Mình muốn hỏi các mẹ đã lập gia đình về đời sống tinh thần sau khi kết hôn.


Mình 26 tuổi, bạn trai kém mình một tuổi. Mình đang rất khó nghĩ về chuyện của hai đứa. Tụi mình yêu nhau được 3 năm rồi. Tới giờ anh ấy vẫn quan tâm và chăm sóc cho mình, tuy nhiên không còn được như trước nữa. Khoảng nửa năm nay tụi mình rất hay cãi cọ, vì những chuyện nhỏ nhặt, mà đôi khi mình không nghĩ những chuyện như thế cũng có thể sinh ra cãi nhau được. Hồi trước anh ấy còn dỗ dành, làm lành, nhưng giờ thì chẳng ai muốn làm lành gì nữa, cứ mặc kệ cho nó tự qua đi vậy thôi. Trước đến giờ mình thì luôn muốn cả hai tâm sự, chia sẻ với nhau những vui buồn trong lòng, để hiểu nhau hơn, có xích mích gì cũng muốn ngồi lại nói rõ quan điểm để cùng giải quyết dứt điểm, tránh lặp lại sau này. Nhưng anh thì ngược lại, luôn né tránh những cuộc nói chuyện, cho dù có những lúc mình hiểu lầm, hay khi cãi nhau tha thiết muốn anh nói rõ suy nghĩ của mình, anh ấy cũng chỉ im lặng và hậm hực khó chịu mà thôi. Những lần như vậy mình cảm thấy rất ức chế và bất lực. Cho nên mình cảm thấy dần dần không còn hiểu được con người anh, cũng như tình cảm của anh nữa. Rất nhiều lần mình khuyên anh nên mở lòng hơn, hợp tác hơn, nhỏ nhẹ có, la lối cũng có. Anh bảo gia đình anh ba anh lúc nào cũng say xỉn hành hạ vợ con nên từ nhỏ tính anh đã vậy, không muốn chia sẻ gì với ai. Anh cũng hứa sẽ cố gắng thay đổi, nhưng tất cả vẫn vậy. Ở cạnh nhau mỗi ngày nhưng không thể biết được người ấy đang nghĩ gì, cảm thấy như thế nào, mình thực sự buồn và cứ lo lắng về tương lai sau này.


Đến hôm nay thì mình thực sự rất phân vân giữa tiếp tục và dừng lại. Vì giờ cũng đã lớn, cũng nên suy nghĩ nghiêm túc về người sẽ đi cùng mình đến cuối đời rồi phải không mọi người. Chuyện anh ấy không muốn chia sẻ, tâm sự với mình đã là một sự lo ngại, nhưng còn một điều làm mình lo ngại hơn nữa. Mỗi khi em buồn phiền và lo lắng, em luôn muốn tâm sự với anh ấy. Vậy nhưng mọi người biết không, khi em tâm sự như vậy, ảnh lại tỏ vẻ khó chịu, nói mấy câu như dội gáo nước vào mặt em vậy. Làm em hết muốn nói gì luôn. Lúc trước còn động viên được chút, sau này càng ngày càng thờ ơ, và dạo này là tỏ thái độ như vậy. Mình rất giận ảnh, và thấy tủi thân vì cứ nghĩ có người yêu, thì khi buồn phiền mệt mỏi sẽ luôn có người bên cạnh để động viên, an ủi mình chứ. Vậy tại sao anh ấy lại khó chịu như vậy? Anh r nói thảng là không muốn nghe. Vậy đó.


Những điều đó làm mình băn khoăn quá. Mình sợ sau này lấy nhau, cuộc sống hôn nhân còn nhiều vấn đề hơn, mà nếu không chia sẻ được với nhau, không quan tâm đến đới sống tinh thần của nhau thế này, sẽ không thể hạnh phúc...


Hiện tại mình vẫn yêu anh ấy nhiều, nhưng có những lúc lại thấy chán nản lắm.


Các mẹ đã kết hôn có thể cho lời khuyên được không?