Chào em! Chị Biết khi đọc những điều này chắc hẳn em sẽ rất thắc mắc và có thể nghĩ chị ngu ngốc.Nhưng mỗi người ai cũng có cách suy nghĩ và giải quyết riêng của mình.Sở dĩ bây giờ chị mới muốn nói chuyện của 3 chúng ta là vì: Khi chị biết tất cả mọi chuyện 1 cách chi tiết về việc em và chồng chị có tình cảm và ăn nằm với nhau,chị rất sock. Lúc đó chị ôm con đi chồng chị nói chị hèn, chị chấp nhận vì chị nghĩ trong lúc nóng giận chắc chắn chị sẽ đưa ra quyết định sai lầm, sẽ làm tổn thương chính mình và những người khác, chị không muốn điều đó xảy ra. Đó là câu trả lời cho những thắc mắc tại sao chị biết chuyện mà vẫn không tìm tới em. Lúc trước chị nói anh ấy sắp xếp cho chúng ta gặp nhau nhưng chắc sẽ không được. Nên chị đành dùng cách này viết ra thay cho lời nói trực tiếp.Chị biết chắc anh ấy đã nói với em rằng chị muốn gặp em,lúc đó có lẽ cả 2 đã chuẩn bị đối phó với chị. Nhưng em ạ! Chị không chọn cách đánh ghen theo kiểu chợ búa,sẽ không túm tóc cào cấu hay chửi rủa.Mà cho dù có làm thì chị cũng không phải là đối thủ của em và hơn hết chị không muốn vì 1 người đàn ông như thế mà mình làm trò cười cho thiên hạ.


Em biết không chồng chị đã kể cho chị nghe thế này về em:"Nó tên cúc,sinh năm 96, nó cao 1m72,nó chỉ học đến lớp 8,gia đình nó rất nghèo, ba mẹ nó giữ xe ngoài chợ nó là người Hoa. Trước kia, nó cặp với hai đại gia, nó đánh đổi thân xác vì gia đình nó. Nói thật, so ra với em nó rất xấu, nó với em là hai hình ảnh trái ngược với nhau hoàn toàn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nó rất thô tục, cách ăn uống và đi lại rất thô thiển, lời nói và suy nghĩ rất ngu, có những điều anh nói tới hai ba lần mà nó không hiểu. Về nhan sắc nó là một thì em là một trăm, nó không biết nấu ăn, nó chỉ được cái cao hơn em so cả những cái thô tục nhất, cả ngực,… nó cũng không được bằng em. Nhưng có một cái mà em không có đó là nó luôn nói yêu thương anh, nó luôn làm cho anh có cảm giác hạnh phúc, thời gian đó anh thấy vui lắm, lúc đầu anh ghét nó nhưng nó theo đuổi anh. Thật sự nó là đứa không thể làm vợ, nếu chọn nó thì cả thế giới và cả anh cũng chửi anh ngu. Lúc ở bên nó anh luôn mong ước và tưởng tượng đó là em, điều nó làm cho anh vui một nhưng nếu là em làm điều đó anh sẽ hạnh phúc gấp mười thậm chí là một trăm. Anh còn giây dưa với nó là vì nó đã kỷ niệm tình yêu với anh bằng một hình xăm trên cơ thể, anh tội nghiệp cho nó”


Chị biết khi ở bên em chắc chắn anh ấy cũng kể về chị rất nhiều nhưng đó là điều em nghe được từ chồng chị. Còn hôm nay, sau bốn năm nhẫn nhịn và chờ đợi cho chồng cơ hội sửa chữa nhưng không được nên chị sẽ nói ra tất cả. Nếu như tình yêu của em đủ lớn, đủ để em có thể vượt qua trao hết cho chồng chị tất cả như những lời mà em đã nói và chấp nhận thì hãy đến với anh ấy.


