Trong lòng anh đang nghĩ gì? có cười nhếch mép khi nghĩ về cuộc nói chuyện của em và anh sáng nay không? 1 người dù bị thiểu năng cũng có thể thấy anh đang nói dối.
Anh nói anh ko có chuyện gì cả, vậy có nghĩa là anh trong sáng, Vậy sao anh phải nói dối em về người đó.
1. người tư vấn : từ đầu anh nói là cô này làm bên tư vấn , vậy mà khi e hỏi e quen biết ai bên đó ko, anh cười, biết... e hỏi ai? anh cũng vẫn cười. Lúc đầu thì tên là Ánh Ngọc, sau là Ngọc Anh. Vậy tên đầu là do anh đặt còn tên sau ba mẹ cô ta đặt, đúng ko? Vậy đây có phải là nói dối ko anh?
2. Người fax báo cáo cho anh: theo em biết cô này là nhân viên phục vụ, vậy mà sao anh lại có thể nhờ người này fax cho anh được nhỉ? Hay ở ngoài đó anh sai ai cũng được ? Sau khi nói về tin nhắn thứ 2, anh nói cô ta nói về cái máy bên tư vấn quên..., ai cũng có trách nhiệm về cái máy của anh àh? oh, no...cái máy của tụi anh chứ nhỉ? Vậy là có nói dối ko? hay anh thay mặt ông Giam đốc phân công nhiệm vụ chỉ cô ta được phép fax cho anh? Nếu có thì cô ta sẽ phải có tiền trách nhiệm do bên DA trả rồi nhỉ? hay chỉ có mình anh trả?
3. Tin nhắn: bất cứ người vợ nào hoặc người bồ nào mà đọc tin nhắn với nội dung quên em đi anh thì thử hỏi họ có bình thường được ko? cứ coi là không có việc gì được ko? anh là chồng em, là cha của con em, vậy em phải có quyền biết và phải bảo vệ gia đình mình chứ. Anh bảo anh thấy bình thường ..vậy nếu anh là em anh có bình thường ko? em nhớ hồi đó có tin nhắn của T với bạn, nó lấy máy e rồi lắp sim khác, nào ngờ khi xong nó cũng quên xóa, e cũng chẳng chú ý, và anh đã đối xử với em như thế nào? anh đã mail cho e như thế nào? Có lẽ do anh thấy bình thường là anh đang che dấu cho anh, cho những cảm xúc tội lỗi đi lạc của anh.
Và tin nhắn đó được gửi vào ngày 15/9, ngày mà gia đình mình về quê, ngày mà anh nói anh sẽ ra trễ 1 ngày do cưỡng chế...và cũng anh nói: Mấy tháng rồi ko gặp.... Tóm lại, có phải trước khi chia tay để anh về quê với gia đình của anh, cô ta đã nhắn anh hãy quên cô ta đi để trở về với gđình, đúng ko? Và anh có nghe ko? chắc chắn ko rồi. Sao lại phải bỏ đi người xinh như thế nhỉ.
Những ngày ở quê là những ngày thật hp với em và con. Hôm ở bãi biển, nhìn 2 cha con anh chơi, e đã thật hp, e đã khấn cảm ơn đời, cảm ơn cha mẹ đã sinh ra anh và cho e và con được gần anh. Nhưng hóa ra những ngày đó có lẽ thật khổ sở với anh,đúng ko? E là vợ của anh được 4 năm, chắc còn quá ít tgian để e hiểu về tâm trạng của anh hay em ko đủ khả năng để hiểu anh? Chắc ko đủ khả năng rồi.
4. Lòng tự trọng: Hồi anh nói em là thế này thế nọ khi anh đọc tin nhắn kia, e rất đau khổ vì lúc đó anh làm tổn thương lòng tự trọng của em, nhưng e đã phải cố gắng nói chuyện và làm đủ mọi cách để anh đừng giận e nữa. Nhưng với chuyện này thì sao? nếu anh ko có chuyện gì sai trái thì a sẽ cảm thấy lòng tự trọng của anh bị tổn thương, anh sẽ nói về cô bạn của anh 1 cách hiểu biết nhất. Vậy mà đổi lại là sự dối trá từ đầu đến cuối.
Anh ko tôn trọng em cũng như ko tôn trọng anh. Anh đã phá vỡ những gì mà em và anh tạo dựng.
E còn nhớ hôm đấu tennis xong, anh đã nói với sếp : với em, gia đình là quan trọng nhất. Câu nói đó đã in sâu vào trong em, và e cũng tự hứa với lòng mình sẽ trở thành người vợ thật tốt và luôn bên anh trong mọi hoàn cảnh.
