chào các anh chị. em năm nay 22 tuổi.


em lấy chồng 1 năm rưỡi rồi. chưa có em bé.


em ở chung với bố mẹ chồng.


trước đây em quý bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. nhưng càng ngày e càng sợ mẹ chồng.


mẹ chồng e tuy trước mặt thì khen ngợi e nhiều lắm nhưng sau lưng lại luôn nói xấu em.


em mới lấy chồng .đi làm lương tháng 3 triệu. thì mẹ chồng e nói e k giỏi bằng chị chồng, e dâu nhưng cứ chịu khó là được .mẹ k chê.


vậy mà hôm e đi làm về đến cửa nghe mẹ chồng kể chuyện ở trong nhà nói "ui giời, giỏi cái gì, nó đi làm được có 3 tr " . em đi vào thì mẹ k nói gì nữa. sau hôm đó e rất buồn. em k nghĩ mẹ lại như thế. nhưng e vẫn là 1 người con dâu tốt. vẫn ngoan ngoãn nghe lời.


em k biết nấu mấy món ăn nhà chồng .e nhờ mẹ chồng dạy cho e. thì mẹ chồng bảo. chắc ở nhà con được chiều k phải làm gì à. e bảo con có làm nhưng mấy món này nhà con k ăn . vậy mà lúc gặp mọi người với mẹ đẻ e lại nói là em k biết nấu ăn. hỏi nó có biết nấu k nó bảo nó k biết. mẹ em mới bảo là lúc chưa cưới tôi vẫn bảo bà là nó k biết làm mấy về bà bảo là k biết làm thì bà dạy nó cơ mà. mẹ chồng e k nói gì.


biết em k làm quen món gì là mc mua toàn món đó cho em làm để chê em.


chồng e mà xuống bếp giúp e là mẹ chồng em bảo mày cút ra đi cho nó rộng đất. k cho chồng e phụ e việc gì. chồng e mà chê e cái là mẹ chồng đứng đó cười cợt.


lúc e cưới thì phòng cưới to sạch sẽ đẹp đẽ. giường tủ mới lung linh. bạn của e đi rước dâu ai cũng ngưỡng mộ vậy mà được 1 ngày kêu e chuyển lên tầng phòng bé tí lại có mùi hôi của cống rãnh cộng với giường tủ toàn đồ cũ. tường lở loét. mỗi đêm đặt lưng xuống giường là e lại k sao ngủ dc.


e ở chung 1 năm. tiền làm 2 vợ chồng đưa hết cho mẹ. chồng là con cả . k được ở riêng nhà nên e bảo chồng e xin nấu ăn riêng thì mẹ chồng k cho bảo là đằng nào cũng nấu ăn. mỗi thứ thêm 1 tí.


em ngày nào cũng nói chồng để chồng xin mẹ .thì cuối cùng mẹ chồng cũng cho nhưng nói luôn là . mày đun nấu ở đâu kệ mày chứ bếp tao chật lắm.


thế là mẹ đẻ e lại cho tiền. xây cái bếp. từ lúc nấu riêng thì k ngày nào mẹ chồng e k lên kiểm tra xem e ăn ở thế nào. có sạch sẽ k .nấu những thứ gì. k vừa ý cái là nói em.


mẹ chồng vào phòng e tự nhiên k cần gõ cửa. có lần e đang thay quần áo thì mẹ chồng vào may mà e chạy ra nhà tắm kịp. nên mỗi lần e ở trong phòng đều phải chốt trong . vậy mà mẹ chồng vẫn đập cửa đòi vào.


có lúc hơn 10h rồi vợ chồng e đang abc bà cũng gọi cửa .bảo chồng e mở máy tính cho bà xem.


em sợ cái thói quen tự nhiên của mẹ chồng em.


trời nóng e dùng điều hòa thì mẹ chồng e kêu tốn điện. bảo chồng e k cho e bật nhiều. chỉ dc bật buổi trưa thôi. mà trong khi cái điều hòa mẹ e cho tiền mua.


em về nhà ngoại cũng phải xin phép. phải nhìn thái độ nhà chồng mà sống


em thấy mình giống như osin phục dịch nhà chồng k có 1 sự tự do nào hết.


cộng với việc e chưa có con. đi khám các nơi đều bình thường thì mẹ chồng e nói vợ chồng e ngu k biết quan hệ để có con. tại e k có con nên chồng e khó tính.


em cũng mệt mỏi. e k muốn nói gì với chồng e nhưng em hay buồn hay khóc.


hôm rồi em dâu đẻ e đến nhà chơi thì e dâu mới kể là mẹ chồng nói xấu e nhiều. nói e ngồi chơi để chồng rửa bát. nói e k chịu phơi quần áo. em mới nhớ là hôm đó em đau tay chồng e rửa giùm e. lúc mẹ chồng lên thấy nhưng k nói gì. ai ngờ lại đi kể xấu em như thế. thảo nào từ hôm đó chồng e k chịu giúp e việc gì nữa.


em dâu còn kể mẹ chồng lên chăm em bé thì chê này chê kia . đẻ mổ có 15 ngày bắt e dâu dậy đi chợ nấu cơm. còn chê con mẹ to mà đ có sữa cho con bú. em dâu bảo chồng mua các thứ là mẹ ch khó chịu


em thấy sợ mẹ chồng. sợ đẻ con. vì e dâu dc ở riêng còn thế. e ở chung thì sẽ thế nào


Gởi từ ứng dụng Webtretho của love.rupy