Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này, so với từ hoàn cảnh của những người khác thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng so với người đàn ông mình đã từng ngưỡng mộ, đã từng nghĩ rằng sẽ suốt đời chăm sóc thì thật sự là một sự thất vọng và hụt hẫng không thể tả nổi.


Mình lấy chồng được 2 năm rồi, và vẫn đang đi học, tuổi cũng có rồi nên phải mang bầu dù bây giờ điều kiện không có. Học cả ngày, sáng 8h lên viện, buổi trưa chạy về trường ăn cơm bụi, ngủ trên ghế băng để đến chiều lại học tiếp. Cứ như thế 5/7 buổi một tuần. Mang thai tháng thứ 6 và không kiếm ra tiền vì bụng to chẳng đi làm gì được (ngày xưa mình vẫn đi chữa bệnh tại nhà vào buổi tối). Chồng là viên chức nhà nước, lương một tháng (cứng ngắc chứ chẳng có mềm mỏng gì cả) 7tr (trước khi tăng lương thì có 5tr thôi) thì anh đưa cho mình 6,5tr để chi trả tiền nhà 3tr, tiền phường 2tr (kiểu chơi họ để tiết kiệm tiền đóng học phí và chuẩn bị sinh con). Còn 1,5tr để chi các khoản tiền còn lại cho một gia đình + chi phí đi học, ăn sáng, ăn trưa và khẩu phần dinh dưỡng cho bà bầu :(


Nhưng vẫn là quá sướng, nhất vợ rồi vì bao nhiêu tiền lương đã đưa hết cho vợ. Vợ chẳng phải làm gì, chỉ ở nhà ăn với ngủ và làm việc nhà thôi mà cũng chẳng nên hồn nữa :((


Mình thì xa nhà từ nhỏ, mắc bệnh lười kinh niên và vụng nữa. Chồng thì ngược lại, rất sạch sẽ mặc dù không đụng tay vào làm. :( Ngày trước, khi chưa có bầu thì vẫn đi làm (vào tất cả thời gian rảnh, có thời gian làm đến 11, 12h đêm mới về nữa. Nhưng giờ có bầu thì chỉ đi học, chiều về nhà đi chợ, nấu cơm, đợi chồng về thì chạy ra xách cặp, pha nước, lấy sữa ra cho anh uống để anh đỡ mệt. Rồi xếp mâm ăn cơm, ăn xong dọn dẹp (em cũng ko phải là người gọn gàng) rồi đấm lưng cho chồng :|... Nghĩa là chồng về nhà chỉ ăn, uống, và ngồi lên ghế sau đó lên giường. Trước chưa có bầu thì cảm thấy mọi sự cũng đơn giản. Thi thoảng đi làm về muộn thì chồng cũng nấu cơm, có hôm cũng rửa bát cho (cũng được vài lần rồi) thế nên nghĩ đơn giản rằng chồng mình cũng chăm chỉ, hôm nào được chồng rửa bát cho thì phải lên facebook khoe ngay với mọi người.


Bây giờ, tiền không làm ra, sức khỏe không có. Đi học cả ngày không được nghỉ ngơi, không được ngủ thoải mái mình rất mệt nhưng chưa một lần được chồng hỏi xem có mệt không, ngủ ở trên ghế như vậy có đau người không? Có ngủ được không? Mỗi khi gọi điện cho chồng xem buổi tối mấy giờ anh về để em còn biết mà nấu cơm thì thường có 2 câu hỏi "giặt quần áo chưa? Dọn nhà cửa chưa?" x(


Còn anh đi làm cả ngày (mà khi mình sang xem máy tính thì cũng có hôm facebook, xem phim, chat chit cả trong giờ làm việc) thì mệt mỏi vô cùng mặc dù buổi trưa anh được phục vụ cơm nước và ngủ phòng điều hòa mát mẻ :(( và vài hôm vợ không hỏi thăm hoặc thấy chồng mệt mà không vồn vã thì y như rằng mặt nặng mày nhẹ, giận dỗi... (ôi, cái cuộc đời này!!


Có hôm về quê làm giỗ, dậy từ 6h sáng làm cơm. Đến 9h sáng vợ đói quá, sợ con nó cũng đói mà nhà không có gì ăn sáng nên nhờ chồng đi mua hộ cái bánh mỳ với hộp sữa mà chồng kêu em xem có gì ăn tạm đi. Mình đành ăn tạm quả chuối gần chín mẹ dấm ở góc bếp. Thế là một lúc sau, 11h thấy chồng đưa 2 cháu đi mua nước uống, bim bim nên đinh ninh chồng sẽ mua cho mình hộp sữa. Thấy chồng về thì chạy ra đón, ai dè, có một thùng bia, 2 chai nước ngọt có gas cho các cháu, bim bim cho hai cháu. Chồng bảo "tưởng em ăn chuối rồi????" làm quả chuối ở dạ dạy chui lên nghẹn hết cả cổ họng. Hôm đó 12h xong cơm, trong lúc chờ cúng giỗ thì tự chạy đi mua sữa và uống luôn ở quán. Vợ to như con trâu ấy, chẳng sợ đói đâu nhưng sợ ảnh hưởng tới con thôi. :((


Chồng mình vẫn nói với mình "Chẳng ai sướng như em cả, suốt ngày ngồi chơi, chồng đi làm cả ngày, cuối tháng lại đưa hết lương", "tiền lương đấy, thích tiêu gì thì tiêu"... "Chồng em là nhất rồi, chẳng bao giờ quát mắng hay đánh vợ cả" (Hơ, mình chưa bao giờ lên giọng với chồng chứ đừng nói chuyện là cãi nhau thì làm sao mà bị đánh? Mà vợ thì cũng là con người, ai có quyền đánh vợ?)... Cho nên cảm giác sống phụ thuộc, cảm giác không làm ra tiền (nhưng vẫn phải lo khoản tiền còn thiếu) nhiều khi khiến mình vừa ăn cơm vừa khóc. Có hôm nằm khóc cả đêm mà chồng nằm ngủ bên cạnh cũng chả biết gì. Còn lúc này, đang ngồi viết và vừa viết chảy nước mắt vì "Anh đi làm không mệt hơn em à?" và leo lên giường đi ngủ để vợ khệ nệ khiêng 2 chậu quần áo ra sân thượng phơi.


Nhiều khi mình xoa bụng và tự xin lỗi con mình vì mình đã không thể dành cho nó một sự chào đón đầy đủ nhất. Mỗi lần phải làm gì đó khiến bụng tức không chịu được lại thấy thương con quá. Và mỗi lần nghẹn cả cổ họng lại phải xin lỗi con. Mỗi lần bà ngoại gọi điện hỏi thăm lại bảo "vâng, anh ấy vẫn hộ con làm việc nhà, toàn anh ấy giặt giũ chứ con bụng to không ngồi giặt được đâu ạ", nói xong lại thấy nghẹn cả cổ :((


Ngày xưa, mỗi khi nghĩ về chồng lại cố gắng làm mọi việc chỉ để thấy chồng mình cười. Điều lo lắng nhất là khiến anh phải suy nghĩ, phải lo lắng, phải buồn... Bây giờ, điều duy nhất khi nghĩ về chồng và mong điều tốt đẹp nhất cho anh là sau này anh đừng đau ốm, đừng để rơi vào hoàn cảnh như em hiện giờ nhé. Vì lúc đó em sợ anh chẳng chịu đựng nổi đâu.