Chồng à!em với anh cưới nhau chưa được 1 năm, Shu mới đc 2 tháng nhưng tinh yêu của chúng mình đã đc 3 năm rồi cơ đấy. Em không biết rồi đây chúng mình sẽ đi đến đâu.Con hay quấy đêm nên gần như em bế con suốt đêm ko dám nhờ chồng trừ khi lúc nào mệt quá vì nghĩ sáng anh còn đi làm. Rối máy anh có tin nhắn, em tò mò mở ra đọc thì thấy 1 số lạ nhắn cho anh "chúc anh ngày mới tốt lành, eya". Ban đầu em cũng chỉ nghĩ rằng ai đó nt nhầm, nên sáng ra cũng chỉ trêu anh là có vợ rồi mà vẫn đc gái nt, nhưng khi em đưa cho anh máy, anh nhìn thấy sđt, em biết anh có vấn đề. Anh xóa ngay tn rồi chui tọt sang phòng bên cạnh.Nhưng đc cái trí nhớ em tốt nên sđt đấy em đã nhớ r. Đêm thứ 2, em vẫn ngồi bế con như mọi ngày, tính tò mò của em lại nổi lên, em mở danh bạ của anh ra và em điếng người – người yêu cũ của anh. Em vẫn cứ cố lừa bản thân mình rằng chắc chỉ là vô tình người ta nt thôi. Nhg rồi cái tn thứ 2 lại đến. Em nói chuyên thẳng thắn với anh thì anh vẫn khẳng định rằng anh với cô ta chẳng có j hết, tất cả từ phía cô ta, còn với anh vợ con vẫn là nhất.Em tin anh lần nữa.2 tuần giời anh đi tối ngày nhậu nhẹt hát hò. Em hỏi thì anh bảo anh đi tiếp khách, anh đi có việc. Em ko dám nói gì, nghĩ anh vất vả thế cũng chỉ vì con. Đêm ngồi ôm con, nhìn anh ngủ mà em thương anh lắm. Rối cái gì đến cũng phải đến. Anh thấy bố em thiêng ko, bố biết em mờ mắt vì yêu anh, mờ mắt vì tin anh thế nên bố đã mở mắt cho em đấy. Anh quên không tắt nick, em mở thử hòm tin nhắn của anh xem liệu anh có thực sự lừa dối em hay ko. Tất cả chao đảo trước mắt em. Từng câu, từng chữ, từng từ anh chat với cô ấy như mũi dao khứa dần vào cái lòng tự trọng của em. Anh nói rằng anh vẫn yêu cô ấy nhiều lắm và em biết rõ điều đấy – Anh sai rồi, em chẳng biết gì hết. Anh nói rằng vì sợ em khóc, sợ em nghĩ nên anh mới phải nói dối em rằng anh với cô ấy ko còn gì ư – Anh lại sai rồi, anh làm thế này em còn đau gấp vạn lần nếu anh nói thật. Ngày chủ nhật hiếm hoi mẹ con em mới có anh ở nhà thì anh nói anh ngồi 1 chỗ bí bách, anh ra ngoài tí, hóa ra cũng là đi gặp cô ấy. Đang ở cơ quan, trong giờ làm mà anh cũng hẹn cô ấy đi cafe vì nhớ. Đến chuyện em thử anh, em hỏi anh rằng sao em cứ ôm anh ngủ là anh lại gạt em ra, anh cũng đi kể cho cô ấy đê chứng tỏ tình cảm của mình với cô ấy. Rồi có khi đêm anh nhớ cô ấy, gọi tên cô ấy thì em cũng ko biết vì em và cô ấy trùng tên nhau. Đau. Em đau lắm anh biết không? Em không biết mình đã làm gì sai? Có chăng là vì em đã quá tin tưởng anh. Nhìn con ngủ ngon lành mà em thấy tội cho con, tội cho mình. Những đêm anh chat với cô ấy, nói lời yêu thương nhớ nhung với cô ấy, trong khi trước mắt anh là hình ảnh vợ con anh, anh có nghĩ gì ko? Trong lòng anh bây giờ, mẹ con em là cái gì? Trách nhiệm hay vật cản trở? Chuyện giữa anh và cô ấy đã đi đến đâu rồi? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu em. Em gọi anh dậy nói chuyện anh vẫn con nói em linh tinh. Bằng chứng đc đưa ra thì anh nói anh muốn trả thù cô ta vì trước đây cô ta đã lừa dối anh. Anh trẻ con lắm. Anh nỡ đánh đổi cả vợ con anh chỉ vì chữ hận thôi ư? Đàn ông có yêu thì mới có hận. Mà liệu rằng em còn tin anh đc nữa ko? Lòng tự trọng của em đã tổn thương rồi. Vậy em là thế nào với anh? Anh đẹp trai, anh galang, anh khéo ăn nói, em công nhận, nhưng em cưới anh đâu phải vì những cái đấy. Chúng mình đến với nhau bởi 2 bàn tay trắng cơ mà. Em cũng không nhìn cuộc đời toàn màu hồng, đàn ông mà, rồi sẽ có lúc này, lúc kia nhưng em không ngờ nó lại xảy ra sớm đến vậy. Anh xin em tha thứ ư? Liệu em có tha thứ đc cho anh không? Em mệt mỏi lắm. Giờ em chỉ xin anh cho em có sức còn chăm con, đừng hành hạ em nữa, thế là quá đủ với em rồi.