Em không biết mình có lỗi gì để mẹ chồng chửi em Vô học!
Em chào các mẹ, em hay đọc các tâm sự về mẹ chồng - con dâu và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lên đây để chia sẻ về vấn đề này.
Vốn dĩ từ khi yêu chồng đến khi em sinh em bé thì mối quan hệ giữa em và mẹ chồng khá tốt. Không biết bà có coi em như con gái của bà không, nhưng em thực sự coi bà như cha mẹ đẻ của em. Em đối xử với bố mẹ đẻ như thế nào thì cũng đối xử với bố mẹ chồng như thế. Em vẫn luôn cảm ơn ông Trời vì cho em may mắn đc chồng tốt và bố mẹ chồng tốt. Duy chỉ có 1 lần trước khi cưới 1 tháng vì 1 chút hiểu lầm giữa hai bên trong việc bàn bạc ngày giờ xe cộ gì đó mà sau khi gọi điện cho bố mẹ em. Bà quên không tắt máy và bắt đầu phun châu nhả ngọc, chửi thông gia tương lai và ở đầu bên kia bố mẹ em nghe hết được. Đến khi bên nhà em có tiếng xe máy vang lên, chắc là bà nghe được mới biết là chưa tắt máy. Bố em gọi điện cho em ngay sau đó nói về mọi thứ, em đã làm ầm lên với chồng và định hủy đám cưới. Tuy nhiên sau đó chồng em đã xin lỗi bố mẹ em và sau đó bố mẹ chồng vẫn đon đả nên bố mẹ em coi như là không nghe thấy nên bỏ qua. Đám cưới vẫn được tổ chức bình thường và sau chuyện đó thì không có vấn đề gì xảy ra nữa cho đến khi em sinh em bé.
Mẹ em thì xuống từ trước khi em sinh 10 ngày, còn mẹ chồng đúng hôm em vào viện thì lên. Hai bà túc trực ở viện 2 đêm 1 ngày thì em bị chỉ định mổ do khó sinh. Trong 5 ngày em nằm lại viện 2 bà thay nhau chăm cho em. Lúc này mới thấy được sự khác biệt các mẹ ạ. Lúc nào mẹ đẻ chăm thì mình được nghỉ ngơi, bà không cho động chạm làm gì vì phải kiêng cữ không sau này sẽ khổ. Chỉ có nằm và nhúc nhắc tập đi lại để nhanh phục hồi thôi ạ. Khi nào mẹ chồng chăm thì ngoài việc bà giặt giúp mấy bộ quần áo cho cháu thì tự mình phải làm hết từ bế con, dỗ con, cho con ăn, vệ sinh cho con, chuẩn bị nước rửa ráy...Tuy nhiên thấy bà mẹ chồng nào đi chăm con dâu hầu như cũng như thế. Đêm con khóc, đau thì đau tự dậy mà dỗ con chỉ thỉnh thoảng bà bế hộ tí. Chỉ có mẹ đẻ mình thì suốt ngày nhắc nhở phải kia thế nọ phải thế kia. Được ăn thứ gì không được ăn thứ gì. Không được ngồi nhiều cả sau bị đau lưng đưa mẹ bế cháu cho.... Mẹ chồng đi chăm cho 2 con gái đẻ tưởng có nhiều kinh nghiệm. Vậy mà con dâu vừa sinh xong được 4 ngày rang ngay cho nồi thịt nạc mỡ lẫn lộn cho con dâu ăn. :| Em chẳng biết do bà phân biệt con gái, con dâu hay bà không biết là mình phải kiêng thịt mỡ cả cháu bú bị đi ngoài???
Túm lại là em thấy hơi buồn buồn rồi nhưng em vẫn cứ bình thường thôi. Tuy nhiên đến hôm em được về nhà mới bắt đầu cơ ạ.
Mẹ đẻ em sau khi thấy em được mẹ chồng chăm như thế nào thì muốn đưa em về nhà để bà chăm cho tháng đầu tiên còn kiêng cữ được. Tháng đầu tiên mà được mẹ đẻ chăm là nhất nên bố em xin phép bố mẹ chồng cho em về nhà ngoại trước. Lúc bố mẹ em xin phép thì ông bà vui vẻ đồng ý. Nhưng sau khi bố em về khỏi, chỉ còn mẹ em và em ở nhà trọ thì bà bắt đầu nói những câu khó nghe và buổi tối khi chồng em đi làm về thì nói là sáng sớm mai đưa tao ra bến xe để tao về quê, rồi tao sẽ suy nghĩ xem có ra chăm con cho bọn mày đi làm không và nói rất nhiều câu tức tối khác. Tuy em thấy rất khó chịu nhưng em nhịn chứ không tỏ thái độ gì. Em và chồng chẳng hiểu ra như thế nào mà bà lại dỗi như thế. Sáng hôm sau mới 6h đã dậy và đi về quê. :((
Hôm sau nữa thì em về quê ngoại. Từ khi mẹ chồng em về ngày nào em cũng gọi điện hỏi thăm, bà không bao giờ nghe máy. Con trai gọi thì nghe và nỉ non với con trai. Rồi gọi cho thông gia nói dạy lại con gái. Đến hôm nghe máy sau mấy câu hỏi han cháu thì quay sang nói em là có ăn có học mà vô học rồi tắt bụp máy.
