Chào các mẹ,


Gần đây em cảm thấy mình quá yếu đuối để có thể đưa ra bất cứ một quyết định nào đúng đắn. Tâm trạng thì rất hoang mang và mất tinh thần trước mọi việc. Trong đầu là cả một mớ hỗn độn và những tâm sự không biết chia sẻ cùng ai.


Em chọn cách viết lên đây để giải tỏa cũng như hy vọng sự thông cảm và lời khuyên từ các mẹ.


Em sống với mẹ từ bé. Hành trình học tập và trưởng thành như tất cả mọi người. Chỉ khác ở chỗ em không có bố và bù lại là sự bao bọc từ bà ngoại và các cô bác chú dì bên ngoại.


Mẹ em một mình vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa kiếm tiền nuôi em vừa dạy em khôn lớn. Vì trách nhiệm quá nặng nề nên dù còn trẻ mẹ em cũng không có cơ hội gắn bó với ai. Em nhớ, người đến đặt vấn đề với mẹ rất nhiều, và họ đều hứa hẹn rất xa xôi. Lần nào mẹ đưa họ vào nói chuyện chính thức với bà ngoại thì mọi thứ lại trở về như cũ, một mẹ, một em. Sau này em lớn mới hiểu lý do chủ yếu mẹ không lấy ai là vì em là con gái. Mẹ sợ nhiều chuyện bất lợi và nguy hiểm cho em khi có một người đàn ông lạ trong nhà.


Mãi đến khi em đi học xa, có một người đến và ở lì với mẹ (em dùng từ ở lỳ vì người đó rất gan lì, đã bị mẹ, em, gia đình em thái độ và đuổi nhiều lần nhưng vẫn không chịu đi). Người này năm nay hơn 60t, ly thân vợ và 3 con (2 gái và 1 trai ở giữa). Cách đây gần 20 năm người đó bị "tuột xích" nên vợ con người đó bỏ đi nơi khác sống. Từ đó người ấy thuê nhà, không có việc làm cho đến khi đến ở cùng với mẹ em.


Mẹ ở với người đó đến nay gần 5 năm, em và mọi người đều nhìn và cảm nhận được tình cảm mẹ em dành cho người đó rất sâu đậm (vì dù sao đây là người đàn ông duy nhất sống như vợ chồng với mẹ em)


Vì một số lý do và đòi hỏi quá đáng của người đó và thái độ của vợ con người đó nên 4 tháng nay em đã không đồng ý cho người đó vào sống ở nhà mới của mẹ con em.


Giờ người đó đang thuê ở gần nơi mẹ em làm để thăm dò tình hình và hôm nào cũng nhờ người quen của mẹ em xin quay lại.


Em đã bỏ việc về sống cùng mẹ được 6 tháng và thấy rất nhớ công việc và buồn chán. Hơn nữa em thấy biểu hiện của mẹ em thể hiện tình cảm với người đó (luôn kể cho em chuyện về người đó, kỉ niệm, nói là thương người đó sống ở nhà thuê khổ sở) nên tuần trước em có gợi ý với mẹ là sắp tới sẽ đi làm.


Phản ứng của mẹ em từ đó đến nay rất thất thường. Lúc thì nói em đi còn bạn bè đồng nghiệp vui vẻ, lúc lại tìm mọi cách giữ em lại. Đặc biệt mẹ kể chuyện người kia mừng như bắt được vàng khi biết tin em sắp đi làm (vì cứ em đi vắng là người đó lại trơ mặt về lăn lóc xin xỏ quay lại với mẹ em được, lần nào cũng thế ạ) Khi em hỏi ý mẹ là mẹ có đồng ý cho người đó quay lại không thì mẹ em lại tức giận nói là người đó như thế thì sao mẹ cho quay lại được, sợ vướng bận…và mắng chửi em thậm tệ. Nói em suy nghĩ nhiều quá nên điên mới có cái đề nghị đó với mẹ. Mẹ bảo nếu em đi làm mẹ sẽ lại sống một mình.


Em biết mẹ em hiện tại rất thương người đó, và có khi còn có cả tình yêu nữa (cái này em không chắc lắm vì em không biết thế hệ mẹ em yêu như nào) nên cứ với tình trạng này thì sẽ khổ sở và bế tắc cho cả 3 người.


Hiện em rất muốn một lựa chọn tốt nhất cho mẹ em. Em có nên chiều ý mẹ em là tiếp tục ở bên mẹ hay động viên mẹ tha thứ cho người kia?


Người ta thường nói nặng tình nặng nghĩa chứ chả ai nói nặng hiếu bao giờ. Vì chữ hiếu không ai cân đo đong đếm được cả.


Em rất cần một lời khuyên để thoát khỏi bế tắc này và có định hướng tiếp theo cho riêng mình.


Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của em.