Ngày.....


Mấy ngày nay e như người mất hồn. Mọi chuyện diễn ra vượt quá sức tưởng tượng của e. Phải làm gì để e thôi nghĩ về a ? E biết giấu tình yêu vào đâu khi mà mỗi ngày ánh mắt anh, nụ cười anh, giọng nói a đã làm em chuyếnh choáng...


E đã đặt một chân vào con đường ko lối thoát. E sai rồi. Hơn ai hết e nhận thấy rất rõ điều đó. Vậy mà e không thể cưỡng lại lòng m. E phải làm sao đây?


Ngày...


Ngày hôm nay nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen, nỗi nhớ nhung vẫn dày vò em, e cảm thấy nhớ a ngay cả khi e vẫn ở bên a. A có biết không e mong mỏi nhiều hơn thế, nhiều hơn những gì mà a đã dành cho e. Buổi sáng đến, nhìn thấy a, e thực sự bất ngờ. A của e hôm nay thật đẹp. E chỉ muốn chạy đến bên a, được a ôm gọn trong vòng tay... Nhưng đối với cả hai chúng ta, điều đó luôn luôn ở trong trạng thái kìm nén, nhiều lúc e thấy khổ sở... E ko biết m còn có thể giấu lòng mình đến khi nào.


E ko bất ngờ khi lúc về a đề nghị e đi cùng đường với a. Chỉ hơi cảm thấy tự ái khi a mời e đi cafe, rồi không lâu sau a lại đổi ý. A làm e có cảm giác m bị lệ thuộc vào a, bản tính e xưa nay vốn không như thế. E thấy m thật ngu ngốc... Con bé vốn xưa luôn tỏ ra kiêu kỳ trước mọi sự bày tỏ nay bỗng dưng lại ngoan ngoãn nghe theo a như một con dối... Có khi nào a cảm thấy coi thường e ko vì sự ngoan ngoãn ngu ngốc này? Có cảm giác buồn, hụt hẫng, một cái gì đó như là thất vọng vì chính bản thân m...


Ngày...


Lại thêm một đêm nữa em khó ngủ, hơn bao giờ hết e mong đêm ngắn lại và ngày dài hơn nữa... E không biết m đang làm gì nữa. Lý trí bảo e thôi nghĩ đến anh nhưng ánh mắt a, giọng nói ấm áp của a như có sức hút kỳ lạ. E như con thiêu thân, biết chỗ chết mà vẫn mù quáng lao đầu vào...


Ngày hôm nay chúng m đã có hẹn, ngày làm việc mệt mỏi qua đi rất nhanh, gần đến giờ hẹn thì điều bất ngờ đã xảy ra. Chị và con gái anh đến, liền sau đó là chồng và con trai e cũng đến. Dù chỉ là ngẫu nhiên thôi nhưng e đã hoàn toàn mất bình tĩnh.



E không dám đối diện với chị, ngay cả với con gái a. E yêu con gái lắm, con thật xinh và thật giống a, đặc biệt là đôi mắt. E chỉ muốn véo vào cái má bầu bĩnh của con, hôn con một cái và ôm con vào lòng nhưng e ko làm được điều đó... E đã rất tự nhiên với Thỏ hay với bất cứ một em bé nào khác nhưng với con gái, e có một tình cảm rất đặc biệt thì sự mặc cảm làm e lúng túng ngay cả với một đứa trẻ.


Khi chồng và con trai e xuất hiện thì chân tay e gần như tê liệt, e không thể tỏ ra tự nhiên, e tránh mọi vị trí gần chồng vì e sợ a ấy nhận ra sự lúng lúng của e. E tránh gần a vì e cũng không đủ tự tin để đối diện với tình huống hiện tại.



Còn a, sự tự nhiên của a khi tiếp xúc với chồng e đã làm e rất ngạc nhiên. E ko lý giải nổi điều gì đã khiến a giữ được thái độ đó. E đã gần như im lặng cả chặng đường về. Mọi thứ thực sự rối bời...


Lại một đêm vật lộn với giấc ngủ. Khi e viết những dòng này có lẽ a đã ngủ say lắm rồi... A có biết e đang khổ tâm biết chừng nào ko? E đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, e đã khóc rất nhiều... Nếu cứ tiếp tục như thế này chắc e gục ngã mất. Có nằm mơ e cũng không thể tưởng tượng nổi lại có ngày e rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Nhưng có nói gì thì cũng ko thể quay ngược lại thời gian.


