Bố mẹ em lấy nhau từ thủa hàn vi. Mẹ em là phụ nữ nhưng lại là trụ cột kinh tế của gia đình. Ngoài đi làm công ty, bà còn bon chen buôn bán, gom hàng hết chợ nọ đến chợ kia để kiếm lãi. Vì làm việc quá sức, không ít lần phải đi cấp cứu.


Khoảng mấy năm lại đây, sự nghiệp của bố em thuận buồm xuôi gió, mẹ em cũng đỡ vất vả hơn, nhưng bà vẫn tham công tiếc việc lắm. Bà mới 50 nhưng nếp nhăn chằng chịt như phải 60 rồi. Có lẽ vì thế mà bố em nhìn chán, ông cặp kè với 1 con bằng tuổi em.


Con khốn nạn đó không biết trơ trẽn, khi mẹ em nói chuyện tử tế, nó còn giở giọng thách thức này nọ. Nó dám bảo bây giờ mẹ em là gánh nặng của bố, nên buông tha cho ông, rồi có giỏi thì về bảo bố em đừng cặp với nó nữa… Nghe dì em kể lại (hôm đó mẹ em đi với dì, không nói cho bọn em biết), mà em lộn cả mề, chỉ muốn xé xác con đó ra. Mẹ em thì cứ can ngăn, bảo để về nói chuyện đàng hoàng với bố, vì cái chính cũng là lỗi của bố mình, thế nhưng, em cứ phải cho con khốn đó 1 bài học đã. Ranh con mà không lo sống lương thiện, chài cả ông già bằng tuổi bố nó, lại còn mất dạy thách thức mẹ em.


Các chị cổ vũ cho em, để em cho con này tan xác pháo!