Giờ ngồi đây, viết những dòng chữ này thì tâm trạng em đang vô cùng mệt mỏi và bế tắc nhưng chẳng biết phải bày tỏ cùng ai, chia sẻ cùng ai và nếu có người để nói, liệu họ có hiểu được hay nghĩ rằng chuyện trong nhà mang đi nói. May mắn thay, em đã gặp được webtretho một người bạn tin cậy để em có thể gửi gắm nỗi niềm riêng. từng mục các mẹ viết em không bỏ sót mục nào càng đọc càng khóc càng thấy có nhiều mẹ hoàn cảnh còn hơn em nhưng em vẫn muốn chút hết tâm trạng ra cho nhẹ lòng. Các mẹ à! May mắn thay em được sinh ra trong một gia đình có ba mẹ và các anh chị hết sức thương yêu và hòa thuận, các anh chị đã có gia đình riêng thế nhưng bao nhiêu tình thương dành cho em vẫn đong đầy Học hết lớp 12 em đậu đại học…gia đình rất vui mừng và đăt niềm tin ở em rất nhiều…còn em, lúc nào cung cố gắng học thật tốt để không phụ lòng gia đình. Là 1 cô gái khá ưa nhìn nên xung quanh em có rất nhiều người theo đuổi nhưng em không đồng ý. Thế nhưng tình yêu đến có muốn trốn cũng không được, học hết năm 2 em gặp anh và chấp nhận quen anh ấy( cũng là chồng em bây giờ.) ba mẹ em không ngăn cản mà chỉ khuyên em nên suy nghĩ kỹ trước khi lấy “…thằng p nó thương con và chu đáo với gia đình mình và lại có địa vị trong xã hội nhưng nếu con không yêu nó thì mẹ cũng không ép tuỳ quyết định của con, sau này có sướng khổ thì tự chiu…” nghe được những lời nói của mẹ, em thầm cảm ơn. Đến 1 ngày chồng em đua em về ra mắt gia đình…thấy mọi người trong nhà ai cung vui vẻ và cảm thấy mến em. có 4 chị chồng 3 chị đều đã có gia đình và về nhà chồng em sống nhưng vì xung đột với nhau nên gia đinh đã cho mỗi người 1 căn nhà để ra riêng, tuy nhiên chị thứ 3 thì không ở ( vì chứa lấy chồng) để cho thuê vẫn về đây sống còn chị thứ 4 thích thì đua con cái xuống ở không thì về nhà chồng.nhà chồng của chị họ không thích nên chị ấy cứ muợn cớ có con để đến ở ) chính từ đây có sự hiện diện của em được ba mẹ chồng quý mến dần dần sự ghanh tỵ bắt đầu nổi lên từ các chị chồng…họ soi mói rồi tìm mọi cách nói là đi xem bói nói em này nọ sau này cưới về sẽ dành hết tài sản, đuổi ba mẹ ra khỏi nhà, rồi nói là em chỉ là dân tỉnh lẻ yêu được chồng em là may mắn và có hộ khẩu ở TP, em quan tâm đến gia đình họ là giả dối, họ còn nói ba mẹ cứ tin nó có ngày no rinh hết đồ ra khỏi nhà, …vv rất nhiều thứ gieo vào đầu ba mẹ chồng em, chính tai em và cả chồng nghe được ,tay chân bắt đầu bủn rụn và thấy sợ họ. tất cả những điều họ nói đã làm em đau lòng biết bao nhiêu, họ không biết rằng gia đình em rất giàu có. Em cũng không cần thiết những thứ của họ nhung tại sao họ lại suy bụng ta ra bụng người để làm tổn thương em, em chưa bao giờ gây lộn cải vả với ai to tiếng, chồng em đã quá bực mình vì rất nhiều lần vì em mà nhịn họ nhưng hôm nay anh ấy không