Nhưng có lẽ thật khó rồi anh nhỉ... Có lẽ e ko làm nổi, e quá kém phải ko,
- E đã hỏi về tin nhắn thứ 2 vào trưa hôm qua, với lời lẽ trống không như vậy, thì nếu ko có gì với nhau thì cô bé đó phải hỏi anh 1 cách lịch sự và đó là phép tôn trọng, nhưng ko.. đó là câu hỏi trống ko, ko có sự tôn trọng, anh đã làm gì mà cô đó ko tôn trọng anh? và chính xác đó là câu hỏi trỏng để đánh tiếng anh quên máy... máy gì nhỉ? chỉ có anh biết
Anh còn nhớ ko? mỗi khi anh về, anh rất hay thường mang máy theo và em nghĩ anh quên máy là máy laptop. Và buổi sáng nay thì sao? anh nói thằng kia gọi cho anh ko được, rồi con bé đó nó nhắn anh về cái máy ko mang đi họp.... Trời ah, với trình độ thạc sỹ mà a ko thể phịa ra được lý do nào hợp lý hơn chăng? cũng có thể do bị bất ngờ khi e biết chuyện quan hệ giữa anh và cô ta nên anh chưa chuẩn bị kịp sao?
Anh còn ngang nhiên nói: em hỏi T, hỏi H...thế anh có muốn mọi người biết em đang tìm hiểu cô ta ko? và anh có muốn mọi người xem tin nhắn và đánh giá mối quan hệ giữa 2 người ko? E ko muốn hỏi bất cứ ai vì em còn phải giữ cho anh, giữa cho em. E ko muốn mọi người đánh giá thấp về anh và nhếch mép cười khi thấy em bị cắm sừng mà vẫn nghêng mặt lên cười và kể về gia đình với sự hạnh phúc.
Anh còn nói gì nhỉ? anh chẳng dẫn ai về nhà cả.....1 câu nói thật trơ trẽn và đần độn phải ko? chẳng thằng nào hay con nào ngu mà về nằm phưỡn trong phòng làm việc cả. Nếu lúc đó ko còn phòng thuê thì có thể ra bãi cỏ mà chơi chứ chẳng ai ngu gì mà vào cơ quan, đúng ko anh? Vậy mà anh có thể nói với em câu đó được..potay anh thật đấy.
Hôm qua, khi đọc tin nhắn trong máy anh, anh có biết lúc đó em như thế nào ko? e đã khụy chân xuống và đã khóc, và e cũng phải cắn vào môi để đừng khóc nữa kẻo anh dậy...Mệt mỏi và suy sụp quá.
Trưa thì gặp cuộc đánh ghen và người lái xe ôm và bà vợ thì chết còn anh chồng và cô nhân tình chạy thoát... nghe người ta nói rồi nhìn cảnh cảnh tượng xe đè nát đầu của bà vợ.... e đã phải cố trấn tĩnh và đi về nhà. Từ Công viên HVT về đến nhà, nếu ngày thường thì chỉ hơn khoảng 5phut là về đến nhà, vậy mà hôm qua hơn 30phut e mới về đến nhà, tay chân vẫn còn run, đầu óc thì cứ như đóng băng , cái cảnh tượng máu đầy đường đó e chỉ thấy trong phim thôi...Trên đường về e đã suy nghĩ tới anh, tới em và con..nếu người đó là anh thì sao? hoặc là em và con thì sao? đau đớn quá phải ko? . Về đến nhà e đã thắp nhang cho ông Địa, cám ơn ông vì em đã về đến nhà và mong ông phù hộ cho gia đình luôn bình an, đi đến nơi về đến chốn.
Người ta đã nói đến rất nhiều về tâm linh, và bây giờ em đã trải nghiệm qua điều tâm linh đó. Đêm CN, trong mơ e đã thấy anh nói với em là anh có bồ...đến sáng, câu nói đó vẫn ám ảnh em, Nhưng nghĩ chỉ là giấc mơ và ko nên coi trọng quá nên e cũng chẳng nghĩ tới nữa//Vậy mà đến trưa..dù ko đúng như giấc mơ là anh nói với em, nhưng e cũng nhìn thấy tin nhắn và sáng nay mới hiểu hết được phần nào tình cảm anh dành cho mẹ con em.
