn tôi 1 trận “ mày làm ngày được bao nhiêu tiền, ngày mày làm được tỷ không,mày nói mày sẻ chăm sóc con gái tao mà mày đối xử với nó như thế hả, nó có mệnh hệ gì mày coi chừng với tao.” Tôi bang hoàng chưa nói được lời nào thì mẹ vợ tôi cúp máy. Đêm đó tôi đã suy nghỉ rất nhiều và tự hỏi mình đã làm gì sai, tôi đã không kiềm được lòng mình thế nhưng tôi biết vợ mình vừa sanh xong đến nay cũng mới 2 tuần thôi, tôi nuốt lại cơn uất ức để sáng mai đưa 2 mẹ con về nhà, tôi biết vợ tôi cũng non nóng về nhà chứ không muốn làm phiền anh chị nữa, nhưng không may sáng hôm đó tôi gọi xe thì ngta bảo không may bị sốt không đi được, tôi đành gọi grap taxi về, thế nhưng chị vợ và mẹ vợ không chịu vì cho rằng mắc so với bao xe đưa đón 16 chổ nói xe đó có 1tr5 thôi xe này 1tr8 mắc quá rồi ngồi trong nhà cứ gọi hết xe này đến xe khác trong khi xe tôi gọi đã đổ trước nhà, nhà vợ trách tôi không chuẩn bị từ trước, lúc đó 1 lần nữa tôi lại buồn vì người nhà chỉ biết chỉ trích và trách móc mà không cần biết lý do, 1 phần tôi đã gọi xe nhưng lại không coi tôi ra gì hết, nhưng vợ tôi đang nằm đó tôi lại 1 lần nữa nhịn và phải nối dối rằng tôi đã thương lượng với tài xế huỷ chuyến và đồng ý đi với giá 1tr5 và nhà vợ cũng đồng ý đi. Khi lên xe tôi cũng không có tâm trạng để nói chuyện, mẹ vợ ngồi sau xe nói mĩa mai rằng “thằng A chứ mà nó biết quan tâm tới người khác” A ở đây là ông anh cột chèo với tôi, tôi nghe là tôi biết mẹ vợ đang nói tôi nhưng có lẻ vợ tôi ngồi bên cạnh cũng không nghỉ là mẹ vợ tôi đang nói tôi, đi hơn 140km rồi cũng tới nhà mẹ vợ. Ngày hôm đó dù không có việc gì nhưng tôi không thể ở lại vì lòng tôi lúc đấy rất buồn, ôm con vào lòng nói chuyện với con gái mặt thì cười mà lòng như vở oà, tôi đã cố kiềm nén để nước mắt không phải rơi, rồi cũng đã đến giờ tôi lên xe quay lại sài gòn, ba vợ tôi có hỏi mới đưa vợ về mà đã vào rồi, lúc đấy tôi có bảo với bác tài mẹ vợ tôi có gởi tiền xe thì xin anh đừng nhận lác về tôi trả nên bác tài cũng hiểu chuyện vì bác năm này cũng hơn 40 rồi, thấy ba vợ tôi nói vậy nên bác ấy có nói đở tôi vài câu nên ba vợ tôi bảo con bận thì cứ vào thu xếp công việc đi, lên xe tôi kiềm nén nhưng không thể, tới đây chắt mọi người nghỉ tôi yếu đuối phải không?.Thật sự mà nói tôi sống rất coi trọng tình cảm và đặt biệt việc gì không biết chứ chuyện tình cảm tôi cũng thấy mình yếu đuối thật. Khi vào tới sài gòn tôi vẫn gọi cho mẹ vợ và bảo con tới rồi, mẹ vợ tôi cũng chỉ ừ rồi cúp máy. Từ đó tôi có cảm giác như ba mẹ vợ không coi tôi là con, tôi đem suy nghỉ ấy kể với vợ tôi, vợ tôi không nói gì và vợ cũng coi như không có chuyện gì, và rồi niềm vui nụ cười của con gái làm tôi vơi đi, tôi cũng không còn nghỉ ngợi đến chuyện đó nữa, hằng đêm cứ tối đến là tôi gọi video cho vợ hoặc vợ gọi video cho tôi, tôi được nhìn thấy con gái tôi rất là vui, sáng sớm vợ tôi lại quay video gởi cho tôi cũng là niềm động lực để tôi cố gắn hơn, cứ trưa nghỉ trưa tôi lại xem video của con, niềm vui nào hơn khi được nhìn thấy