thở dài....hừ hừ hừ....lâu rồi sáng nay mới có việc phải găm ít tiền vào bóp, mở tủ lấy tiền mới giật mình còn vài đồng nữa mấy tờ 200 nd, không đủ định hỏi vợ nhưng vợ đi làm rồi. thoáng nghĩ sao mấy hôm nay thấy vợ buồn buồn, chồng hỏi có chuyện gì thì trả lời không. bây giờ mới biết chắc tại tiền sắp hết. từ đầu năm tới giờ mình nghỉ làm ở ngoài về nhà chung vốn làm ở nhà, vốn thì lớn hàng thì bán chậm :Worried:
từ đầu năm vợ vừa đi học vừa đi làm lên lương cũng chẳng đc bao nhiêu vậy mà bao nhiêu chi phí nào là mua sữa cho con trai lớn, nào là mua bỉm cho đứa nhỏ, xăng xe đi lại gần 60 km một ngày vv.và vv. tiền thì mỗi ngày lại mất giá, may mà tiền ăn còn đc BM bao cấp ăn chung. vậy mà mình thì chẳng suy nghĩ gì cả nhưng lúc 1 2 3 zo 1 2 3 uống cùng bạn bè thì chẳng nghĩ, mấy ngày sau sẽ tiều bằng gì nhỉ? mình phải chỉnh chu hơn mới đc ít la cà quán xá nhậu nhẹt, càfe sáng nữa chứ tốn xiền quá. "vừa đi vừa nghĩ mà thương vợ vô cùng." vợ biết thế nhưng cũng không nói gì, vì chắc vợ nghĩ mình làm hàng bán chậm quá, vốn lại phải quay vòng, cs sinh hoạt trong gia đình vợ vẫn lo nắng chu đáo, giỗ tết bên nội bên ngoại là hầu như mình không phải hỏi đến.
mình thì vẫn vô tư mở tủ lấy tiền mà giờ mới nghĩ đến điều đó ôi vô tâm quá đi mất, thương vợ quá đi mất, lấy chồng mà chẳng nhờ đc gì nhiều.
có ai cùng hoàn cảnh đã và đang hoặc chưa để ý đến thì cùng vào chia sẻ nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1