Nhưng thú thực e vẫn chưa hiểu vì sao anh có mối quan hệ với người khác. Có nằm mơ e cũng ko thể nghĩ ra ngày này đến sơm quá, e nghĩ phải trên 10 năm thì mới có thể ngoài luồng chứ..vậy mà...anh đi công tác xa nhà bao lâu rồi nhỉ? Chưa được 1 năm cơ đấy, mà có phải biệt xứ đâu, 2 tuần đều đặn anh vẫn về theo lịch trình…vậy mà… Nhanh quá..nhanh quá...
Hôm nay em và anh đã tháo nhẫn rồi nhỉ, Thấy bàn tay cứ trống trống thật khó chịu, và cả 1 đường trắng vòng quanh tay nữa chứ...Người ta nói đeo chiếc Nhẫn để làm gì? để nhẫn nại, kiên nhẫn để gia đình luôn hạnh phúc. Nhưng có lẽ ko còn hợp với anh em mình nữa rồi.
Thật sự e vẫn chưa hiểu...chưa hiểu vì sao anh lại phản bội em
Hồi trước e đã nói với anh rồi: KHI ANH YÊU AI THÌ ANH HÃY NÓI TRƯỚC VỚI EM ĐỂ EM CHUẨN BỊ TINH THẦN CŨNG NHƯ TƯƠNG LAI CỦA 2 MẸ CON EM... Vậy mà, sao anh ko thể giúp em được sao anh? sao anh lại hành hạ e thế? sao anh lại có thể nhẫn tâm với mẹ con anh thế . Nếu e làm gì ko vừa ý anh thì anh phải nói để e sửa chứ, sao anh lại có thể mang người khác đến dạy em?
Cả đêm qa e ko thể ngủ được, cái đau đớn nó cứ dày vò em, e đã suy nghĩ rất nhiều về anh, về em... và cứ nghĩa đến câu hỏi TAI SAO ANH PHỤ EM thì em lại khóc, e ko thể giải thích nổi...Nhưng có lẽ cái duyên cái nợ cũng đã hết rồi nên mới có ngày này, đúng ko anh? E còn có 1 suy nghĩ nực cười nữa cơ đấy...đó là phải đầy đọa anh, phải bắt anh thật khổ sở mỗi khi đến ngày anh phải về SG cho đến ngày 19/1, kỷ niệm ngày cưới của anh và của em cũng sẽ là ngày chúng mình cùng tháo nhẫn, cùng bước tới con đường mà mỗi người phải chọn,, Nhưng quá lâu nhỉ? sao lại phải đày đọa anh thế, đã ko còn ở được với nhau thì cố gắng sẽ thành bạn, cũng có sao đâu nhỉ...rồi chuyện đăng ký đi Canada nữa...e thật trẻ con nhỉ? cứ tưởng đăng ký để có thề sang đó cho con học,...nhưng nào ngờ..cái đó thật quá xa vời với em... chán thật..chẳng có gì tốt với em cả, chẳng có ai luôn bên em cả.
Có lần Mẹ em nói, cái H hay khóc còn cái L thì chẳng thấy nó nhỏ giọt nước mắt nào cả, nó lỳ lắm... có lẽ chẳng ai hiểu được em, chỉ có em, chỉ có cuốn nhật ký là luôn bên em thôi, nó đã bên em những khi e suy sụp nhất, hạnh phúc nhất...
E đã suy nghĩ đáng lẽ e phải cố gắng chịu đựng, và tối qua e đã hứa phải thật bản lĩnh, chôn cái đau đi để những ngày anh còn ở đây để gia đình thật vui, nhưng sáng nay e đã bộc phát, e đã ko kìm nén được mình , e ngu quá. Sắp SN con rồi, e hứa là sẽ tổ chức SN cho cu cậu thật vui, thật hoành tráng khi có đầy đủ gia đình..Vậy mà e đã phá phỏng hết..e ko đáng là mẹ của con nữa rồi. mẹ xin lỗi con trai thật nhiều nhé
Ah, anh còn nhớ mình đã nói năm 2011 mình sẽ sinh con gái, nhưng có lẽ quá ảo tưởng rồi anh nhỉ, hay em chưa hiểu được câu nói của anh, hay anh dành cho người khác mà e cứ lầm tưởng là cho mình, cho chính em thôi...
rất thông cảm với chị,hy vọng chị sẽ sớm vượt qua được :Rose::Rose::Rose: đấy lấy chồng làm gì cho đời nó khổ ra:D:D:D:D,đàn bà thiệt thòi quá :Crying::Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tối qua ngủ không được, cứ ngồi trên mạng đọc báo, mục Tâm sự, cái mục mà chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ...
đấy lấy chồng làm gì cho đời nó khổ ra:D:D:D:D,đàn bà thiệt thòi quá :Crying::Crying: