Em- một cô gái tỉnh lẻ học tập và lập nghiệp ở Hà Nội, năm nay em 25 tuổi gây dựng được một công ty nho nhỏ, và hiện tại vẫn đang tất bật, bận rộn hàng ngày vì sự nghiệp nho nhỏ đó của em. Anh- một chàng trai Hà Nội năm nay 30 tuổi cũng là sếp của một công ty cùng lĩnh vực với công ty em. Bọn em yêu nhau được 2 năm 7 tháng, thời gian bắt đầu yêu nhau đến giờ cũng là thời gian từ lúc hai đứa mỗi người thành lập công ty riêng của mình cũng là một chặng đường không hề ngắn. Nhưng tình yêu của bọn em hình như không giống với các cặp đôi khác, trước đây cũng ngọt ngào, cũng quan tâm lo lắng cho nhau nhiều lắm, cuối tuần cũng tranh thủ thời gian rảnh gặp nhau đi đâu đó, tâm sự đủ chuyện, em cảm giác cuộc sống này đã rất ưu ái cho em gặp anh...


Nhưng 2 tháng gần đây em thấy anh rất lạnh nhạt với em, sống chung một thành phố nhưng nửa tháng nay chúng em chưa gặp mặt nhau, cả hai tuần anh không chủ động gọi cho em lấy một cuộc gọi, tin nhắn cũng thưa dần, nếu có nhắn cũng chỉ là icon hoặc trả lời cụt ngủn cộc lốc. Anh không hỏi thăm hay quan tâm đến cuộc sống của em, khi em kêu mệt nhắn tin cho anh , thậm chí anh đọc tin nhắn nhưng cũng không động viên hay hỏi em sức khỏe ra sao mà nhắn rằng đang bận việc. Tất cả đều là em chủ động chủ động gọi cho anh mỗi ngày nhưng anh thường không nghe máy , sau đó nhắn lại rằng anh bận làm việc rồi, ( những lúc này em thực sự thấy tủi thân) em nghĩ rằng vì yêu em có thể bỏ cái tôi của mình mà gọi cho anh vì nghĩ rằng anh bận hơn mình rảnh hơn thì gọi không câu lệ là cứ nhất thiết là con trai phải chủ động.


Nhưng có một số chuyện làm em phải suy nghĩ rất nhiều:


- Chúng em yêu nhau thời gian như vậy, nhưng em chỉ về nhà anh 1 lần, từ đó không bao giờ anh chủ động mời em về nhà anh chơi , thậm chí 3 cái tết nguyên đán trôi qua em có nói với anh là em về nhà chúc tết nhưng anh đều lảng tránh và cho qua chuyện không muốn em về, em nhận thấy anh không thoải mái lắm nên em cũng không gượng ép.


-Anh chưa bao giờ hỏi bố mẹ em có khỏe không, ( anh có về nhà em 2-3 lần) lúc mới yêu nhau.


- Mẹ anh ốm ở viện, anh giấu em khi em biết em bảo qua thăm bác , anh gạt đi rằng không sao đâu nên em không phải sang.


- Cách đây 2 tuần em có hẹn anh nói chuyện và hỏi rằng anh có kế hoạch và dự định chung cho cả hai trong thời gian sắp tới không? ( vấn đề này em đã thẳng thắn trao đổi một vài lần trước ) nhưng anh không trả lời, tất cả mọi thứ anh làm em đều không biết, kế hoạch của anh không bao giờ có em trong đó.


- Lâu lắm rồi hai đứa không có một cuộc gặp riêng tư , mà chỉ có hai người, Cuộc gặp gỡ của hai đứa anh luôn luôn gọi một người bạn đi cùng ( bạn nam ) , hoặc đang đi với bạn đó ngồi cà phê và gọi em có ra ngồi cùng không?


- Khi em gọi điện thoại có thể anh tắt máy đi khi bận nhưng có thể cả ngày anh cũng không gọi lại khi xong việc. Thấy cuộc gọi nhỡ trong máy là cuộc gọi của em cũng không lo lắng mà nhanh chóng gọi lại khi có thể.


Em nghĩ rằng chẳng may có chuyện gì em gặp phải mà cần sự giúp đỡ nếu gọi cho anh thì có lẽ anh sẽ không nghe máy, liệu lúc đó em sẽ ra sao?


Em không biết vì lý do gì mà anh lại thay đổi thái độ với em như vậy? do công việc của cả hai quá bận chăng? Thực tế em nghĩ rằng nếu yêu nhau bận đến mấy vẫn dành được thời gian quan tâm người mình yêu. ( đó là hạnh phúc)


Cả hai tuần vừa qua em vẫn giữ thái độ bình thường với anh, vẫn gọi điện nhắn tin hỏi han mỗi ngày, nhưng thực sự em đang thấy tâm trạng không thoải mái, có một cảm giác đè nén ức chế và rất khó chịu.


Tự gây dựng sự nghiệp riêng đối với một người phụ nữ là quyết định lựa chọn cho mình một con đường đi khó khăn vất vả lắm, chỉ mong người yêu mình , chồng mình sau này có thể không giúp được về vật chất nhưng ít nhất chỉ cần họ động viên mình về tinh thần, chỉ cần như vậy là đủ, đủ để mình mạnh mẽ mà cố gắng.


Hiện tại em đang rất hoang mang, em nên làm thế nào để giải quyết vấn đề này, có thể em rất yêu anh, mỗi lần nghĩ phải xa nhau thì em lại yếu đuối và lủi thủi khóc một mình. Em nên quyết định theo con tim hay lắng nghe lý trí ạ?