Em muốn buông tay - tìm lại bản chất "Người phụ nữ" !
Người ta thường bảo” đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, nhưng khi người vợ vừa phải lo xây nhà, vừa chăm lo tổ ấm, em có được quyền buông tay không?
Chồng em nhỏ hơn em 1 tuổi, chúng em yêu nhau 2 năm thì kết hôn và đến nay cuộc sống vợ chồng đã trải qua 3 năm. Thời gian 3 năm có sống chung hơn 1 năm cùng nhà chồng và hiện tại tụi em đang sống riêng.
Tính em tự lập từ bé, gia đình em cũng không can thiệp nhiều vào cuộc sống của chúng em.
Chồng em, tính hiền lành, sống theo đúng chuẩn mực bố mẹ dạy. Mỗi 1 việc từ khi quen nhau cho tới bây giờ đều là 2 chữ “ TÙY EM” !!!
Em thì rất tôn thờ cuộc sống bình dị, luôn tự mình làm mọi việc cho cuộc sống hài hòa, lúc yêu cũng như cưới việc gì làm được em sẽ làm không nghĩ đàn ông hay đàn bà. Và rồi cuộc sống hôn nhân cứ thế trôi qua, chuyện vay ngân hàng mua nhà, sửa nhà, sắm sửa trong nhà em đều tự mình lo hết, chuyện gia đình 2 bên em cũng 1 mình chăm lo, chồng em vẫn đi bên cạnh và chưa 1 lần quyết định hay phản đối điều gì. Có vẻ cuộc sống đó đúng với tâm nguyện “tự lập” của em.
Nhưng rồi, hơn 1 năm sau ngày kết hôn, chúng em vẫn chưa có con. Sau khi kiểm tra thì nguyên nhân là do anh! Và kết quả từ bệnh viện là không chữa được!
Em bàn với anh tây y không còn cách nào thì mình thử đi đông y. Anh đồng ý, nhưng rồi không kiên trì và có phần lơ là. Em sợ anh buồn không dám hối thúc, nhưng anh vẫn thế không lo lắng, lơ là và xem như chẳng có gì quan trọng.
Đi làm về anh chỉ mở máy tính chơi game, xem phim siêu nhân, đọc chuyện tranh. Thuốc em nhắc thì anh uống còn không thì anh lơ luôn.
Và nhiều lần em góp ý có đủ nhẹ nhàng và gay gắt nhưng được vài hôm anh lại trở về như cũ.
Anh không gái gú, rượu chè, bài bạc … chỉ mê game, đọc truyện tranh, xem phim hoạt hình… thực sự rất trẻ con. Tiền lương anh đưa về hàng tháng chỉ đủ trả 2/3 tiền nợ ngân hàng, em phải xoay 1/3 còn lại và các chi phí trong nhà nhưng tuyệt nhiên anh không lo lắng và luôn nghĩ lương mình đưa đủ là hoàn thành nghĩa vụ. Em vẫn thế tập trung làm việc thật tốt, vun vén lo trả nợ và chăm lo trong nhà, vẫn thế vẫn mạnh mẽ.
Nhưng rồi dạo gần đây, em thấy mệt và dần không còn thấy vui, em muốn buông tay, 32 tuổi, em thấy mình lạc lõng và kiệt quệ, không dám tâm sự cùng ai. Anh vẫn thế vô tư không nhận ra điều gì.
Tụi em từng bàn kế hoạch xin con nuôi, hay nhờ tới ngân hàng tinh trùng, nhưng em sợ…
Anh đối với trẻ con rất thờ ơ, em thích trẻ con, thỉnh thoảng em hay mua đồ cho cháu anh và cháu em thì anh đều làu bàu không hài lòng, thậm chí 1 vài lời nói hồn nhiên của thằng cháu anh lúc nó 3-4 tuổi cũng khiến anh giận hờn và ghét bỏ nó, 1 cái gì đó ích kỉ và thiếu bao dung. Em thấy rất buồn!
Vậy liệu là con nuôi anh có đủ bao dung không đây!!!
Ba mẹ anh lo cho anh từng chút, nên anh chẳng tự lập đưcợ gì, làm gì cũng hỏi ý kiến, cũng xin phép, cũng nhờ. Lúc trước em cứ nghĩ đó là sự hiếu thuận, nhưng giờ em nghĩ mình đã lầm và đã nhìn nhận mọi việc quá màu hồng!
Em đang nghĩ tới việc ly hôn!
Nhưng em không biết phải mở lời với anh sao đây, anh quá vô tư – vô tâm khi không hề nhận ra thay đổi trong tình cảm của em. Em đã mất cảm giác!
Thực lòng em muốn chia tay vì em muốn tìm lại bản chất “người phụ nữ” của mình! Em mệt mỏi và lạc lõng trong chính cuộc hôn mà mình đã vun vén bao năm qua! Đã có lúc em nghĩ hay cho anh thêm thời gian 1 năm nữa, nhưng em không chắc mình cố gắng được không đây? Khi cuộc sống lúc này quá tẻ nhạt và em cũng đang dần khép kín mình với tất cả.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1