“”…chỉ là thực tế xã hội bây giờ có quá nhiều những đứa trẻ mồ côi cha ngay cả khi cha chúng đang sống rất gần đó thôi.”



Sáng nay 8/3, đưa các con đến trường, mẹ không quên mua những cành hoa hồng đỏ thắm nhất để các con dành tặng cô giáo.



8h sáng mẹ bắt đầu làm việc, đăng nhập facebook nhận mẫu, mẹ nhìn thấy những hình ảnh này. Ba các con đó. Cũng những cánh hoa hồng đỏ thắm đó, nhưng không phải dành cho mẹ, cũng chẳng phải cho các con của mẹ. Thật lòng mẹ bình thản vô cùng, vì là đồ của mẹ vứt đi rồi, ai muốn nhặt thì nhặt. Nhưng. Nhưng mẹ nhớ lại ngày hôm kia hôm qua, các con của mẹ nghỉ học ở nhà chỉ biết dán mắt vào màn hình vi tính vì mẹ bận làm việc. Một ngày 20 tiếng làm việc mẹ mới đủ chi phí trang trải tiền nhà, tiền ăn, tiền học và hàng trăm thứ tiền linh tinh khác. Mẹ bận làm đến nỗi thường xuyên quên rước các con, còn rước về thì cũng bỏ lăn bỏ lóc các con chơi vi tính, chơi chán thì ra đường chơi tiếp, mặt mày lấm lem bùn đất, mồ hôi nhễ nhại.



Trong lúc đó, cái kẻ gọi là cha của các con sức dài vai rộng hơn nửa năm trời không gửi cho các con một ngàn đồng lẻ gọi là cho các con mua cái kẹo bỏ vào mồm! Thậm chí bây giờ ra đường có gặp các con cũng không nhận ra đâu. À mà chưa biết cái con người ấy có nhận các con là con không nữa, vì từ ngày kiếm ra vài đồng dư dả gọi là, người ta đã chối bỏ hết tất cả những gì đã có, ra đường người ta giấu vợ giấu con như mèo giấu cứt! Lỡ may cô nào biết có vợ con rồi thì là anh ly dị rồi, anh để lại toàn bộ tài sản và giấy tờ nhà trị giá 10 tỉ, chu cấp mỗi tháng 10 triệu rồi mà suốt ngày gọi điện đòi tiền. Nực cười chưa? Rồi cứ thế tiền làm ra bao nhiêu ba mua sắm ăn diện cho thật bóng bẩy , rồi chơi trò vợ chồng với hết cô này đến cô khác, đến khi mẹ vứt bỏ được rồi thì ôm riết lấy cô cuối cùng, (mà chắc cũng chưa phải là cô cuối cùng?). Rồi cứ cuối tuần chúng dắt nhau đi du lịch, đi siêu thị, đi ăn uống rồi xem phim rồi chụp hình úp facebook úp zalo khoe. Thật là không có cái nhục nào bằng cái nhục nào.



Thưa quý bà quý cô! Viết ra những dòng này tôi thấy tôi nhục lắm rồi. Nhưng tôi phải viết, viết cho con, viết xem như nó là món quà tôi tặng các cô, đặc biệt là các cô gái chưa chồng nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng. Hãy thức tỉnh và nhìn lại cái gã đàn ông đang bên cạnh các cô. Vẫn biết yêu là mù quáng, nhưng xin các cô dành ra vài phút để lên mạng mà xem các chị nói gì về các ông chồng đáng kính của họ trước và sau khi kết hôn. Tôi không vơ đũa cả nắm nhé, chỉ là thực tế xã hội bây giờ có quá nhiều những đứa trẻ mồ côi cha ngay cả khi cha chúng đang sống rất gần đó thôi. Vậy nên, hãy kiên nhẫn mà nhận ra đâu là những con quỷ mặt người dạ thú đang lởn vởn quanh các cô ngoài kia, nhé.



Link facebook: https://www.facebook.com/van.hoang.330/posts/1147868838556879?comment_id=1147890481888048¬if_t=feed_comment