Diễn đàn này phần đông là các bà mẹ, nên tôi - 1 ông bố, mong nhận đc lời khuyên chân thành và tâm tư của những ng mẹ, ng vợ.
Tôi 35t, vợ tôi 31t, cuộc sống kinh tế rất ổn, vợ tôi làm nv ngân hàng nên thu nhập tạm đủ cho cô ấy, nên hầu hết thu nhập tài sản là do tôi vất vả làm ra.
Chúng tôi yêu nhau đc vài tháng thì dính bầu nên dọn về ở chung mà ko cưới hỏi tuy nhiên đc sự chấp nhận của 2 gd. Khi bé đầu mới đc 9 tháng thì lại vỡ kế hoạch, tôi nghĩ coi như số phận, dù ko yêu nhau sâu sắc nhưng 1 ng con đã từng có ng bố ko có trách nhiệm với con cái nên tôi đã yên phận vơis cô ấy và 2 con, tổ chức đám cưới ở nhà cô ấy để cho cô ấy và gd ngẩng mặt với họ hàng. Tôi ng miền Trung nhưng rất giỏi chịu đựng, mềm mỏng, ko đòi hỏi nhiều, tuy có bạn bè ngoài đg nhiều nhưng ko làm gì quá đáng để khổ vợ khổ con. Tuy nhiên vợ tôi ng miền Tây là con út nên chỉ biết ăn học, ko biết tề gia nội trợ gì cả, sống với nhau nay đc 6 năm nhưng chưa hề nấu đc 1 mâm cơm cho ra hồn, bố mẹ ở xa nên cô ấy ko làm dâu, nhà lúc nào cũng có ng gv, con sinh ra thì có bà nội, ng gv và trường mầm non nuôi. 1 ng đàn ông kinh doanh ở ngoài cưck nhọc, khi về nhà chỉ muốn thấy vợ con vui vẻ tinh tươm, nhà cửa sạch sẽ nhưng ko hề đc vậy, tôi góp ý nhiều nhưng cũng ko thay đổi gì đc. Tôi đành làm ngơ chấp nhận mà sống vì con rồi ra ngoài tìm niềm vui. Cô ấy chỉ suốt ngày tìm hiểu xem tôi làm gì, đi với ai, nên vc cứ cãi nhau suốt. Khi tôi tìm niềm vui ở ngoài, cô ấy cũng biết, làm rùm beng nhưng vì chỉ vui chơi nên rồi tôi cũng tự cắt hết các mối qhe, vẫn lo lắng cho vợ và con. Thực lòng về vật chất tôi nghĩ ko thiếu nhưng tình cảm thì tất cả đều thiếu vì cả hai đều ko thấy hạnh phúc, có chăng chỉ hạnh phúc do con trẻ đem lại.
6 năm sống với nhau, có rất nhiều trận cãi vã và tôi cũng nói thật là sống vì con chứ tôi ko còn tính yêu, cô ấy khóc lóc, trách móc, cầu cứu gia đình tôi ( mặc dù cô ấy vụng nhưng tôi bao che hết cộng thêm cô ấy giỏi diễn, tỏ ra nghe lời mọi ng nên gd tôi rất thương cô ấy).
Cách đây gần 2 năm tôi gặp 1ng đã ly hôn chồng, vì cùng quê và quan điểm trong 1 số vấn đề là giống nhau nên ban đầu chúng tôi chỉ chia sẻ như bạn bè nhưng sau đó thì chúng tôi yêu nhau, cô ấy ko cần tài chính của tôi vì cô ấy có cv rất tốt, cô ấy cứ âm thầm đi bên tôi như thế, ko đòi hỏi gì, luôn khuyên nhỉ tôi gần gũi chăm sóc con hơn, đừng cãi nhau hay nói nặng lời với vợ, con cái học hành gì cô ấy cũng cho ý kiến tham khảo,... phải nói là tôi từ 1 thằng sát gái ( tôi quen và yêu rất nhiều ng trc và sau khi lấy vợ tôi), bất cần đời, gặp ng phụ nữ này tôi như thay đổi, ko còn nghĩ đến phụ nữ nào ngoài cô ấy, tôi nghĩ về cô ấy trong chính khi tôi nằm bên cạnh vợ tôi. Rồi vợ tôi biết, cô ấy cũng tra khảo, khóc lóc bắt tôi thừa nhận nhưng tôi cứ im lặng là vì tôi ko muốn phá gd, tôi ko muốn cô ấy có cớ làm phiền ng yêu của tôi. Tôi cũng biết mình chả ra gì nhưng thực sự vì con, tôi ko biết làm sao. Xa con tôi ko nỡ mà dứt ng tôi yêu thì tôi khổ sở.
