Câu chuyện mà em muốn gửi tới mọi người sau đây là câu chuyện có thật của em...Hiện tại em đang rất rối và không biết nên làm gì.....


.


Năm nay em 20 tuổi,cái tuổi dáng ra phải được vui chơi cùng bạn bè và thỏa thích mua sắm thì em lại đau khổ và tuyệt vọng trong hôn nhân..Cũng chính từ những lẫn cãi nhau em đã thay đổi, em yêu người không phải chồng mình nữa...


.


19 tuổi, em theo anh về căn nhà nhỏ hạnh phúc sau 2 năm tìm hiểu. Cứ ngỡ mình đã hiểu anh nhưng rồi chẳng phải,mọi tật xấu khi kết hôn anh đều lộ ra hết,và từ đó,cuộc sống em đảo lộn..Sau khi lấy ck được một tháng,em phát hiện mình có thai.Niềm vui không kể xiết vì em lại dễ có bầu như vậy khiến cả nhà ai cũng vui.Chồng em tuy nhiều lúc mắng vợ nhưng đôi lúc cũng rất thương em..Tuy chỉ có mẹ chồng và em chồng thì không như vậy.Lần đầu tiên anh đánh em đó là khi em mang thai 6 tuần...Và sau đó em bị chảy máu rất nhiều và phải cấp cứu.. .Lý do thì em không biết là sao nhưng em chỉ biết mẹ chồng em nói gì đó với anh,và a cứ đánh em mà chẳng để rm một lời giải thích..Em đã rất đau,lần đầu tiên trong cuộc đời, em phải chịu ấm ức khi mình không l gì sai.Từ đó em hiểu ra,thì ra họ muốn đuổi em đi,họ ghét em...Rồi đến khi em mang thai tháng thứ 6,mọi chuyện tệ hẳn...Em phải làm tất cả mọi việc trong nhà ,còn mẹ ck và em ck,dù biết sức khỏe em yếu vẫn kệ,k giúp được gì.Chồng thì không bao giờ để ý đến vk lm có mệt hay không,mẹ ck thì nói .


-Mấy cái việc nhà mà không làm được, đi làm thì không phải đi.


Ấm ức chịu đựg những lời cay nghiệt ngã,em tủi thân mà không biết làm gì.Rồi cái gì đến sẽ đến.9h đêm ngày 22/6/2016,em đau bụng một cách dữ dội,đau buốt lưng.Em gọi chồng nhưng a ngủ,cố gọi thêm thì a chửi và đi ra nhà ngoài ngủ cùng mẹ và egai.Vì mang thai lần đầu nên em không biết mình bị đau chuyển dạ,em cố chịu đến 3 giờ sáng thì đau quá rồi, máu cứ chả ra thì lúc đó em biết con đã bỏ em rồi... em gọi chồng mặc cho a ấy có nói gì,đến tận 3h 15 a ấy mới dậy và cuống lên,còn mẹ ck và em chồng vẫn ngủ...Khi vào viện cấp cứu,em không thể giữ được con và bé đã mất sau 4 Ngày lồng ấp...Và từ đó,em trong cái gia đình đó chỉ là kẻ ăn bám...về viện 1 tuần sau đẻ,em phải tự mình nấu cơm,giặt giũ dọn dẹp nhà cửa...Em khóc như chưa bao giờ được khóc,mặc cho mẹ đẻ dặn khóc sẽ mờ mắt.Nhưng mẹ có biết con đã phải chịu đựng ra sao...Đau đớn hơn là lúc nghe mẹ ck nói mẹ đẻ rằng do nó mà con nó mới chết,đồ không biết đẻ,đồ giết con.....


3 tháng sau sinh,laf khoảng thời gian em bị trầm cảm...em ít nói,làm như cái máy.Rồi tình cảm vợ chồng dạn nứt cũng từ đây.Đứa cháu em bị ốm( cháu của chú ruột) ...mổ trên hnoi mới về..em bảo chồng cho em tiền đi thăm vì trước kia em bị sinh non em nó cung đến thăm vài trăm.Vì mọi tiền nong em dành dụm được và mẹ cho em đều đưa cho chồng, tiền ốm đau cung vậy. Nhưng không như em nghi,anh đã chửi em và nói là không có tiền đi thăm..và lời qua tiếng lại,thế bí anh lại đánh em lần hai..Mẹ em biết chuyện,lên nói chuyện thì anh trả lời.


-Không vợ này thì vợ khác...và từ đây,em đã hiểu tất cả.


Cái ngày em bị đánh,cũng chính là ngày em biết đến người con trai đó..người luôn khiến em cười.


Quen anh trên mạng xã hội,được biết anh 29 tuổi, làm phó phòng kiến trúc một cty lớn ở trong nước.. Anh người hà nội,giọng nói nghe rất ấm và trong.Em coi anh như một người bạn,tâm sự với anh về hôn nhân không hạnh phúc,về những ấm ức em phải chịu..Cứ như vạy ngày này qua ngày khác,cứ cầm dt là em lại chat với anh...để quên đi nỗi buồn. Và em cũng nhạn ra,chồng vem có bồ nhưng không hiểu sao trong em không khó chịu bao nhiêu.


Nói chuyện với anh được một tháng anh nói thương.


-Anh thương em,một người con gái đáng lẽ phải được tận hưởng những điều ngọt ngào của cuộc sống thì em lại khổ như vậy.Đã một năm nay không ai cho anh cảm giác này,cái cảm giác anh muốn bao bọc che chở.Nhưng em thì khác,em khiến a thương em,thương theo cái tình cảm trai gái chứ không phải đồng cảm.Anh muốn mang cho em niềm vui chứ không phải nước mắt.Anh không hoàn hảo,anh biết anh nói ra những lời này em sẽ k tin,vì chỉ là qua mạng mà..Nhưng sâu tận trong anh,anh muốn nói anh yêu em..Sau đợt công tác đi thái nguyên này,khi a về hà nội rồi, anh sẽ về thái bình tìm em.Cho anh ôm em một lúc thôi,để a biết, anh có thể là chỗ dựa của em..Anh đã 30 rồi, anh biết mình nói gì và a sẽ chịu trách nhiệm về những lời nói của mình, chỉ mong em hiểu, nó là thật...


Đó là lần đầu tiên em khóc,khóc cho cái người qua mạng xã hội..Em biết, mình cũng đã thương anh cho dù chỉ nói chuyện trong thoi gian ngắn...Nhưng anh à,em đã là vợ người ta,em biết em yêu anh là sai nhưng em không thể kiềm lòng được.......


.


-Anh muốn đưa mình đi khắp hà nội,muốn đưa mình đi biển để mình vui,anh muốn làm như vậy.


-Tại sao anh lại yêu em,rất nhiều người xứng với anh...