Hôm nay là ngày gì mà sao buồn đến vậy. Anh lại giận em mà em cũng không biết lí do tại sao. E đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điên thoại mà anh cũng không thèm nghe máy. Em chỉ định gọi anh về ăn cơm thôi mà . không lẽ cứ nấu ra rồi lại đổ đi , anh đã 30 tuôi rồi mà sao không suy nghĩ người lớn một chút. Cứ giận vợ là không nghe máy . Mình cưới nhau 3 năm , 3 năm qua em đã khóc bao nhiêu lần, đã rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt, đã co lúc em muốn buông xuôi tất cả . Nhưng vì yêu anh nên em không làm được.


Ngày nào cũng vậy, anh cứ đi chơi từ sáng tới tối, từ tối tới đêm , có hôm cũng phải 3,4 h sáng mới về. Với người khác thì buổi tối là luc gia đình vợ chồng xum họp sau một ngày mệt mỏi, ăn tối , xem phim rồi đi ngủ. Nhưng với em điều đó quá xa xỉ, vì tối ăn xong là anh đi, chỉ có hai mẹ con em ở nhà mà buồn não ruột . Anh đi chơi cả đêm về thì buổi sáng lai ngủ bù cho đêm. Một mình em không biết bao nhiêu việc đè lên đầu,trông con, đi chợ nấu cơm , quét dọn. . . đủ thứ việc không tên, chỉ khổ thân con mình thôi . mới 9 tháng mà suốt ngày bị mẹ bắt ngồi một mình, không thì lại bế theo vào bếp , mồ hôi nhễ nhại vì nóng. Nhiều lúc em nghĩ , không hiểu em là vợ hay la con ở của anh, bố mẹ anh thì sống không có tình cảm nên không bao giờ quan tâm hỏi han, anh chị em nhà anh cung vậy, với em đó cũng là một thiệt thòi rất lớn , nhưng sao anh không hiểu. 3 năm là một khoảng thời gian quá ngắn với một cuôc hôn nhân, nhưng em chán nản và mệt mỏi lắm rồi, em nói muốn đi làm anh không cho, anh bảo chỉ mình anh kiếm tiên là đủ. Anh nói vây không phải vì anh thương vợ thương con mà vì anh ích kỉ, anh không muốn em ra ngoài , anh muốn em suốt ngày chỉ trung thành với cái bếp, và suốt đời chỉ ngồi bên mâm cơm chờ chồng về. Tự tay nấu rồi lại tự tay đổ đi. Nhiều lúc mệt mỏi quá , thất vọng quá mà không biêt phải kêu ai,em chỉ muốn chết đi cho rảnh, hôm nay em cũng đã khóc rât nhiều, em không hiểu anh nghĩ gì, anh đi từ sáng, cơm cũng không thèm ăn, gọi điện cũng không nghe máy,em đã đổ hết cơm và đồ ăn ra ngoài thùng rác cho bõ tức, con thi đang sốt. Có lẽ kiếp trước em đã làm sai việc gì lên kiếp này mới khổ thế này đây. Em chịu đựng đủ rồi , có lẽ em phải quyết định thôi. Làm sao phải luyến tiếc một người chồng như vậy.


Không ai thương mình bằng chính bản thân mình, em không muốn suốt đời phải khóc, suốt đời phải chịu đựng, và suốt đời phải sống với một người chồng không chịu hiểu , không chịu nghĩ cho vợ,coi tất cả mọi thứ quan trọng hơn vợ con.