Em ức quá nên mời chồng ngồi nói chuyện. Và tuyên bố với chồng rằng em có lỗi gì thì bà thẳng thắn góp ý cho em, mắng mỏ em cũng được để em biết lỗi mà sửa chứ sao lại tỏ thái độ như thế rồi nói em vô học. Bố mẹ em sinh e ra, nuôi e khôn lớn còn chưa bao giờ nói em như thế. Chỉ vì em lấy anh mà mẹ anh có quyền xúc phạm em như thế à? Nếu bà không nói chuyện tử tế với em thì vì phận làm con em phải xin lỗi chứ em không phục. Và mối quan hệ mẹ anh và em sẽ không bao giờ được như trước kia.
Em khóc suốt mấy hôm vì không hiểu mình có lỗi gì để bị bà đối xử như thế. Bố mẹ em thì khuyên em bình tĩnh vì khóc nhiều sẽ bị hỏng mắt. Vừa mới sinh xong mà được chăm sóc cũng như được khủng bố tinh thần như thế đấy các mẹ ạ. Từ ngày đó tới hôm nay, mọi chuyện đã trở lại bình thường nhưng thực sự em không còn lòng tôn trọng dành cho mẹ chồng nữa.
Càng nghĩ càng thấy từ xưa đến nay cũng chẳng tốt gì với mình nhưng mình không để ý và không có tâm địa nên chẳng nghĩ ngợi gì. Giờ xét lại mới thấy...Chồng mình con 1 của bà, đi làm lương 5tr/ tháng lại còn đang đi học thêm. Vợ phải nuôi vậy mà bà nói chồng mình gửi tiền về để bà gửi vào cho chị chồng làm nhà vì sau này 2 vợ chồng mình sẽ được tất cả miếng đất nhà đấy. Em bảo chồng là em không có tiền mà có cũng không gửi vì nếu có tiền em mua nhà ở HN chứ ở quê 1/3 đất của anh đã đủ thoải mái rồi. Rồi từ khi chưa cưới chồng đi học cũng không cho 1 xu đóng học phí, chồng có vay > chục triệu để đóng học phí mình cũng phải trả cho chồng. Khi cưới mình ki cóp sắm toàn bộ đồ, chồng đưa cho mình đúng 1 triệu mà bà không cho cái gì cả. Bà đóng bộ giường tủ ở nhà hết > chục triệu và 1 năm bọn mình về đó nằm 3 lần. Bà mua cái gì ở nhà cung tiến cho nhà Họ cũng đòi chồng phải trả trong khi vừa mới đóng xuất đinh 3 triệu để xây nhà Họ xong. :((
Khi em mang bầu bà xa gần phải thuê người trông trẻ vì bà bận vào Biên Hòa chăm cháu cho con gái bà đi làm. :)) Chị ấy đẻ trước mình 2 tháng, khi chị ấy đẻ bà tay xách nách mang đủ kiểu và vào sớm đến hơn chục ngày. Ngày em sắp đẻ bà gọi điện bảo, bao giờ vào bệnh viện đẻ thì gọi cho mẹ. :((
Từ khi em đẻ đến giờ bà chăm cho số ngày đếm trên đầu ngón tay, hình như cộng cả những ngày ở viện là được khoảng 9 ngày với cả em về quê nội 1 tuần nữa. Tổng là nửa tháng. Chăm bà đẻ thì bà ngồi ôm cháu thôi. Cháu ị con dâu thay vì bà bị sợ khi nhìn thấy phân vậy mà bà cứ vô tư kể với em con nhà chị chồng c.ứ.t sơn đầy mặt bà vẫn thay rửa cho vì con rể khiếp, con gái không được động nước. :))
Hết 1 tháng em cho con về quê nội, họ hàng làng xóm cho cháu bao nhiêu em đưa bà bảo bà cầm đi chợ tẩm bổ cho mẹ con con thì bà không cầm. Bà nói ông bà cho cháu, em đếm cũng đủ tiền taxi đi đi về về (quê chồng em cách HN 120KM ạ). Lúc đó không còn phải kiêng quá kĩ nữa nhưng bà cho em ăn toàn thịt lợn nạc rang (em nghĩ bà kiêng kĩ cho em) nhưng sau nói chuyện hở ra chăm con gái thì các kiểu, các món.
Na mẹ đẻ em mua cho em mang về để ăn tráng miệng thì bà chọn hết quả ngon cho chồng, cho con trai, con gái ăn. Bà chọn quả mắt dày, chín nẫu ra đưa cho em ăn, mẹ chồng đưa mà dám không ăn à??? Trò đời là khi đã để ý thì hay thấy những điều mà đau đớn lòng í ạ.
Và duy nhất 1 hôm em vô tình kể chuyện bố mẹ con mua tim, chim bồ câu và gà về hầm cho con ăn nên 5 hôm bà nói bà sẽ mua chim bồ câu về hầm cho em thì được đúng 1 hôm mua 1 con về ăn mà mùi hôi như gà tiềm thuốc bắc ăn ở trên HN ấy :((
Ôi! Em vỡ mộng về mẹ chồng em quá í các mẹ ạ! Buồn da diết...:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. Em và mẹ đẻ (cũng như mẹ chồng và chị chồng) là mối quan hệ...
mẹ chồng nào cũng như vậy thậm chí còn cay nghiệt hơn
hiếm có bà nào tốt và thương con dâu
nên...