thể nhịn được và đã chạy xuống nhà nói thẳng, chưa nói được câu nào thì các chị đã sừng cồ đông đổng chửi chồng em hỗn hào và chửi cả em. nói thật em không biết phải làm sao để cho trọn vẹn không tới thì họ cũng nói mà tới thì họ cung nói. quá mệt mỏi nên Đã nhiều lầm em muốn dứt khoát chia tay nhưng thấy chồng em rất tội nghiệp rồi lại thôi. Các mẹ biết không! Tất cả chỉ vì cái nhà thôi, họ nghĩ rằng nếu chồng em cưới vợ về thì họ sẽ phải nhà ai về nhà đó. Và em cũng bắt đầu rơi vào mệt mỏi, hơn 3 năm yêu nhau là cả 3 năm em không lúc nào không có nước mắt, chị chồng giữ lắm, thật sự đã làm em sợ nhưng em cố gắng Chịu đựng vì em nghĩ có lẽ thời gian sẽ chứng minh được tấm lòng của em. Thời gian dần trôi em cũng ra trường và đi làm, 2 bên gia đình gặp nhau lúc này họ mới biết gia cảnh nhà em em biết họ rất ngỡ ngàng vì lúc này họ rất vui vẻ với em không như trước nữa.thay đổi 1 cách em không ngờ nhưng em cũng vui vì họ sẽ không làm khó mình để rồi ba mẹ ruột em mà biết thì họ sẽ buồn lo lắng cho em. rồi 1 cái đám cưới được tổ chức, bên nhà em không phải lo thứ gì chỉ cần làm cô dâu mà thôi, còn bên nhà anh anh phải lo mọi thứ tự bỏ tiền ra tổ chức, họ nói họ không có tiền để tổ chức, anh cung không có nhiều tiên anh dấu em vay ngân hang để tô chức đám cưới. cưới xong cũng chăng có dư gì ngoai số nữ trang và tiền mà ba mẹ bên em cho. Bắt đầu làm dâu, từ đây em còn gặp khốn đốn hơn các me à, em đã cố gắng phụ chồng lo trả khoản nợ ngân hang, ăn uống hang ngày trong nhà lúc này gia đình chồng phó mặc cho vợ chồng em, rồi gài vợ chồng em vào tình huống đi đâu làm gì tụi em cũng phải chi tiêu…vì họ nghĩ rằng cưới xong chắc em được bên nhà cho nhiều tiền lắm.thế là họ cứ thi nhau bòn rút…thật sự giờ nghi lại sao em thấy mình ngu ngốc đến như vậy không giám phản kháng mà chi để chiều lòng họ.( với lại thật sự em sợ họ họ giữ lắm các mẹ à, chua ai đụng đến nhưng hễ làm gì không vùa ý là họ to tiếng đông đổng lên) mẹ chồng thì cứ khuyên em thôi bỏ qua đi tính tụi nó vậy chấp làm gì… rồi giờ mà nói tụi nó ai về nhà đó sống thì tụi nó lại nghĩ là chưa gì đã đuổi tụi nó, Mẹ cũng khó xử . vậy thì em còn biết nói gì hơn hả các mẹ. chồng em vì sợ em khó song với họ nên cung phải cắn răng chịu đựng… Mẹ chồng em thì rất thương con gái, con cái của họ mẹ chồng em cũng chăm sóc lo giúp. Đồ ăn thức uống mua về mẹ chông em cứ lấy cho họ rồi về kể em nghe,em chỉ biết cười trừ thôi chứ biết nói gì đây…rồi lại mua đủ thứ cho họ đến khi hết tiền lại than thở với em chồng em nói hoài nói riết nhưng mẹ chồng em nói là chị mày nó khổ thì phải giúp. rồi mẹ chồng em tiêu xài rất phung phí và không có mục đích. Nói chung rát nhiều vấn đề mệt mỏi lắm các mẹ à. đi làm về vợ chồng em cũng có gì ăn, nhiều lúc tụi em phải ăn đại