Em và anh quen nhau nhờ sự mai mối của chị Thương, vì một điều rất đơn giản"em chưa có người yêu, nó cũng chưa có người yêu, hai đứa đến với nhau thì tốt".Và rồi anh gọi điện làm quen với em, anh nói rằng a muốn làm bạn với em "có một người bạn, bới đi một kẻ thù".
Và rồi a nhắn tin, gọi điện, a và em đi chơi thường xuyên. Rồi em yêu anh lúc nào không biết.
Vào dịp lễ 2-9, em về quê. Trước lúc về emháo hức vô cùng khi nghĩ đến mình sắp được gặp Ba, gặp em. Nhưng khi về đến nhà tôi em có cảm giác trống vắng, nhớ a vô cùng, em mới nhận ra rằng em đã yêu a mất rồi.
Em trở lại Thành phố sớm hơn dự định, a đâu biết rằng em vô sớm chỉ để được gặp a trước ngày đi làm.
A đã cho em cảm giác được yêu, cảm giác nhớ nhung, tôi thầm cảm ơn anh!
Em không biết trước khi quen em, anh đã có người yêu hay chưa và em cũng không quan tâm vì em nghĩ rằng giờ a là của riêng em rồi.
Và một lần nói chuyện với em a đã không gọi tên em mà gọi tên một người con gái khác.
Em thật sự thất vọng vô cùng.
Sao lúc đó a không hỏi em là"hả em" mà lại gọi là"hả Hương"?
Em không muốn nghe câu nói đó.
Nhưng những từ ngữ đó nó cứ nhảy múa trong đầu em, em không thể nào đánh ngã nó được.
Em nói rằng: "Em sẽ không yêu anh nữa".
A trả lời một câu ngắn gọn: "Tùy em thôi".
Câu trả lời đó làm em đau đớn vô cùng, em không thể nói nên lời nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em cũng chỉ muốn thử lòng a í có cần em không thôi.
Mới không liên lạc, không gặp nhau có...