thực sự khi post bài này em lại đang sắp đẻ rồi, em không có chồng ở bên cạnh để tâm sự vì chồng em đi lao động ở nước ngoài, vì em phải sống với nhà chồng và Bố mẹ chồng em thì cực tốt ông bà không bao giờ phàn nàn về em mặc dù có nhiều khi em làm mất lòng họ, nhưng thật không may vì mẹ chồng em lại mới mất cách đây 2 tháng, và mọi chuyện rắc rối được bắt đầu từ đây. em không phải là một người khéo léo, em thẳng tính và tốt bụng nhưng giờ em không biết mình nên cư xử như thế nào. giờ em sống với bà nội chồng hơn 100 tuổi, cực kỳ khó tính, thường xuyên soi mói em để đi nói với các bá, nói thật với các chị là em mệt với bà lắm, mỗi lần bà ốm là em phải chăm bà như một osin cao cấp,dọn cứt đái, vệ sinh đủ thứ, ăn uống thì không hề thiếu,phải đút vào miệng ăn cho bà nữa, em cay đắng lắm vì bố mẹ em, em cũng chưa làm được ngày nào như thế, vậy mà lấy chồng em phải làm công việc này nhưng em nghĩ là mình phải làm để có phúc cho con cho cháu, chưa kể em nói gì là bà lại đi nói với các Bá nhà chồng là em thế này em thế kia, buồn lắm vì mình không phải là kẻ sống giả tạo mình cũng muốn tốt cho bà vậy mà bà lại đi nói mình thế, giờ em có muốn tạo đức tạo phúc cũng không xong,em sẽ im lặng và kệ bà ra sao thì ra. còn nữa, hàng xóm nhà em là các Bá nhà chồng hay soi mói, họ nói xấu em đủ điều, chẳng biết là em ở đây có được cái gì không mà sao bụng mang dạ chửa mà em có nhiều chuyện thế. họ nói em keo kiệt cả cái ăn cho bố chồng, mua đồ cúng thì mua toàn đồ rẻ cho mẹ chồng em,em biết là khi còn sống mẹ chồng em cực kỳ tiết kiệm và hà tiện, em mua đồ về cúng còn xịn hơn chán so với thời còn bà, rồi họ nói là em chỉ có chăm sóc nhà ngoại thôi mua áo cho mẹ đẻ em mà không mua cho bố chồng(mặc dù trong thâm tâm của em cũng đau lắm khi nhìn thấy bố chồng mặc mỗi cái áo rét,em đã muốn mua nhưng chưa có dịp vì có mua ông cũng bảo nên tiết kiệm để cho con cái của em, mà các chị có biết là cái áo giá trị nhất của mẹ đẻ em là 125k, mua ở hàng giảm giá vì lỗi không) và em có đi mua ít áo ấm cho các cháu bên nhà ngoại cùng với một bà chị chồng. thế mà bà ấy về nói với em chồng em là em thế này thế kia,để cho chú buồn và chú lại kể chuyện với chồng em ở nước ngoài,chồng em tuy hiểu em nhưng thật sự cũng rất buồn vì chuyện ở nhà như vậy.và còn nhiều chuyện khác nữa các chị ạ. thật sự các Bá nhà em cũng rất tốt nhưng có nhiều cái cũng không thể chấp nhận được vì họ tốt với mình bao nhiêu thì họ lại làm mình đau bấy nhiêu, em muốn sinh cháu xong thì sẽ quay về công ty cũ ở Hà nội làm và tránh xa những thị phi,và bình tâm nuôi con của mình khi chồng vắng nhà, thế nhưng số phận của em có lẽ phải ở đây rồi vì mẹ chồng em mất em đi sao được?mà có đi thì chồng em cũng sẽ rất buồn,hay em phải ở lại đây cay đắng chấp nhận sự giúp đỡ của mọi người trong gia đình nhà chồng?em cũng biết là mình cần phải khéo léo hơn, tàn bạo hơn, nhưng em rất buồn và không biết phải xử lý với các bà ấy như thế nào? cuộc đời em thật nhiều chớ trêu, khi còn nhỏ thì phải chứng kiến cảnh bố mẹ không hạnh phúc đánh nhau suốt ngày, lớn lên khi lấy chồng, tưởng được sống bình yên,ai dè lại như thế này.buồn quá.em cũng hiểu là mọi thứ như thế này là cũng một phần do bản thân mình gây ra, nhưng em nên làm gì bây giờ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bà ngoại chồng em...
Nếu ở nhà chồng giai đoạn này khó khăn thì nên nói mẹ đẻ đến xin bố...
- Đầu tiên phải giữ sức khỏe để còn sinh em bé
- Bạn xem lại xem mình có tiết kiệm quá không nhé, vì người...
Nghĩ cho mình đi chu top ơi.
MC mình nằm viện, mình phải vs cho bà. Ec thì toàn ở đâu đâu. Nghĩ cũng...