5h38'rồi a ạ, e vẫn ko sao chợp mắt được. Anh à, chắc là e phải xa a thôi. E không muốn sống trong sự dằn vặt tội lỗi như thế này thêm nữa... Mọi cái mới chỉ là bắt đầu, e biết và a cũng biết chúng m chưa làm điều gì vượt qua giới hạn. Nhưng anh ạ, không có bất cứ điều gì có thể đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó. Bởi mỗi ngày qua đi e thấy m gần nhau hơn, mọi sự thân thiết, gần gũi cứ tự nhiên như vốn dĩ H phải thuộc về a vậy.


E đơn thuần chỉ là một phụ nữ, nhạy cảm và yếu đuối. E không cố tình đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng a xuất hiện trong cuộc đời e như để khỏa lấp những thiếu vắng trong cái vỏ bọc hạnh phúc hoàn hảo mà ngày mỗi ngày e vẫn được bạn bè ca tụng. E cần một bờ vai để được gục đầu vào vai a khóc mỗi khi e buồn... Để được huyên thuyên đủ thứ chuyện con gái... Để được cười thật nhiều mỗi lúc sự âu lo, nỗi cực nhọc đã tạm lắng xuống...


E không định nghĩa được điều gì ở nơi a đã làm cho e mê muội đánh mất lý trí ? Điều gì ở nơi a đủ lớn để kéo e về phía a thế này? Liệu có phải là vẻ phong trần từng trải, hay sự quan tâm sâu sắc, sự nhiệt tình, chu đáo đến mức chân thành... Hay còn có gì hơn thế nữa đã đẩy e vào vòng tay của người đàn ông hơn e tới 18 tuổi, vợ a gọi e là cháu, con trai a cũng chỉ gọi e là chị...


Có thật nhiều điều kéo a lại gần e hơn làm e thực sự cảm thấy sợ hãi. Tâm trạng của e trong buổi tối ngày hôm nay đã làm e tỉnh táo hơn sau chuỗi ngày mê muội trong xúc cảm. E không muốn cả hai gia đình bé nhỏ của hai chúng ta có điều gì đó bất ổn. E nghĩ m hãy dừng lại thôi a ạ. E biết nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau và với e để thực hiện được điều đó thực khó vô cùng. Nhưng e sẽ làm được, e sẽ xa a bởi e yêu a vô cùng. E nghĩ là a sẽ hiểu e. Có thể a sẽ thấy rằng e mâu thuẫn. Nhưng nếu yêu e, a sẽ hiểu được điều e nói, sẽ đồng ý với quyết định của e.



Có thể thời gian vừa qua e đã phải kìm nén cảm xúc rất nhiều, e chưa từng một lần được nghe a nói, rằng: A yêu e. Chúng m cũng chưa từng nắm tay nhau, một nụ hôn thực sự trao nhau cũng chưa có (E không tính đến cái vụ "đánh cắp" kia bởi nó không phải là sự tự nguyện từ cả hai phía). Nhưng ở đây, những dòng chữ này lại là nơi e trải lòng m không một chút giấu giếm. Ở đây e có thể gõ đi gõ lại nhiều lần trên bàn phím rằng: E yêu a. Điều mà e chưa từng nói và có lẽ là sẽ không bao giờ nói với a nhưng có thể là a cũng biết đúng không a?


Không biết là chỉ vài giờ nữa thôi, trời sáng là mình lại gặp nhau, nhìn thấy a e có chùn bước không, e có còn giữ được quyết tâm như lúc này không? Chỉ biết rằng e sẽ cố gắng, cố gắng để giữ được chút thanh thản trong tâm hồn, cố gắng để sau này mỗi khi gặp a e có thể nhìn thật sâu vào mắt a và trò chuyện, cố gắng để cả đời này a và e thấy trân trọng nhau hơn...


E sẽ chỉ khóc vì anh một lần duy nhất này thôi, chỉ lát nữa thôi gặp a e sẽ lại cười thật tươi với a. Mình sẽ lại như ngày đầu biết nhau a nhé.


P/s: A không viết blog, không facebook, tóm lại là không online... vì thế mà chắc không bao giờ a đọc được những dòng này của e. Nhưng thôi, không điều gì có thể nói trước được, cuộc sống luôn có những điều bất ngờ phải không a?