Tôi và cô ấy yêu nhau đến nay đã được hơn 4 năm. Tôi làm nghề lái xe, còn cô ấy đến nay cũng chưa đi làm ổn định ở đâu. Cách đây 3 tháng, tôi và cô ấy cãi nhau 1 trận ra trò, chỉ vì những lý do rất trẻ con của cô ấy. Nói chung người yêu tôi suy nghĩ không được sâu sắc, điều cô ấy mong muốn cũng chỉ là tình cảm thôi. Tôi đã giận cô ấy 2 tháng trời, thậm chí bỏ quên cả Noel. Cùng lúc ấy, có 1 người con trai khác xuất hiện, người này làm cho cô ấy có cảm giác được quan tâm chăm sóc, cùng với sự cả nghĩ, cô ấy đã chấp nhận người đó. Đến Tết nguyên đán vừa rồi, tôi trở lại. Tôi thật sự đã nhận ra cái sai của mình, tôi hiểu rằng cái sai bắt nguồn từ cô ấy nhưng tôi là người làm cho cái sai ấy lớn dần lên, tôi rất hối hận. Tôi đã nói chuyện với cô ấy rất nhiều mong cô ấy suy nghĩ lại, bởi tôi biết tình cảm chúng tôi dành cho nhau là rất sâu đậm. Chuyện cô ấy nhận lời người kia chỉ là trong giây phút yếu lòng thiếu suy nghĩ thôi. Quả thật tôi đã nghĩ như thế và tâm sự hết với cô ấy.


Ban đầu, cô ấy nhất định dứt khoát với tôi, vì cô ấy mang sẵn căn bệnh cả nể, cô ấy đã ra mắt gia đình người kia rôi. Tôi đã rất thất vọng, nhưng tôi vẫn tin tưởng trái tim cô ấy sẽ đưa cô ấy trở lại với tình cảm thật của mình. Sự việc diễn ra đúng như thế, sau 1 tuần chia tay cả người kia để suy nghĩ, cô ấy đã gọi điện cho tôi, muốn gặp tôi. Lần nào cũng vậy, trong lúc chông gai, cứ nhìn thấy tôi là cô ấy lại khóc, khóc rất nhiều. Chính điều đó làm tôi nhận ra, cả tôi và cô ấy yêu thương nhau thật lòng. Sau khi nói chuyện rất lâu và bày tỏ những suy nghĩ của nhau, chúng tôi quyết định quay lại bên nhau. Cũng cần nói thêm rằng, tôi là loại đàn ông dễ tha thứ, dễ thông cảm cho người khác, nên tôi không để bụng những chuyện đã xảy ra. Tôi chỉ muốn 1 lòng bù đắp cho cô ấy thôi.


Nhưng đời ai biết được chữ ngờ. 4 năm yêu nhau không bị ai phản đối, nhưng chỉ vì chuyện 2 đứa giận nhau lâu, giờ quay lại với nhau mà gia đình cô ấy quyết liệt phản đối và ngăn cấm.Tôi đã đến gặp mẹ cô ấy, nói, thuyết phục và xin lỗi rất nhiều nhưng rốt cuộc chẳng được kết quả gì. Tôi đau, buồn nhưng tôi vẫn cố giữ hy vọng. Tối hôm đó, gia đình cô ấy gọi cô ấy về nói chuyện. Tôi động viên rất nhiều, cô ấy cũng động viên tôi rằng cô ấy sẽ không yếu mềm một lần nữa. Kết quả là, gia đình cô ấy yêu cầu chúng tôi không được gặp nhau trong vòng 1 tháng, để cô ấy suy nghĩ. Cô ấy cũng nói với tôi, đây là thử thách, và tôi phải cố gắng dù cô ấy biết rằng tôi và bản thân cô ấy sẽ rất đau đớn (đt của cô ấy cũng bị gia đình thu lại). Tôi hiểu rằng, trong mắt gia đình cô ấy, tôi thua kém người đến sau kia mọi mặt, nhưng tôi hơn người ta ở chỗ, tôi dành được tình cảm chân thành của cô ấy, và tôi cũng hiến dâng cho cô ấy tất cả sự chân thành. Tôi cũng rất hiểu, bố mẹ cô ấy lo sợ rằng về với tôi tôi sẽ dằn vặt cô ấy về những chuyện đã qua nên mới quyết liệt như thế. Tôi đã nói và đã trình bày rất nhiều về suy nghĩ của mình nhưng vẫn không được gia đình cô ấy thông cảm.


Xin các anh các chị, những người đi trước có kinh nghiệm, hãy chỉ dẫn cho chúng tôi 1 lối đi để chúng tôi được thật sự sống hạnh phúc bên nhau. Giờ này đây cả tôi và cô ấy đều rất đau khổ vì chuyện này.