Em ạ! Ngày anh chị quen nhau anh cũng rất khổ sở để có được tình yêu của chị. Lúc đó, chị cũng có bạn trai đã quen được ba năm nhưng với chị đó chỉ là tình cảm trẻ con và ngộ nhận thời học trò. Tình yêu đó đang trên đường kết thúc. Còn anh ấy đã có người yêu được sáu năm, chị ấy tên Trang cũng cùng tên với chị và chị ấy cũng từng mang thai đứa con của anh ấy nhưng vì điều kiện không cho phép nên đã đưa nhau đi phá. Gia đình chị ấy cũng mong anh ấy cưới chị ấy nhưng anh ấy không đồng ý. Rồi họ chia tay vì chị ấy ngoại tình, anh ấy cũng rất đau khổ. Rồi điều gì đến cũng đến, anh ấy và chị tình cờ gặp nhau khi chị đang buồn về chuyện gia đình, tương lại và cuộc sống, còn anh ấy buồn vì mới chia tay. Cả hai nói chuyện rất nhiều, anh ấy rất quan tâm tới chị tụi chị nói chuyện điện thoại rất nhiều đến nỗi ngày đó chuyển sang dùng mạng Vietnammobie đăng ký năm tiếng một ngày mà vẫn không đủ. Anh ấy từng nói, anh ấy phải cướp chị từ tay người khác rất khổ, thậm chí còn có một số mưu mô đối phó với người khác nên không dễ gì để mất chị. Ngày quen nhau anh ấy chạy xe máy từ Gia Lai về Đức Trọng quãng đường khoảng 300km kể cả mưa bão chỉ để gặp chị một ngày, sau đó lại chạy xe về. Điều đó lặp lại rất nhiều lần đã khiến chị rung động, anh ấy đối xử với gia đình chị rất tốt và thậm chí là bây giờ chị vẫn luôn cảm ơn anh ấy vì điều đó. Nên vì tất cả những điều tốt đẹp và tình cảm yêu thương khi đó anh ấy dành cho chị, chị đã yêu anh ấy rất thật lòng, bất chấp tất cả để đến bên anh ấy.


Ngày đó, khi anh ấy đi công tác Gia Lai, công việc không thuận lợi gặp rất nhiều khó khăn chị đã bất chấp tất cả để đến bên anh ấy, cùng nhau sống qua những tháng ngày mà với anh ấy đó là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời mà anh ấy từng trải qua. Thậm chí có lúc hết tiền chỉ còn mấy ngàn lẻ trong túi anh chị cũng đã cùng nhau chia sẻ một gói mì tôm để sống. Sau đó, anh ấy đã xin cưới chị. Anh ấy nói với bố mẹ chị một cách chân thành. Anh ấy hứa sẽ yêu thương chị trọn đời, sẽ không bao giờ để chị phải khóc. Bố mẹ chị đã đồng ý rồi tụi chị đăng ký kết hôn khi chị vừa tròn hai mươi tuổi. Sau đó, chị bỏ học khi đang học năm nhất.


Một thời gian ngắn sau chị có thai nên tụi chị làm đám cưới vào ngày 09/09/2011. Nhưng trước khi cưới, vào ngày 16/08/2011 chị phát hiện chồng vẫn lien lạc với người yêu cũ qua chat Yahoo, chị rất buồn và hỏi anh ấy nhưng anh ấy chối hết mặc dù chị đã đọc tin nhắn không dưới ba lần. Rồi cưới về mấy tháng, bạn học cũ của chị vô tình đã chat yahoo với chồng chị và rủ đi khách sạn anh ấy đồng ý. Chị hỏi thì anh ấy giải thích là do anh ấy không biết, tưởng đồng nghiệp tạo nick ảo trêu chọc vì họ thường đùa như vậy. Chị vì tình yêu và nhìn lại những gì anh ấy đã làm cho chị nên chị đã tin và tha thứ. Ngày cưới, anh chị phải tự lo do hai bên cha mẹ đều khó khăn nên đôi bông tai mà mẹ chồng đeo cho chị là đôi bông tai mà ngày cưới ba chồng đã đeo cho mẹ, và sợi dây chuyền mẹ chồng đeo cho chị là sợi dây vàng Si. Nhưng chị vẫn thấy hạnh phúc vì làm dâu cho một gia đình tốt như thế, mẹ chồng em chồng đều rất tốt và tình cảm, mẹ chồng thương chị như con gái và chị mãn nguyện vì điều đó. Đám cưới xong vợ chồng chị không có tuần trăng mật nhưng chị không buồn. Mọi chuyện buồn chỉ bắt đầu khi cưới xong một thời gian anh ấy không quan tâm tới chị nhiều nữa. Khi chị mang thai ai cũng biết tâm lý phụ nữ mang thai thường bất ổn nhưng chỉ có mình anh ấy không chấp nhận, vậy nên chị phải cố gắng kiềm nén mọi thứ. Có một lần cả gia đình qua nhà em họ của anh ấy chơi, khi xem hình cưới của em anh ấy thấy hình anh ấy cùng chị Trang chụp chung, em họ nói :” Con nhỏ đó xấu lắm không bằng Trang đâu”. Chị đã vô tình nói một câu: “ Vậy mà cũng từng say đắm tới sáu năm”. Câu nói đó làm anh ấy giận và trách móc chị. Chị khóc cả đêm anh ấy cũng không thèm nói gì.


