Em chào các chị. Các chị trong đây chắc là đã có gia đình lâu rồi, các chị có nhiều kinh nghiệm cho em xin ý kiến với ạ. Em đã có gia đình, hai vợ chồng còn trẻ. Nhà em thì cũng bình thường, còn bên chồng em nề nếp, cũng khá. Chồng em do nhà có gốc sẵn nên ra trường là có việc làm tốt, nhà ở Sài Gòn, lương cao và biết tiết kiệm nên mới đi làm mấy năm đã có được số vốn kha khá. Em thì ra trường chật vật lắm mới xin được việc làm. Nhưng do ở trọ nên thu nhập cũng không đâu vào đâu. Tháng nào đủ xài là mừng rồi chứ em cũng chẳng mong được dư. Nhà em vì mới xây nên cũng kẹt tiền, do đó đám cưới xong có bao nhiêu tiền em đều gửi hết cho mẹ để chi trả, về nhà chồng em chỉ có một số ít vàng do họ hàng cho.. Tổng kết đám cưới bên nội bên ngoại 2 vợ chồng em cũng dư được một số vốn (chủ yếu là do khách bên nhà chồng). Hai vợ chồng bàn nhau số tiền đó sẽ gửi tiết kiệm, chủ yếu để lo việc con cái sau này. Em có thống nhất với chồng hàng tháng mỗi người góp vào bao nhiêu tiền đó. Lấy một phần gửi ba mẹ chồng để phụ chi tiêu, một phần sẽ làm quỹ chung của 2 vợ chồng. Còn lương chồng em nhận qua thẻ em tuyệt nhiên không đụng đến, chỉ cần mỗi tháng góp đủ số tiền đã thống nhất là được rồi. Trước khi cưới tụi em quen nhau cũng lâu, chồng em biết tính em không tính toán được trong vấn đề chi tiêu nên ko tin tưởng em trong việc quản tiền bạc. Em cũng biết khuyết điểm của mình nên đi theo hướng giải quyết trên chứ không đòi hỏi hàng tháng chồng phải mang lương về hết cho em. Mấy tháng nay, nhận lương về em đều bỏ vào quỹ một phần, một phần để giải quyết nợ (từ hồi trước khi lấy chồng, mẹ em có hứa cho nhưng do đang kẹt nên chưa giải quyết ngay được, em tự xoay sở trước), chỉ còn lại chút ít để em tiêu xài cá nhân. Còn chồng em thì vẫn chưa bỏ vào đồng nào, tiền vẫn để trong thẻ, em có hỏi thì chồng nói tiền đó anh muốn rút ra bỏ vô khi nào lại chả được, chủ yếu là phần em kìa. Rồi chồng suốt ngày trách em không để dành được cái chi cả, em có giải thích cho chồng những khoản mà em phải chi. Chồng nghe thấy im lặng. Rồi lâu lâu cũng lại lôi việc đó ra nói. Công việc hiện tại của em lương khá thấp. Với kinh nghiệm hiện giờ của em thì có thể xin được việc làm tốt hơn. Nhưng do 2 vợ chồng em dự định có con nên còn lấn cấn chưa thể xin nghỉ được. Dạo giờ em trăn trở lắm các chị ạ. Em nghĩ khi chia sẻ khó khăn của em, chồng sẽ có biện pháp gì để giúp đỡ. Hai đứa em rõ ràng là hoàn cảnh khác nhau nhưng lúc nào chồng em cũng so sánh tại sao chồng em thế này mà em không được thế kia...Em biết về nhà chồng em không mang được gì về nên em cũng tự xoay sở lấy chứ không đòi hỏi gì ở chồng. Nói thêm là, chồng em là người rất đàng hoàng, rất thương em, kiểu người văn minh lịch sự. Nhưng đôi lúc em không hiểu nổi suy nghĩ của chồng là như thế nào. Em dự định sẽ nói chồng cho em mượn trước tiền để em giải quyết số nợ kia (nếu trả một lần thì sẽ bớt được lãi rất nhiều) rồi sau đó nếu được nhà em cho em sẽ gửi lại chồng sau. Nhưng em phân vân không biết nói ra có làm cho chồng khó chịu hay không.


Có phải em tự ti quá rồi dẫn đến nhu nhược không các chị! Các chị cho em lời khuyên được không ạ. Em cám ơn các chị nhiều!