Nếu các anh chị còn nhớ cách đây gần 4 tháng em có post một bài về ông em chồng.Em túm lại cho anh chị hiểu : Em chồng em bằng tuổi em (25t, có vợ và 1 con gái 4t),cao to khỏe mạnh, không bệnh tật,đui què mẻ sứt gì.Từ lúc lấy vợ đến giờ nhà chồng đã cho tiền làm ăn rất nhiều lần nhưng ham chơi, đánh bạc,gái gú nên mở cái gì dẹp cái đó.Hôm tết vừa rồi dẫn bồ miền Tây về nhà đòi bỏ vợ để vào Nam sống nhưng BMC không đồng ý vì vợ cậu ta rất ngoan hiền,chịu khó.Cậu ta và bồ ở lì trong nhà 1 tuần,xong cậu ta cầm xe của bồ để đánh bạc.BMC thấy vậy nên khuyên bồ cậu ta tết nhất rồi thì về quê đã rồi ra tết giải quyết,BC mua vé tàu và đưa ít tiền cho cô ta về.Ra tết thấy bố mẹ không cho tiền chuộc xe,bồ thì gọi điện liên tục đòi xe nên cậu ta đập tủ bố mẹ lấy đi 60tr vào SG với bồ.Được hơn 1 tuần thì gọi điện cho chồng em nói tiêu gần hết, chỉ còn 20tr để mở quán ăn.Sau 1 tuần nữa thì sang quán lấy tiền tiêu.Chồng em thương em nên nói nó về chỗ bọn em rồi tính.VC em lấy nhau được hơn 1 năm,có một bé gái.Vì bên quê em làm ăn tốt hơn nên chồng em qua đây cùng em mở cửa hàng (70% là vốn của ba mẹ em cho, còn nhà chồng có tiền nhưng cũng chỉ cho vậy vì BMC còn phải lo những khoản khác).Bọn em thuê 1 của hàng và làm một căn phòng nhỏ để ở.Sau 1 năm làm ăn chưa để ra được đồng nào vì phải sắm tất cả vật dụng trong nhà và lo cho em sinh và nuôi bé.


Cách đây gần 4 tháng cậu ta về đây không một xu dính túi,thậm chí chồng em còn phải trả tiền xe từ Nam về.Nửa tháng đầu cậu ta chỉ ở nhà em chơi,mỗi ngày xin chồng em vài chục mua thuốc,ăn sáng,ngủ thì đến 11h trưa mới dậy,nấu cơm (vì cậu ta giỏi nấu ăn lắm) xong trông hàng cho VC em ngủ (nói là trông hàng chứ thường cậu ta bắc ghế ra ngủ tiếp hoặc nằm xem phim).Đến chiều nấu cơm và tối xách xe đi tán gái đến 10,11h mới về.Xong là tải phim trên mạng,chat chit đến 3,4h sáng mới ngủ.Giờ giấc của cậu ta bất thường nên ảnh hưởng không ít đến bé nhà em và cả 2 vc.Chồng em cũng nói thẳng là sống ở đây là phải có nề nếp giờ giấc nhưng rồi đâu cũng vào đấy (chưa đến 1 buổi là lại tiếp tục).Em thì không nói gì vì không muốn chồng và em chồng nghĩ ngọi là mình cậy nhà mình bên này.


Sau đó chồng em bỏ ra mấy triệu mở một quán ăn sáng cho cậu ta,nếu chịu khó thì 1 tháng cũng kiếm được 3,4tr mà chỉ phải làm từ 5h sáng đến 10h sáng.Nhưng mới được 1 tuần thì đánh nhau với con bé phục vụ nhà ông chủ cho thuê nhà nên dẹp quán.