Mỗi lần giận, anh ấy bỏ chị một mình và đi ra ngoài chơi. Anh ấy giận chị những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống cho tới giờ vẫn không quên. Ở nhà anh ấy gọi chị là bé, lý do anh ấy gọi vậy là để phân biệt giữa chị và chị Trang người yêu cũ, thậm chí có lúc viết tên chị nhưng anh ấy viết nhầm tên của người yêu cũ. Theo em, có người phụ nữ nào không buồn vì điều đó không?.


Rồi tết năm 2012, cả gia đình về nhà chị ở Đức Trọng chơi. Lúc đó, chị mang thai hơn sáu tháng rồi bị sinh non vào mồng 6 tết 2012. Con chị sống được ba ngày thì mất. Chị đau khổ lắm, có nổi đau nào hơn khi con mình chết mà mình vẫn phải nằm trong phòng nhìn các mẹ khác chăm con. Vậy nhưng anh ấy chỉ an ủi chị được vài lần, anh ấy nói anh ấy là người đau khổ nhất trong cái chết của con. Sau đó, gia đình chị lo chôn cất bé xong chị được xuất viện, lúc đó chỉ có hai vợ chồng ở với nhau, chị đã nhờ anh ấy chăm sóc chị trong thời gian ở cử nhưng việc anh ấy làm là chơi game suốt ngày đêm. Chị nhờ gì cũng nói:” để đó tý anh làm” nhưng rồi mấy ngày sau chị cũng phải ngậm ngùi vừa khóc vừa làm. Có một lần chị mua thịt bò về nấu bò kho cho cả hai vợ chồng cùng ăn nhưng tối đó chồng mãi chơi game chị gọi mãi anh nói:


“Đợi anh tý, cứ từ từ”. Thế là chị đợi mãi, rồi buồn quá cũng không ăn nữa. Hôm sau, phân thỏ chị đã dọn hết vào một góc, chị nhờ anh đóng bao và mang ra vườn nhưng anh ấy bận chơi game nên cuối cùng chị cũng phải vừa khóc vừa làm. Làm xong chị lên hâm lại nồi bò kho và vào gọi chồng ra ăn thì anh ấy vẫn chơi game và nói: “ Đợi tý”. Chị buồn quá vào giường nằm. Đầu giờ chiều, anh gọi chị ra ăn, chị nói: “Em mệt, anh ăn trước đi”, anh giận và nói với chị :”Không ăn thì đổ đi” Chị nói: “ Em không bao giờ đổ đồ ăn, anh muốn thì tự làm”. Thế là nồi bò kho của chị được đổ ngay vào tô của con chó. Đó là thời gian chị ở cử khi sinh đứa con đầu tiên.


