Hôm nay em viết ra những dòng tâm sự này mong nhận được sự chia sẻ cũng như lời khuyên của mọi người,mong mọi người hãy giúp em vượt qua hoàn cảnh này nha.
Em lấy chồng hơi sớm (22t),chồng em cũng bằng tuổi em. Cưới xong tụi em về ở riêng ở căn nhà bố mẹ ảnh không ở đến. Ai cũng nói mới cưới xong mà được ở riêng thì sướng quá rồi còn gì. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy,mặc dù ở riêng nhưng bất cứ chuyện gì vợ chồng em cũng không thể tự quyền quyết định.Vì mỗi khi có vấn đề gì chồng em cũng đều đem về kể với mẹ và mẹ anh bao giờ cũng tham gia vào vấn đề riêng ấy.
Sau ngày cưới vợ chồng em bán hết vàng cưới vì sợ giữ ở nhà không an toàn. Em đưa cho anh ấy gởi vào tài khoản của em (chồng em không có TK). Nhưng chỉ được đúng một ngày sau thì MC em qua nhà và nói cho mẹ mượn giải quyết một số nợ nần gì đó. Chẳng lẽ lúc đó em có tiền trong tay mà không cho bà mượn.Tối đến thấy em không vui thì chồng em nói,mai mốt sinh em bé mẹ sẽ cho lại.
Nhưng các chị biết không chỉ hai bữa sau,khi chồng em không có nhà thì MC em lại qua nói ra ,”số tiền đó mẹ không có mắc nợ con đâu nha,tiền đó là trước kia chồng con mượn của người ta để mua sắm gì đó,giờ mẹ trả lại cho người ta”,rồi dặn em là đừng nói lại cho chồng biết,để chồng em tự lo. Lúc này em biết làm gì hả trời,đành im lặng vì bà đã chặn miệng em trước rồi,rõ ràng là biết như vậy nhưng không thể nào hỏi trực tiếp chồng???
Rồi những tháng tiếp theo,tới ngày em lãnh lương ,chồng lại chở về nhà mẹ,và y như rằng bà lại mượn cớ này nọ để mượn tiền em (nhưng không bao giờ thấy trả),có phải chồng em đã a dua với mẹ không??? Cưới xong chẳng những không còn đồng bạc nào mà tới tháng lãnh lương ra còn phải đưa ngược lại cho MC và chồng nữa chứ. Em tự cảm thấy mình tội nghiệp quá.(Có bầu nhưng em vẫn cố gắng đi làm để hi vọng dành dụm được chút nào cho khi sanh nở,dzậy mà mẹ con anh ấy vẫn cứ thản nhiên dùng tiền của em.)
Em không biết phải dùng từ gì để diễn tả anh chồng em nữa,vô tư,trẻ con hay là vô trách nhiệm. Cưới nhau rồi ,nhưng lương anh lãnh về thì anh vẫn đưa cho mẹ,trong khi đó thiếu tiền thì lúc nào vợ cũng phải đưa cho. Có chuyện gì anh cũng kể với mẹ chứ không hề nói với vợ …Cũng may là hai vợ chồng có nghề nghiệp riêng ,ai cũng đi làm chứ nếu như em ở nhà không mà đợi chồng đem tiền về chắc chết mất.
Bây giờ còn bầu bí nữa mà chồng thì đi làm bữa đực bữa cái,chưa thấy anh cầm được đồng tiền nào đưa cho vợ,giờ vợ sắp sanh mà anh vẫn cứ vô tư nói,tiền đẻ thì có mẹ lo.Hic hic dzậy còn đẻ xong tiền đâu nuôi con anh có chịu nghĩ không dzậy trời. Cái gì cũng mẹ,cái gì cũng mẹ .:Crying::Crying:Thiệt tình mà nói có nhiều lúc em nghĩ,cứ đẻ xong đi rồi tính, nếu như anh ấy vẫn còn giữ mãi tính trẻ con này chắc em cho anh ấy ở một mình quá. Nếu biết trước như vậy chắc em sẽ không lấy chồng đâu,hic hic.Các chị tư vấn giùm em với,em phải làm gì bây giờ???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đâu đâu, ý mình là muốn viết tiếp theo những lời khuyên của bạn cho tigon ý...
tăng xin giảm mua em ạ. ví dụ nhé: gạo mẹ đong ngon mẹ đong cho vợ chồng con 2 yến,...