Vậy là kể từ đó đến nay (3 tháng rồi) cậu ta ở nhà em mà không hề có ý định đi làm nuôi thân.Tính sơ sơ trong mấy tháng đó VC em chi cho cậu ta khoảng 10tr nhưng chẳng được 1 kết quả gì.Đã vậy cậu ta không hề có ý thức chút nào với công việc,với anh chị.Tháng đầu tiên cậu ta ở đây tiền net,tiền ĐT,tiền điện,xăng xe,...đều tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba.Chồng em đưa thẳng hóa đơn của tháng trước với tháng này cho cậu ta xem nhưng mấy tháng sau vẫn y như vậy, không hề thay đổi.Vẫn gọi điện thoại tám chuyện vớ vẩn, vẫn cả ngày tải phim tải nhạc,đêm nào cũng lấy xe anh chị đi lượn,...Đã vậy vẫn trơ mặt xin tiền để đi uống nước với bồ,tiền thuốc lá,tiền ăn sáng,...Chồng em hỏi cậu ta không lo mà đi làm chứ không thể nuôi mãi ở đây được nhưng cậu ta cứ ậm ừ đến tận bây giờ.


Em rất bực mình vì em nghĩ cho mình thì một chứ nghĩ cho ba mẹ em thì 10.Ba mẹ em rất thương em nên cho dù biết em phải chịu thiệt về kinh tế nhưng ở gần ba mẹ thì cũng chấp nhận.Vậy mà ở đâu lù lù một ông em chồng,thanh niên trai tráng mà vẫn ở đây ăn bám anh chị,không hề có ý định đi làm kiếm ăn.Ba mẹ nghĩ thương em phải ôm rơm nặng bụng.Nhưng ba mẹ nói em đừng làm gì quá khiến chồng suy nghĩ, cứ từ từ rồi tính.Nói thật lòng chẳng phải ba mẹ em ghét gì cậu ta nhưng tính cậu ta rất hay ba hoa nên mọi người không ai thích nói chuyện.Vì vậy mà mỗi tuần bọn em có thông lệ về bên ngoại ăn cuối tuần là em không chịu đưa cậu ta về vì sợ không khí mất vui.Vậy mà chồng em không hiểu lại trách em và nhà em là xem thường cậu ta,làm vậy khiến cậu ta tủi thân.Vậy chẳng lẽ hàng tuần bố mẹ em mời bọn em về ăn cơm còn phải tha cả cậu ta về?


Sau mấy tháng thấy tình trạng như vậy không ổn,tình cảm vợ chồng ít nhiều bị sứt mẻ vì chồng thì thương em không muốn đuổi đi vì sợ cậu ta là thuộc tuýp ngựa hoang,không nương nhờ được ai thì sẽ lâm vào con đường tù tội,vợ thì thấy cảnh như vậy ngứa mắt.Em quyết định nhận cậu ta làm việc cho bọn em.Em nói thẳng là cậu ta phải giúp công việc bán hàng từ 6h sáng đến 6h tối,trưa nghỉ 1 tiếng.Bao mọi khoản từ A-Z,lương 1tr.Nhưng buổi sáng phải ra trước sân ngồi trông hàng,trưa chiều nắng thì có thể vừa ngồi net vừa trông hàng.Nếu không làm được thì nghỉ việc.Sau này em mở thêm cửa hàng nữa thì sẽ cho cậu ta làm quản lý,lời lãi chia đôi.Thấy cậu ta có vẻ quyết tâm lắm.Sáng mai dậy thấy quét nhà cửa,dọn hàng,ngồi trông hàng.Nhưng đến 11h trưa đi chơi một mạch đến 4h chiều,về ngủ đến tối dậy ăn cơm và mấy ngày tiếp theo vẫn tiếp tục như vậy.Quả thật em cũng đến bó tay với cậu ta.Giờ em cũng chẳng biết làm gì.Chồng thì thương em chẳng nói năng gì,cũng có chửi mắng, khuyên răn nhưng không cương quyết.Nhà chồng thì coi như từ cậu ta từ lúc mất tiền.Em thật đâu đầu với hoàn cảnh này.Anh chị có ai cao tay giải quyết dùm em.