Hơn ba tháng sau, chị có thai. Lúc đó, cuộc sống khó khăn vì đợt bão Đà Nẵng nên trại thỏ của anh chị không xuất được, thỏ không bán được, tiền cám tang, thêm việc mất con trước đó nên không chuyên tâm lo công việc. Một thời gian sau, anh chị phá sản và nợ ngân hàng năm trăm triệu. Lúc sinh con, cũng rất khó khăn, tiền bạc thiếu thốn, anh phải vay mượn khắp nơi nhưng điều đó làm chị thương chồng hơn vì những khó khăn khi đó. Con sinh non bảy tháng chị rất buồn điều chị mong mỏi luôn có chồng ở bên chăm sóc, nhưng chị không có được. Chồng nói với chị rằng:” Anh sợ ngủ trong bệnh viện vì ba anh và đứa con đầu tiên đều mất trong bệnh viện, anh thấy ám ảnh” Chị đau khổ lắm khi mà một mình chị mỗi đêm ở trong bệnh viện nhìn các mẹ khác chăm con, còn chị chỉ có một mình. Bao nhiêu ký ức đau thương về cảnh đứa con đã mất ùa về làm chị khổ sở lắm! Chị nhớ buổi chiều ngày 08/01/2012 âm lịch chị đã mặc đồ và nhân lúc không có ai trong bệnh viện chị đã trốn lên thăm con, nhưng không ai cho chị vào cả, rồi chị đứng đó khóc thật lâu, mấy cô bên dưỡng nhi thấy tội nghiệp nên cho chị vào nhìn con một lúc. Lúc đó, là lần đầu cũng là lần cuối chị được nhìn thấy con. Chị về phòng và khóc rất nhiều, đến đêm, đang mơ màng ngủ thì người ta gọi điện cho anh lên nhận xác bé. Lúc đó, chị thật sự đau khổ lắm, chị hoang mang lo sợ cảnh đau thương lặp lại chị sợ lại mất thêm một đứa con nữa. Nhưng nỗi đau đó chị phải một mình tự trải qua như thế đó.


Mấy ngày sau, chị được xuất viện, con phải nằm lại mà chưa biết sống chết ra sao, mỗi ngày chị chỉ biết nhìn chằm chằm lên cái đồng hồ mong chờ tới hai giờ chiều để anh được vào thăm con, để chị được biết tình hình con như thế nào. Lúc mang thai chị bị dọa sinh non hai lần, sau đó nghi bị rỉ ối nên chích rất nhiều kháng sinh. Vì thế, sinh xong chị không có sữa. Nhưng khi nghe bác sỹ nói:” Không có gì tốt cho bé hơn sữa mẹ, đặc biệt là trẻ sinh non nên chị đã cố gắng thật nhiều. Mỗi ngày chị ngồi vắt sữa đến sưng cả ngực, một ngày vắt tới hơn mười lần vì chị nghe nói vắt nhiều sẽ kích thích sữa về. Nhiều lúc đau lắm, vừa vắt vừa khóc nhưng vì con nên chị làm tất cả. Trời không phụ lòng người, mỗi ngày lượng sữa một tăng lên, đến nữa tháng thì sữa về nhiều, chị vắt ra trữ trong ngăn đá rồi đem cho một bé trai năm tuổi đang bị ung thư cần sữa mẹ để lấy sức xạ trị.


Gần một tháng nằm dưỡng nhi thì bé được xuất viện, chị hạnh phúc không tả được, cả ngày hôm đó chị không vắt sữa chỉ đề chờ vào gặp rồi cho con bú, sữa căng phát sốt nhưng chị không thấy đau. Đến lúc gặp con cho con bú chị xót xa khi con sinh non không biết bố mẹ. Đón con về, phải kiên nhẫn tập mãi đến khi bé được ba tháng tuổi mới biết bố mẹ. Con sinh non, hằng ngày chị phải ấp con trước ngực đủ tháng sinh, nhưng nghe nói phương pháp đó tốt cho bé, chị kiên nhẫn nằm cả ngày, ấp con tới hơn bốn tháng. Người ta thì có tới mấy người để thay nhau ấp bé, nhưng chị chỉ có một mình. Thậm chí, trong thời gian đó chị bị viêm ruột, phải đi cấp cứu cũng ráng xin bác sỹ cho xuất viện về chăm con vì cả nhà chẳng ai biết phải làm sao với nó.


