Mình và cô ấy quen, yêu nhau gần 2 năm và sống chung. Cô ấy 24 tuổi. Từ nhỏ đến lớn sống trong sự bao bọc của gia đình, ít va chạm, thiếu kiến thức xã hội và tính cách khá bướng bỉnh, lỳ, đôi lúc rất bảo thủ. Quen với sự bao bọc, sắp xếp của gia đình nên cô ấy rất ít va chạm cuộc sống. Bề ngoài thì luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng nội tâm thì rất tiêu cực và hay suy nghĩ luẩn quẩn. Chúng tôi yêu nhau và sống chung hơn 1 năm. Và tôi tính 2 năm nữa sẽ cưới.


Ai nhìn bên ngoài, ít tiếp xúc thì nghĩ cô ấy là người nhanh nhẹn, vui vẻ, hoạt bác, thông minh. Nhưng chỉ quen lâu, yêu, gắn bó cuộc sống cùng nhau hay gia đình cô ấy mới hiểu được cô ấy chậm chạp, thiếu kiến thức cuộc sống, xã hội, học hành phải nói là kém. Về sắc đẹp hay chiều cao thì bình thường. Cô ấy không cao, không đẹp, không biết ăn diện. Tính cách đôi lúc bốc đồng.


Mình yêu cô ấy, hiểu rõ cô ấy. Hơn hết là thương cô ấy, tình cảm của mình là thật lòng. Thời gian chung sống cùng nhau, mình hướng cho cô ấy kinh doanh, buôn bán và mình là người lo toàn bộ chi phí mặt bằng, điện, internet, ăn uống, sinh hoạt, học hành cũng như mua sắm đồ đạc cho cô ấy từ A tới Z. Gia đình cô ấy hỗ trợ 50 triệu còn đâu là do mình. Về công việc thì mình lên kế hoạch cụ thể, chi trả toàn bộ tiền nhân viên.... mình không tính toán.


Về mặt tinh thần thì hằng ngày mình vẫn quan tâm, đưa cô ấy ra ngoài uống nước, ăn tối, đi dạo đều đặn, tuần nào cũng đi xem phim 1, 2 lần trừ những lúc mình quá bận mới không thể quan tâm, chia sẻ và động viên cô ấy. Tiền chi tiêu, mua sắm cô ấy rất thoải mái vì mình cho rất nhiều. Thậm chí còn bắt cô ấy đi mua sắm. Nhưng ngược lại thì suốt hơn 1 năm chung sống chưa một lần mình được cô ấy rủ đi đâu. Có rủ thì được duy nhất một lần là hôm đó giận nhau và cũng là trước đó mình trách cô ấy chỉ quan tâm tới bạn, không để ý quan tâm tới mình. Cứ mình đi đâu thì cô ấy rủ bạn bè đi chơi, đi ăn. Còn mình là người hàng ngày ở bên chăm sóc, chia sẻ, lo lắng cho cô ấy thì không nhận được sự quan tâm. Quả thật hôm đó buồn quá mới nói, vì thường mình ko chấp vặt hay để ý. Chỉ có nghĩ tới làm và quan tâm tới cô ấy, lo cho cuộc sống của cô ấy đầy đủ. Xác đi. Mình tâm sự điều này không phải kể nể, kể công. Mà chỉ nói đến sự quan tâm của 2 người giành cho nhau.


Hơn 1 năm sống chung với nhau mình cảm thấy ngột ngạt khi ngày nào cô ấy cũng gây sự, không chú ý, chú tâm tới cuộc sống, công việc và gia đình. Bước đầu mình còn nhỏ nhẹ bỏ qua, thông cảm. Nhưng sau quá nhiều lần mình sinh ra mỏi mệt, chán nản, mất tập trung dẫn đến suy nghĩ nhiều mà đầu óc không tập trung, cảm thấy trí nhớ giảm sút. Thế nhưng mình chưa bao giờ từ bỏ, lúc nào cũng cố gắng mong cô ấy tốt hơn. Lúc này cô ấy lại đòi chia tay, lấy lý do là không muốn mình mệt mỏi thêm trong khi mình muốn cô ấy trân trọng tình cảm ấy, cố gắng hoàn thiện bản thân để tốt hơn. Tất nhiên cô ấy từ bỏ sẽ không làm mình tốt hơn được.


Có những mâu thuẫn, bất đồng. Cô ấy bỏ về quê, giấu mình, đi kiểu như lẩn trốn không cho mình biết, cũng không ngồi nói chuyện chia tay với mình lý do, suy nghĩ của cô ấy. Lúc đó mình rất mong cô ấy hành động đúng đắn như vậy. Và về nhà cô ấy chặn hết liên lạc. Mình không biết cô ấy nói gì với gia đình. Để mẹ cô ấy nhắn tin nói mình là kẻ lừa tình, lừa tiền cô ấy, là kẻ không có đạo đức. Hôm qua mình có gặp lại cô ấy nói chuyện. Cô ấy nói chỉ có mẹ cô ấy biết chuyện 2 đứa sống chung, còn giấu bố và giấu tất cả mọi người. Trong gia đình thì mẹ cô ấy là người phụ nữ cứng rắn, rất cứng rắn và quyết đoán. Và tất nhiên bác quyết định mọi chuyện trong gia đình. Có chuyện gì cô ấy cũng chỉ tâm sự với mẹ. Thế nên mình nghĩ cô ấy đã bị mẹ tác động rất nhiều nên đã không có cách cư xử với mình cho đúng nên làm tổn thương mình. Bước đầu mình còn bình tĩnh, sau có nói lại mấy câu khó nghe vì bực bội. Mình nói thế không có ý gì. Vì nếu nói bình thường thì cô ấy sẽ không nói chuyện. Nên phải nói vậy để cô ấy suy nghĩ dù lòng không muốn. Bác gái là người sống rất lý trí, sắt đá và tinh thần thép. Và cũng vì thế mà cô ấy đã không cư xử đầu, cuối với mình, nói chuyện rõ ràng mà giờ đây mình rất mỏi mệt vì suy nghĩ.


Giờ chia tay rồi mà mình vẫn tốt với cô ấy, vẫn quan tâm giúp đỡ và chỉ dạy cô ấy hàng ngày. Thật tâm lúc nào cũng muốn điều tốt nhất với cô ấy. Dẫu rất giận, nhưng mỗi lần nhìn thấy hay đối diện thì nỗi bực tức trong mình lại tiêu tan. Phải chăng mình quá rộng lượng, bao dung?


Mình muốn xuống gia đình nói chuyện với 2 bác. Muốn cùng cô ấy nói chuyện với 2 bác mọi chuyện và cùng cô ấy nói sự thật với gia đình để không bị hiểu lầm nữa có nên không? Anh chị và các bạn góp ý cùng.