con cơ chứ, cứ như thế ngày này qua ngày nọ rồi khi con gái được 2 tháng tuổi lúc tôi về thăm con lúc đó hầu như có đầy đủ anh chị trong gia đình ba mẹ vợ tôi có nói như vậy ”Ba mẹ giờ cũng có tuổi rồi, và ba mẹ cũng bàn với anh 2 tụi con, nếu đứa nào về đây ở thì ba mẹ cắt lô đất bên cho, con nào cũng là con và với điều kiện là không được bán.Anh hai mới nói muốn bán cũng phải sau 50 năm, ba mẹ vợ tôi nói không ai về thì ba mẹ bán tất dọn đi nới khác”. Bắt đầu từ đây tôi thấy lạ 1 điều tôi là con rể sao lôi tôi vào chuyện này được, nhẻ ra ba mẹ nên nói chuyện này với 4 người con trai ruột của ba mẹ chứ. Hôm đó không biết vợ tôi có nghe được chuyện gì không nhưng tôi có khẳn định với vợ tôi rằng “Nảy giờ ba mẹ nói chắt em cũng đã nghe, trước khi cưới anh cũng đã nói sẻ lập nghiệp ở sài gòn rồi, nếu em muốn ở thì ở chứ anh không ở, cho dù có thất bại anh cũng làm lại.”Hôm đó vợ tôi cũng không nói gì, và sau đó tôi lại vào sài gòn để tiếp tục công việc của mình, mẫu thuẫn bắt đầu dần dần nảy sinh giữa 2 vợ chồng có lúc giận vợ tôi im lặng 1 tuần rồi vợ chồng tôi cũng nói chuyện lại được vài ngày tôi có ý định kinh doanh thêm mãng mới và cần ít vốn nên tôi bàn bạc với vợ về việc bán ít vàng cưới để thêm vốn, nhưng vợ tôi không tin tưởng tôi nên không cho bán, thế là vợ tôi lại đem chuyện tôi dung tiền để cưới vợ ra nói, rồi trách mẹ tôi hồi đó nói cho tiền mà giờ cũng chưa thấy đâu. Thật ra vợ tôi trách chuyện này cũng nhiều lần rồi nhưng rồi cũng thôi không nói đến nữa và tôi cũng giải thích nhiều lần rằng “Đó là số tiền ba mẹ dành dụm cả đời, phần làm con chưa báo hiếu ngày nào sao anh đòi hỏi chuyện đó được” nói thẳng ra là nhà không có tiền mặt và nhà tôi làm nông và suốt biết nhiêu năm trời mới dành dụm được bấy nhiêu ca phê mà cà phê thì rớt giá kinh khủng, làm nông mà làm ca phê thì cũng biết. Và tôi cũng biết rất rỏ tính ba mẹ tôi, khi nào cần cho mới cho chứ không phải ngữa tay xin là cho (Đây không phải thời điểm thích hợp để cho ) và 1 điều nữa là với việc làm ăn của con ba mẹ rất ủng hộ nhưng ba mẹ tôi muốn tôi phải có trách nhiện nên ba mẹ không lấy tiền nhà cho mà thay vào đó ba mẹ tôi đứng ra vây giúp tôi tiền ngân hàng, nói đến đây là chắt mọi người đã hiểu đôi chút về cách sống và cách giáo dục con cái của ba mẹ tôi rồi.
Tôi nhiều lần giải thích với vợ nhưng vợ tôi vẫn không chịu hiểu. Mâu thuẩn nối tiếp mâu thuẫn rồi cũng gần đến 3 tháng 10 ngày. Mẹ tôi tuy biết chuyện 2 đứa lục đục vì chuyện tiền bạc và vì chuyện ba mẹ vợ và máy anh chị muốn tôi về đó. Tại sao tôi lại nói rằng “ba mẹ vợ và máy anh chị muốn tôi về” vì ba mẹ đem điều kiện kinh tế ra để so sánh và chốt lại chỉ có tôi và anh kế vợ tôi”, anh kế vợ tôi thì một mực không về vì lý do công việc vậy giờ chỉ còn mình tôi.Mà tôi và vợ đều là con út, nếu xét về mặt kinh tế chắt chắn tôi không thể bằng máy anh chị rồi… Và ngày hôm đó mẹ tôi có điện thoại xuống và nói rất lịch sự, tôi tóm tắc như sau (“Thôi thì cũng gần 3 tháng 10 ngày, và cũng xắp