Rồi mỗi ngày con mỗi lớn, chị vẫn ở nhà chăm con đợi chồng đi làm về, cứ một tý lại nhìn lên đồng hồ và lo lắng cho tới khi chồng về mới yên tâm đi ngủ mỗi lần đưa con đi khám bệnh, chích ngừa nhưng chưa bao giờ đi được đúng hẹn. Có lúc anh nói:” Những việc này em tự làm đi” chị buồn lắm! Vì thật sự những điều này một mình chị có thừa khả năng để làm cho con. Nhưng nói thật, kinh tế lúc ấy quá khó khăn chị sợ tốn tiền thuê xe, hơn nữa chị muốn nhận được một chút chia sẻ từ chồng nhưng rất nhiều lần làm chị thấy hụt hẫng. Nhớ có lần, hẹn mấy lần cho con đi chích ngừa nhưng không đi được vì anh lỡ nhận lời đi ăn đám dỗ một người quen, hay có hôm thì vì một đồng nghiệp nữ có chuyện buồn anh ấy đi uống cafe với cô ấy.


Sau bốn năm chung sống, vợ chồng chị vẫn chưa có phòng riêng, cả nhà có hai phòng, một gian phòng lớn đặt hai chiếc nệm, em chồng ngủ nệm trên, vợ chồng chị ngủ nệm dưới, không có khoảng không gian riêng nào cho hai vợ chồng cả. Mỗi khi em chồng đi trực dân quân ngoài phường hai vợ chồng mới có chút không gian. Từ ngày có con anh chưa bao giờ đưa vợ con đi chơi được một ngày, đi đâu cũng không thoải mái. Anh cũng chưa bao giờ giúp chị trông con, chỉ có chăng đôi khi anh ngồi chơi game còn con ngồi chơi trên nệm anh chỉ giúp chị ngó chừng nó một chút. Anh cũng chưa bao giờ chở con đi cùng như các ông bố khác thỉnh thoảng đưa con gặp gỡ bạn bè hay uống café vào cuối tuần. Từ ngày có con anh nói kinh tế khó khăn chỉ mình anh đi đám cưới cho đỡ tốn, vậy nhưng vừa rồi anh ấy đã đưa em đi cùng thay vào vị trí của mẹ con chị. Lúc trước, thỉnh thoảng anh có đưa mẹ con chị ra sân đá banh nhưng lâu nay anh ấy không cho con đi nữa vì đã có em đi cùng. Anh không bao giờ đưa mẹ con chị đi chơi được trọn vẹn một ngày, nhưng lúc mẹ con chị đau bệnh và lúc gia đình bên chị gặp chuyện anh ấy đã cùng em đi chơi nguyên ngày. Hôm đó, chị chờ mong anh gọi điện an ủi chị nhưng không thấy. Hôm sau, anh gọi điện nói với chị chuyện bố mẹ em là chuyện muôn thuở em không làm được gì thì đừng để ý, không muốn nghe thì kêu họ đừng nói nữa. Lúc chị nhớ anh muốn về nhưng anh không muốn, vì lúc đó đã có em chăm sóc anh về mọi mặt.


Thời gian em và anh ấy hạnh phúc bên nhau là thời gian chị về làm mộ cho đứa con đã mất của chị những điều em đã làm cho anh ấy bây giờ không phải là chị chưa từng làm nhưng nó không thường xuyên mỗi ngày. Trời bão chị gọi điện nhắc anh về tránh bão, sau cơn mưa chị hỏi anh có mắc mưa không, thỉnh thoảng dù không nhiều chị vẫn nhắn tin hỏi anh đã ăn cơm chưa,… Bốn năm chung sống chị không bao giờ ra khỏi nhà mà không có chồng hay mẹ chồng bên cạnh. Chị chưa bao giờ đi chơi hay gặp gỡ riêng bạn bè vì anh ấy không thích chị chưa bao giờ tự đi mua cho mình một món đồ nào đắt đỏ vì chị tiếc tiền. Chồng con chị có thể mua những món đồ mấy triệu chị không tiếc nhưng bản thân chị muốn mua dù chỉ là một cái quần hay cái áo khoảng ba đến bốn trăm ngàn thôi chị cũng đắn đo suy nghĩ cả tháng. Anh nói chị cứ dùng tiền đi nhưng anh chưa bao giờ nghĩ khi chị tằn tiện bản thân như thế mà cuộc sống vẫn khó khăn thì khi chị xài sẽ lấy tiền đâu ra để chồng tiêu và lo cho con. Gia cảnh của chị xuất thân nghèo khó nên khi về nhà chồng bà con họ hàng nhà chồng xem thường, họ nói xấu chị, họ xúc phạm cha mẹ chị, họ sợ chị lấy tiền về cho cha mẹ chị, nhưng tiền ở đâu ra mà lấy.


