chuyện là như thế này ạ. 2vc em mới cưới được hơn nửa năm. hiện tại 2vc em đang ở với mẹ chồng. Trước đây 2vc em quen nhau 1 thời gian ngắn (6 tháng) rồi cưới vì em lỡ có thai. lúc đó em chưa muốn cưới do có thai nên em chấp nhận phần vì anh ấy thương em và quyết tâm lấy em, phần vì mẹ anh ấy biết em có thai nhưng vẫn cưới hỏi đàng hoàng cho 2 em. em cũng thương anh ấy. lúc đó em có công việc cũng tạm. nhưng trước khi cưới em bị hư thai và phải bỏ, em rất buồn. sau khi cưới 1 tháng mẹ anh ấy từ daklak vào sg thăm tụi em. lúc này em và má vẫn vui vẻ nhưng thời gian sau thì em cảm nhận mc em ko vô tư như em nghĩ. em không hỗn láo hay nói gì chồng em đâu mà mc em ngồi chơi với 2vc em mà chốt 1 câu: " đàn bà mà ra ngoài đi làm là coi chồng không ra gì hết". rồi mc em liên tục nói chị dâu thứ 2 của chồng em ko ra gì và ko làm tròn bổn phận con dâu lo cơm nước và nhà cửa, ko chăm sóc mc và chồng. chị dâu em học sư phạm xong là cưới chưa có việc làm. lúc mc em đi sg chơi với tụi em 1 tháng vì giận anh chồng em, lúc đó anh chồng em đi lái xe thuê cho người ta, vậy là chị dâu ở nhà 1 mình với con nhỏ ( 6 tháng) không người phụ giúp. vậy là chị phải về mẹ đẻ ở. mc em chơi hơn 1 tháng về thì về nhà 1 mình mấy ngày sau bị bệnh. 2vc em về chăm mc ở bệnh viện daklak gần 1 tuần thì ra viện. lúc đó em nghỉ phép còn anh thì làm tự do nên 2 vc sắp xếp về đc 1 tuần thì vào lại sg. lúc này ở nhà mc em buồn nên gọi đt cho 1 ông anh chồng nữa bảo 2 vc anh ấy về ở với má. nhưng cuối cùng chồng em quyết định về daklak sống với má. vậy là chồng em bắt em nghỉ làm. 1 tháng sau 2vc em về thì má vui hơn, ăn uống tốt nên mập ra trông thấy. vậy là anh chị em thuê nhà ra ở riêng, em tháy 2 anh chị em tội lắm, chị dâu cũng chưa bao giờ vất vả tính cũng hơi tiểu thư, anh làm thì ít tiền nên 2 vc hay lục đục. lúc nào 2vc có tiền em cũng nói chồng em cho anh chị 1 ít. từ lúc ở sg về 4 tháng rồi em vãn chưa có việc làm ở nhà buồn lắm. mc em thì suốt ngày chỉ có làm đẹp và đi chơi nên em cũng không thích. cộng lại còn hay can thiệp vào chuyện riêng cùa con cái. nhà có 3 con dâu thì 2 con dâu lớn bị mc em nói nhiều rồi. còn em là dâu út lại mới nữa nên em chưa nghe ai nói gì cả. mc em không làm gì cả, tiệc tùng đình đám các con phải lo. cho tiền má nhiều ít gì là má chi tiêu cho má để lo đình đám và làm đẹp. ba chồng em mất gần 10 năm rồi má cũng có quen người này người kia, má cũng có bạn bè và đi chơi nhều lắm. má chịu khó chau truốt nên ai cũng khen má trẻ đẹp hơn khi ba em còn sống. từ khi ba mất má chưng diện hàng xóm ai cũng nói, mc đi thể dục buổi sáng mà phải mặc quần đùi áo hai dây trong khi buổi sáng ở daklak thì lạnh, em có góp ý thì má ko nói gì nhưng vẫn mặc y như vậy. mc em ko biết hy sinh và nghĩ vì con cái. nhiều khi mấy anh em trong nhà ko có tiền nhưng má cần là vẫn cho, có lúc anh chị và cháu ko có tiền ăn nhưng má ko nghĩ cho anh chị mà vẫn làm đẹp đều đều. có hôm cả nhà gần như đông đủ má nói: " nuôi con mấy chục năm giờ con nó cầm từng ngàn để cho má". ngày nào cũng trang điểm mấy bận phấn son tốn kém rồ dư tiền ra là mua cả đồ bay lẫn váy nữa. 3 đứa con dâu và 1 đứa con gái cộng lại chưa chưng diện bằng 1 mình má. giờ em không muốn ở chung với má nữa vì 1 phần má ko biết thương con cái, phần vì má đua đòi và hay lấn át em lắm, em hay phải nhịn vì má rất gia trưởng em ko dám cãi lại vì thương chồng và sợ mang tiếng hỗn láo, em ko thích sống khi không là chính mình. chồng em thì thương vợ nhưng còn thương má nhiều hơn nên cho dù má đi chơi nhà bạn qua đêm mà cũng không nói gì cả. má có nói sai gì em anh cũng ko dám nói má vì sợ má buồn và nổi giân, . anh chồng thứ hai của em hay nói má ko biết tiết kiệm thì má nói anh ích kỷ và ko ưa anh ấy. trong nhà chỉ có anh cả là dám nói má mà ko sợ bị nổi giận mà thôi. giờ em muốn 2vc em thuê nhà ra ở riêng để 2 vc anh cả về ở với má nhưng chắc khó lắm vì chị dâu cả không chịu về ở chung với má còn chồng em thì không chịu xa má để thuê nhà ở riêng. nhiều lúc em cũng muốn nói hết suy nghĩ của em cho má hiểu nhưng em ko dám vì má là má chồng chứ ko phải mẹ đẻ, má sẽ ko nghe mà con quay sang ghét em. em ở với má chăm má cũng đc nhưng em muốn sống là chính em và em mong rằng những gì mình lo lắng thì má phải sống cho xứng đáng với các con đang còn vất vả và chưa dư dả gì. nhà 4 người con đã lập gia đình và 3 gd đã có con mà chưa gd nào có nhà để ở và còn ở nhà thuê em thấy buồn và xót xa quá. còn nhiều chuyện nữa nhưng em không kể thôi không biết có anh chị nào hiểu đc lòng của em không giúp em gỡ rối với ạ! em đang rất buồn mong mọi người chia sẻ và góp ý cho em. cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc những dòng tâm sự của em
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1