đến tết rồi, chị cho con nó về đây ăn tết rồi ở lại 1, 2 tháng để thằng V nó thu xếp chổ ở, ở dưới thấp rồi nó đón vào, mẹ tôi vừa nói dứt lời thì mẹ vợ tôi phản ứng lại rằng “Tôi không cho nó đi đâu hết, nó ở đây với tôi 1,2 năm khi nào thằng V nó có nhà sài gòn tôi mới cho đón vào”, lúc này mẹ tôi cũng không giữ được bình tĩnh và nói rằng “đám hỏi cũng không tha” tại sao mẹ tôi lại nói vậy.Mẹ tôi nghỉ rằng nhà tôi cũng ăn hỏi đoàn hoàn mà tại sao mẹ vợ tôi lại cho mình cái quyền giữ lại và cho rằng nhà vợ quá khinh thường nhà tôi.Tiếp tục mẹ vợ tôi nói “Tôi biết thằng V nó thất nghiệp từ lâu rồi,tôi biết nó không có việc gì mà nó cũng nói nó có việc, rồi 3 tháng trời mà gởi về có 4 triệu bạc, nó không biết quan tâm gì đến vợ con, lúc ở bệnh viện thì ở được máy ngày lên cũng ngủ ngây, rồi qua nhà chị nó thì nó cũng lên gác ngủ chả quan tâm gì đến vợ con”, lúc này mẹ vợ chỉ trích tôi chỉ lo làm mà không quan tâm tới vợ tôi thì mẹ tôi mới nói “Nó không làm thì tiền đâu lo cho vợ nó sanh, lúc vợ nó sanh cũng hết mười máy triệu rồi tiền đâu ra” thế là mẹ vợ tôi chuyển máy cho vợ tôi và không nói gì bỏ đi ). Nhà tôi thì cho rằng nhà vợ quá khinh thường từ việc muốn tôi về đó, ít ra có muốn hay không thì cũng phải hỏi qua ý kiến ba mẹ tôi. Thứ nhất nhà tôi có 2 người con trai và tôi là con trai trưởng tôi còn phải có trách nhiệm với gia đình mình nữa, thứ 2 nhà vợ tôi có 4 người con trai.Và tôi xin đính chính lại những lời mẹ vợ tôi nói với mẹ tôi và nói với tôi như sau “Lúc ở trong bệnh viện mẹ vợ tôi có bảo tôi về nhà nghỉ đở tốn 100k tiền phòng vì nếu sau 10h đêm ở lại 2 người sẻ tốn thêm 100k, và tôi ở lại bệnh viện đúng 1 hôm tôi ra lang cang ngủ vì trong chật chội, còn lại tôi ở trong, mà ở trong làm sao mà ngủ được, con gái khóc là tôi bật dậy cũng đi lấy nước pha sữa, rồi sau đó qua bên chị của vợ tôi, có 2 hôm cháu kêu vợ tôi bằng gì, năm nay cũng 8 tuổi ở dưới, mẹ vợ tôi mới bảo tôi lên gác ngủ để cháu nó ở dưới này, thế là tôi lên gác ngủ mà lên trên gác con gái khóc không nghe gì hết vì cái quạt nó kêu em bé còn nhỏ nên chỉ oe oe, có hôm tôi cảm giác con khóc tôi dậy tắt quạt rồi chạy xuống xem nhưng không có tôi lại chạy lên.”Nói đến đây không phải tôi biện mình cho hành động của mình mà sự thật nó là vậy. Sau cuộc nói chuyện đó của 2 gia đình, vợ chồng tôi vẫn nói chuyện bình thường, được 1, 2 ngày sau đó vợ tôi thay đổi thái độ rỏ rệt, tôi nhận thấy điều đó qua cách vợ tôi nhắn tin, cụ thể ngày thường chúng tôi rất tình cảm nói chuyển có chủ ngử vị ngử chứ không trống rỗng như lúc bấy giờ, lúc bấy giờ tôi vẫn nói chuyện bình thường nhưng vợ tôi lại nói chuyện không có chủ ngử, phần vì sống tình cảm nên khi có 1 sự thay đổi nhẹ tôi cũng có thể nhận ra điều đó, tôi mới nói với vợ tôi rằng “hồi xưa đang học văn nhà cô giáo cháy hay sao vậy” câu này vợ chồng tôi vẫn hay nói vui như vây và tôi cũng không nghỉ rằng cô ấy nói “tôi là vợ anh chứ tôi không phải đầy tớ mà anh muốn leo lên cổ tôi mà ngồi”. Thật sự lúc đó