Em ạ! chị cũng mới hai mươi bốn tuổi thôi, chị cũng có ước muốn cho bản thân minh, nhưng vì yêu anh mà chị đã từ bỏ nó. Chị cũng muốn gặp gỡ bạn bè, chị cũng muốn đi chơi. Mỗi lần nhìn thấy váy áo, túi xách, mỹ phẩm, giày dép,… chị cũng muốn có nhưng rồi chỉ nhìn và mơ ước. Vì chị không muốn tiêu những đồng tiền vất vả chồng chị kiếm được vào thú vui riêng của bản thân. Chị muốn đi làm để tự mình mua những thứ mình muốn và để san sẻ bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền cho chồng, dù đồng tiền chị làm ra chẳng đáng bao nhiêu nhưng đó là tấm lòng của chị. Nhưng chuyện đi làm của chị mà hai vợ chồng tranh cãi hơn một năm nay anh không muốn cho chị đi làm. Anh nói:” thôi không ai chăm sóc con tốt bằng mẹ con mình sinh non em ở nhà chăm sóc con”. Anh biết chị sẽ vì con mà làm tất cả.


Khi chị biết chuyện em với chồng chị ngoại tình chị cũng sock nhiều lắm nhưng hôm nay khi viết ra những điều này chị rất bình tĩnh. Chị không cao thương hay tỏ ra cao thượng chị cũng từng thù hận em đã chen vào cuộc sống của chị, hủy hoại cuộc đời chị, cướp đi gia đình của con chị. Nhưng sau một thời gian bình tâm suy nghĩ chị không nghĩ vậy nữa ngược lại, chị cảm ơn em đã giúp chị tĩnh ra giúp chị nhìn một cách rõ nhất về bản chất của người đàn ông mà chị từng yêu thương nhất. Bốn năm tuổi xuân của chị đã trôi đi như thế, đã đổi lại được những điều như hôm nay. Chị đã sai ngay từ khi mới bắt đầu nên lỗi là do chị, tình yêu cũng do chị tự cho đi chứ không ai ép buộc chị. Chị muốn em suy nghĩ thật kỹ càng vì bốn năm tuổi xuân của chị có thể là điều em cũng sẽ đi qua khi thay vào vị trí của chị. Thứ chị không có anh ấy tìm đến em nhưng những thứ chị có mà em không có em sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Lúc em và anh ấy hạnh phúc trên nỗi đau của mẹ con chị cả hai nghĩ mình có tất cả. Hôm nay chị đau khổ, nhưng đổi lại chị tìm lại được tương lai của mình. Anh ấy nói em đã kỷ niệm tình yêu của hai người bằng một hình xăm trên cơ thể nhưng hình xăm đó vẫn dễ dàng xóa đi. Còn chị, chị đã từng xăm anh ấy vào tim mình nên sự đau đớn sẽ lớn hơn em. Không thể nói quên là quên ngay được nhưng tình yêu không có lòng tin nó sẽ dần chết đi, thời gian trôi qua sẽ thay đổi tất cả. Chị còn tương lai trước mắt đang chờ chị, sự tự do, ước mơ cuộc sống đang chờ chị. Nếu em thấy tình yêu của em đủ lớn khiến em có thể chấp nhận tất cả và cảm thấy hạnh phúc với nó thì hãy tiến lên và giữ lấy, thứ em làm mọi cách để có được cũng chỉ là một người đàn ông phản bội.