Cho dù ng thứ 3 kia ko làm gì ảnh hưởng thì vợ tôi bất cứ cái gì xảy ra trong nhà đều quy chụp do lỗi cô kia. Mấy ngày Tết này quả là khủng khiếp. Vì cô ấy vụng, đến 29 Tết rồi mà trong nhà còn chưa có 1 miếng bánh mứt.cho con có không khí Tết mặc dù làm bank thì 27 Tết đã nghỉ rồi. Tôi có càm ràm thì cô vặc lại ngay là anh kêu con A nó làm đi, nó đảm đang nên giờ anh so sánh với tôi ah. Rồi tôi cũng lo đi sắm hết, thiệt ra thì 6 năm nay ng lo Tết nhất vẫn là tôi vì có đưa tiền cho thì cô ẫy vẫn ko biết mua gì. Có ng đàn ông nào khổ như tôi khi cả năm cày bừa mua nhà lầu xe hơi, đến đêm 30 còn ngồi hì hục cắm hoa bàn thờ, lọ xiên lọ méo? Tôi chán ko tả nổi vì lấy phải cô vợ vụng. Cô ấy rất sợ mất tôi nhưng ko lo giữ bằng cách chia sẻ, thông cảm mà chỉ lo đi lu loa với gd tôi là tôi tính lăng nhăng, ko yêu vợ yêu con, để gd tôi gây sức ép với tôi. Nói chung về tình cảm với vợ thì tôi đã ko còn gì, cs như địa ngục vì cứ 3_5 ngày lại cãi nhau 1 trận. Tôi suy nghĩ nhiều và thấy quá khó xử khi 2 đứa con nó quấn quít mẹ, và do sinh liền nhau nên chúng quấn lấy nhau, tôi thì quá thương con và ko muốn chúng phải xa mẹ nên sau nhiều đêm trăn trở tôi quyết định nói với ng yêu rằng tôi chọn con nhưng yêu em. Em cũng vui vẻ chấp nhận. Nhưng lại chính tôi thấy quá mờ mịt với cs phía trc vì thực sự tôi ko thể vui vẻ với vợ, tôi chỉ sống vì con. Cho dù tôi chia tay ng yêu thì vợ tôi cũng cứ đưa chuyện cũ ra dằn vặt và cứ hành hạ nhau thế.
thực sự tôi biết vợ tôi ko hp, mà tôi cũng chưa bao giờ muốn buông tay ng yêu của tôi vì với cô ấy, tôi sống thật lòng mình nhất, sống tốt nhất con ng của mình, tôi có thể nói thật mọi thứ, còn với vợ tôi, chúng tôi ko thể nc trực tiếp mà luôn dùng tin nhắn. Nhưng tôi lại ko thể bỏ 2 con tôi đc, và ko muốn chúng xa mẹ. Vậy tôi phải làm gì đây? Hãy cho tôi lời khuyên. Xin mọi ng đừng nghĩ rằng tôi ngoại tình nên muốn bỏ vợ, thực sự ko gặp cô ng yêu này thì tôi cũng tìm 1 ng khác để yêu và đc yêu.
hãy giúp tôi hiểu rằng có ng vợ nào chịu sống cảnh như tôi đang chọn là sống vì con và tìm niềm vui bên ngoài ko ( vì ng yêu của tôi ko chấp nhận đi tiếp trong hoàn cảnh này vì nhiều phiền phức xảy ra giữa 3 chúng tôi quá)?
Tôi có nên quên hạnh phúc riêng để sống vì 2 con như thế này ko? 2 con tôi có đc hp với hoàn cảnh này ko?
Hay tôi nên giải phóng cho vợ tôi? Nhưng như thế thì con tôi sẽ ra sao? Làm sao tôi vẫn đc nuôi dạy chúng? Vì thực tế, tôi ko an tâm.giao chúng cho mẹ vì cô ấy ko biết nuôi và cả dạy con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Là vợ chồng anh ấy không còn yêu nhau
chji vợ chỉ cần chồng thôi, bỏ thì thiệt thân
vậy có nên tiếp tục...
2 vợ chồng có 3 mặt con,...
Đọc tâm sự của anh mặc dù em mới 26t và chưa lập gia đình, nhưng đứng ở phương diện phụ nữ xin có vài ý kiến đóp...