tôi rất buồn và đôi ba lần mâu thuẫn như vậy tôi có nói với cô ấy rằng em cảm thấy không còn tình cảm nữa thì thôi đi… thật sự tôi không biết vợ tôi muốn ly hôn hay không nhưng cô ấy dựa vào điểm yếu của tôi và ép tôi phải nói ra những lời đau lòng như vậy. Vợ tôi chụp hình lại chắt để làm bằng chứng. Và như thế vợ chồng tôi lại không nói 1 lời nào, lúc này cũng cận tết rồi nhưng vì thương vợ thương con tôi cũng chắt chiêu gởi ít tiền về cho 2 mẹ con xắm đồ tết, rồi đến 25 tháng chạp tức ngày ( 25 tháng 12 âm lịch) tôi về đó theo lời dặn dò của ba mẹ vợ ngày đó phải có mặt đông đủ để họp mặt cuối năm, hôm đó tôi cố gắn dậy thật sớm để chạy xe về, hôm đó khoản 4h sáng tôi dậy và chuẩn bị khoản 4h30 sáng về tới nơi là 8h30 sáng.Sau khi ra mồ mả thắp hương ông bà xong gia đình tụ hộp, ba mẹ vợ tôi có hỏi từng người và ai cũng có lý do để không về đó ở, tới lượt tôi vì tôi là con út, vợ chồng chị của vợ tôi thì hôm đó vắng mặt và tết cũng không thấy về. Tôi có nói như vầy “Thứ nhất nhà con chỉ có 2 người con trai và con là con trai lớn trong gia đình con không thể phó thác hết trách nhiệm cho em con được. ” tôi chưa kiệp nói ý thứ 2 thì ba vợ tôi bảo thôi không nói nữa.Lúc đó ăn xong vợ tôi vô nhà thì mẹ vợ tôi có nói như vậy “ Con người ta không cho cái gì mà có hiếu còn con mình thì cho mà không ai thèm về” và tôi đang biết rằng mẹ vợ tôi đang nói tôi.Lúc bấy giờ vợ tôi không có mặt ở đó nhưng có chăn nữa chắt vợ tôi cũng không hiểu hàm ý của mẹ vợ tôi. Xong ngày hôm đó tôi lại tiếp tục vào sài gòn, trong 2 ngày tôi cũng cố gắn đi tìm mua cho vợ 1,2 bộ, và mua cho con gái ít bộ đồ với mua cho con gái đôi bông tiêu ”lúc con gái đi bấm lổ tai tôi có nói rằng ít bửa ba về mua cho con gái đôi bông” tiền xắm đồ cho 2 mẹ con hết gần 3 triêu, rồi tết về còn phải này phải kia nên tôi cũng không sắm sửa gì cho tôi. Ah lúc vợ tôi sanh được tháng tôi cũng không biết gì cảm ơn cô ấy sanh cho tôi đứa con gái khấu khỉnh và để động viên cô ấy tôi cũng mua cho cô ấy 1 chiếc điện thoại IP mới.Tiếp tục tới ngày 28 tháng 12 âm lịch về tôi và vợ cũng có lời qua tiếng lại vì vợ tôi viết đơn ly hôn để sẳn nên tối cũng rất buồn. Ba vợ tôi nghe tôi và vợ lời qua tiếng lại nên trưa hôm đó ba mẹ vợ và 2 vợ chồng tôi ngồi nói chuyện, thật sự tôi ngồi nghe chứ tôi cũng không nói được gì, ba thì hỏi lý do vì sao, tôi thì chưa kiệp trả lời thì vợ tôi nói “Tôi nghỉ rằng ba mẹ không thương tôi” đấy là những gì tôi nghỉ sau những lời nói mà mẹ vợ dành cho tôi nhưng tôi không ngờ vợ tôi lại đem chuyện đó ra để bàn luận rồi chỉ trích tôi, mẹ vợ tôi thì chỉ trích gia đình tôi, chỉ trích tôi. Tôi ngồi im và không nói được lời nào. Ba vợ và mẹ vợ tôi nói đứa nào muốn ly dị thì ly hôn đi, còn mẹ vợ tôi chót một câu “ Ly dị thì trả lại số vàng cưới cho tôi đi lấy vợ khác, còn con bé… thì giờ chó nó ưng”. Tôi ngồi bất động lúc đó tôi cũng như hồn bay phất lạc, thật sự không nói nên lời. Sau ngày hôm đó vợ chồng tôi cũng nói chuyện cũng đùa giỡn với con, nhưng