cái gì ở ngoài đường. Tiếp tục sủa chữa tân trang nhà của…không làm thì họ nói này nọ…lúc này vợ chồng em mới rơi vào cảnh cực kì khó khăn, vét sạch túi của hồi môn ba mẹ cho em cũng hết sạch. không đủ vc em vay them bạn bè ở ngoài…và nhà cũng đã làm xong. Thời điểm này tiền bạc không còn, không chiu nổi nữa chồng em đã nói hết ra và họ cugn biết vc em khó khăn không khó dễ tụi em như trước nữa…nhưng quay sang họ khinh thường vợ chồng em và chê bai tụi em sau lưng nhưng trước mặt thì tỏ ra rất quan tâm và vui vẻ với vợ chồng em. Thà là như vậy cứ để họ khinh thường mà họ biết là vợ chồng em hết tiền không còn tìm cách moi như trước nữa. với họ ma nói em chua bao giờ phải để họ bắt bẻ được em, em sống chu toàn mọi thứ lễ phép ngoan ngoãn. Em không muốn để gia đình em phai lo lắng cho em hay có điều tiếng gì vì các chị em di lấy chồng họ cũng 1 long chu toàn cho nhà chồng hết mực quan tâm đến nhà chồng nên các anh rể em rất nể nang gia đinh em họ thi đua nhau báo hiếu cho ba mẹ ruột em. nhiều lúc em chỉ muốn trút hết tủi than của mình cho gia đình mình nghe nhưng em không muốn họ lo lắng cho em. vì đây là con đường do em lựa chọn. . Nhiều lúc muốn ra song riêng nhưng chỉ có 1 mình chồng em là con trai 1 ra ngoài như vậy càng được nước họ nói rồi lại bỏ đi ý định. Giờ đây vợ chồng em rơi vào bế tắc không giám mua quần áo, không giám ăn dù chỉ là 1 tô hủ tíu gõ…mỗi lần về nhà me em nói sao gầy vậy con em lại rưng rưng nước mắt đi chỗ khác rôi khóc. Muốn ly hôn với chồng cho xong nhưng anh có làm gì có lỗi với em để ly hôn và ba mẹ em cung không bao giờ cho phép điều đó. Gia đình em rất có quy tắc dù là thương con nhưng ai cũng phải tự lập có chồng phải theo chồng không bênh vực con gái như nhà chồng em. Em không biết phải nói như thế nào vì em không thể viết ra chi tiết cụ thể nhưng em biết các mẹ cũng hiểu được cuộc sống nhà chồng rôi chung đụng rất nhiều chuyện rất khó chiu nhưng không thể nói. em chỉ muốn và mong sao nhà chồng em các anh chị biết yêu thương nhau đùm bọc nhau giống như gia đình của em mà thôi, nhưng đâu phải cứ muốn là được.hết tiền cạn kiệt túi giờ vợ chồng em chỉ biết tự lo cho nhau chứ họ có nghĩ tới lúc em giúp đỡ họ đâu các mẹ à, nhưng em không cần gì cả giờ chỉ mong họ đừng đảo lộn cuộc sống của vc em nữa mà thôi. Các mẹ ơi! Giờ em cảm thấy rất hối hận vì đã đến với cuộc hôn nhân này, em không tưởng tượng nổi em đã gặp 1 gia đình như vậy, bất lực với họ. nhiều lúc em chỉ muốn giải thoát cho mình để không phải khổ nữa. các mẹ thấy em ngu ngốc lắm phải không? Vì em chỉ nghĩ rằng song ở nhà chồng cũng như ở nhà mình quan tâm lo cho họ thì họ sẽ thương mình. Nhưng…đời không như em nghĩ. các mẹ hãy cho em những lời chia sẻ chân tình để em biết mình phải làm gì ạ, em cảm ơn các mẹ!