tôi biết vợ tôi cũng không như lúc trước, tôi ở đó ăn tết tới muồng 2 tôi đi đặt vé xe về quê nhưng không có nên tôi ở lại một hôm, trong lúc đi đặt vé xe không ai ở phòng vé nên phải đợi, lúc đấy ba mẹ vợ tôi đi chúc tết nên chỉ có 2 mẹ con ở nhà, vợ tôi gọi tôi về vì giờ chỉ có 2 mẹ con ở nhà thôi, lúc bấy giờ tôi vui vì tôi nghỉ rằng vợ tôi vẫn cần tới tôi. Tối ngày muồng 3 tết tôi lên xe về quê và tới nhà lúc sáng ngày muồng 4 tết, thứ nhất vì không ăn tết ở nhà, thứ 2 vì nghỉ về trể nên tôi ở nhà với ba mẹ lâu hơn chút với phụ ba mẹ thêm việc đồng án. Trong thời gian đó vợ tôi vẫn nói chuyện không có chủ ngử và vị ngủ gì hết tôi biết nhưng tôi vẫn bình thường vì tôi không muốn có việc gì đến với vợ chồng tôi nữa hết. Đến ngày 1 tháng 3 năm 2018 nhằm ngày (14 tháng 1 năm 2018) vợ tôi có hỏi tôi khi nào vào sài gòn, tôi mới nói lại chắt ngày 3 nhằm ngày (16 tháng 1 năm 2018) vì chưa xong việc nên tới ngày đó mới vào, vợ tôi nói vào rồi về đây giải quyết việc cho xong, tôi cũng đoán việc gì nhưng tôi vẫn hỏi việc gì ? thì vộ tôi bảo về kí đơn ly hôn. Tôi lại một lần nữa mất hết niềm tin vào cuộc sống và cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Tôi hỏi vợ tôi sau lại nhất quyết ly hôn, vợ tôi lại trách tôi và gia đình của tôi, trong khi đó vợ tôi mãi đến muồng 6 âm lịch tôi nhắc vợ tôi mới gọi về hỏi thăm mẹ tôi. Dù sao đi nữa tôi cũng đã làm tròn bổn phận của 1 người con, làm tròn trách nhiệm với vợ với con. Tôi cũng đã tận lực hết mình vì vợ vì con rồi, liệu có ai hiểu… Nhưng chuyện vợ tôi mãi tới muồng 6 mới gọi hỏi thăm gia đình tôi cũng không trách móc gì cả, tôi cũng đã nói với ba mẹ tôi thông cảm vì gia đình tôi cơm không ngon canh không ngọt nên chuyện đó cũng dễ hiểu. Từ đó đến nay tôi làm gì tốt cho cô ấy cô ấy cũng không đáp trả tôi lời nào, tôi chúc mừng, nhắn tin bàn chuyện làm ăn cô ấy cũng không màng tới. Giờ đây vợ chồng mỗi người mỗi nơi vợ tôi lại không nói lời nào tôi cũng không được nhìn thấy con, tôi cũng chỉ biết lục video cũ ra xem rồi ngồi cười một mình vậy đó. Xa mặt đã cách lòng rồi giờ đây gặp đủ thứ chuyện, lúc vợ chồng tôi ở gần nhau thì lúc nào cũng vui vẻ. Vợ tôi nói tôi không quan tâm tới vợ tới con, tôi công nhận điều đó, một mình tôi phải lo kinh tế gia đình, giờ có thêm con nhỏ nữa, rồi ai sẻ lo cho vợ cho con tôi đây, ba mẹ vợ tôi có lo cho 2 mẹ con nó suốt đời được hay không, từ khi cưới về vợ tôi đi làm đúng được 3 tháng, từ khi biết có em bé cũng là lúc vợ tôi thôi làm, một mình tôi phải lo tiền này tiền nọ nhưng tôi có bao giờ trách móc ai đâu vì tôi biết đó là trách nhiệm của mình, gia đình của mình mình phải lo chứ, nhưng đôi lúc cũng vì thế mà tôi không thể ở bên vợ tôi được, nhưng vì cuộc sống mà, phải làm sao đây. Tôi cũng đã cố gắng giữ gia đình yên ấm nhưng mọi cố gắng của tôi vẫn không cứu vãng được gì.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Gia đình hai bên đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của vợ chồng em, trong khi vợ em...