Em đang có 1 vấn đề khiến em khó chịu và thấy căng thẳng suốt cả tháng nay. Em ko biết tâm sự cùng với ai hết. Em kể ra đây mong được chia sẻ và cũng là để nhẹ nhàng hơn 1 tí..


Em 25 tuổi.. còn vài tháng nữa là em đám cưới. Tụi em quen nhau được 6 năm, tình cảm nói chung khá tốt. Anh ấy là người rất tốt, chịu khó và cũng rất thương em. Mặc dù đôi lúc có cãi nhau 1 tí nhưng ko có gì đáng ngại .. Về vấn đề tình cảm thì em nghĩ mình đã tìm được người mà mình thật sự cần và muốn sống cùng trong suốt quãng đường đời.. Vì bố mẹ anh ấy hiện sống ở Hải Phòng, còn tụi em đang làm việc ở SG nên e cũng ko lo lắng lắm về vấn đề sống cùng nhà chồng.


Em đã nghĩ 1 năm về nhà bố mẹ chồng có mấy ngày, mình lựa mà sống chắc cũng ko đến nỗi. Nhưng giờ vấn đề em gặp lại là vấn đề em trai người yêu ( em gọi là em trai cho nó gọn nhé )


Em trai anh ấy hơn em 1 tuổi, tốt nghiệp ĐH và đang có ý định vào SG làm. Hiện chuẩn bị sống chung nên tụi em thuê 1 căn nhà nhỏ,có 1 phòng riêng. Lần này em trai vào chủ yếu là đi chơi và xem tình hình trước khi vào ở hẳn. Khi ở nhà thì em ở phòng riêng trên gác, 2 anh em ở tầng trệt nên cũng khá riêng tư. Lẽ ra ko có gì để nói nếu như em trai ko quá kì cục và nói chung làm em dị ứng toàn bộ về cách sống cũng như lời ăn tiếng nói..


Ở được mấy hôm thì em trai nói rằng: “ em ko ngờ anh chị sống ở đây khổ thế (!!!)”. Em nghe như sét đánh ngang qua lỗ tai, bàng hoàng hết cả ngày hôm sau vì ko biết mình khổ chỗ nào, và bao lâu nay mình khổ mà mình ko biết.. Em mới hỏi khổ là khổ thế nào. Nó bảo sống thế này mà ko thấy khổ à và tỏ vẻ chê bai, coi thường, cứ như anh nó và em là bần cùng lắm ấy. Nhắc lại em thấy khó chịu ghê cơ.. em xin nói thêm là tuy ở nhà thuê nhưng tụi em đã mua sắm đầy đủ tiện nghi trong nhà, trang trí đâu ra đó, gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Bạn bè ai đến chơi cũng thích. Nhà có 2 xe ga, dự định sau khi cưới sẽ đi làm 1 thời gian rồi mua 1 cái nhà đàng hoàng. Tuy ko phải giàu có gì nhưng nhìn lên cũng phải nhìn xuống. Nếu nhà người yêu em giàu có nó nói thế em cũng ko trách. Đằng này 2 bố mẹ ở quê thu nhập khoảng 2tr/tháng. Người yêu em cứ vài tháng là phải gửi tiền về chu cấp thêm. Còn nó thì gần như ko cho bố mẹ được đồng nào mặc dù đã đi làm được mấy năm rồi. Em ko hiểu nó nói tụi em khổ là khổ cái gì. Nó bảo ở ngoài đó nó toàn đi oto, ở nhà lầu… ( oto công ty, nhà lầu là nhà họ hàng- ở đó trông nhà giúp).Em thấy buồn cười quá mà nể người yêu e nên e ko nói gì.Sao có những người chưa có gì hết mà đã coi thường người khác như thế!


Nó sống xa hoa và hình thức lắm. Bố mẹ nghèo, khi đi học thì ở nhà họ hàng trông nhà giúp. Cả năm số lần ngủ ở nhà bố mẹ đếm trên 5 đầu ngón tay, em thương mẹ người yêu em con trai lớn ở xa ko nói làm gì, còn đứa con ở gần nó cũng tạt qua nhà tháng được 1,2 lần mà chẳng bao giờ ngủ lại. Hai ông bà cứ thui thủi có 1 mình, cũng may xung quanh có hàng xóm, họ hàng. Quần áo, đồ dùng của nó toàn là hàng hiệu.. sắm cái áo ,cái quần nào cũng 500k trở lên là ít, thấy người nào giàu có thì mê tít cả mắt, nói chuyện cứ 1 dạ 2 thưa, cho ăn cái gì ( dù là bình thường) cũng khen ngon, khen quý.


Mấy hôm đầu nó vào thì cả nhà ra ngoài ăn cho nó biết SG như thế nào. Em cũng thấy vui vui nên đi chợ làm mấy món ngon cho 2 anh em. Khả năng nấu nướng của em ko tệ, em cũng biết cách nấu món Bắc mặc dù em là người miền Nam, em coi trọng bữa ăn gia đình và người yêu em cũng vậy, anh rất thích những món em nấu và tụi em coi đó là niềm vui nho nhỏ của riêng mình. Ngày trước a rất gầy, em chăm 1 thời gian hiện giờ đã lên gần 7 cân cũng là nhờ cái khả năng nấu nướng của em. Em nói để mọi người biết em nấu ăn ko tệ, bạn bè, họ hàng ai cũng khen em khéo tay, đảm đang. Thế mà em vừa đi làm, chiều về em nấu nướng vất vả cả buổi. . Lúc em nấu nó chẳng phụ giúp gì, ngồi xem TV em mặc kệ, nghĩ nó là em út, đã thế còn đi vào bếp hỏi giọng rất đáng ghét “ chị làm gì đấy, có biết nấu ăn ko đấy, làm gì mà lâu thế!”.


Trên bàn toàn món ngon, hấp dẫn, thế mà nó nhìn mâm cơm như nhìn côn trùng đáng sợ, chấm đũa nếm món này món kia xong rồi lắc đầu lè lưỡi, như thể em bỏ thuốc độc vào đồ ăn. Ăn đậu hũ chiên mà bảo “ cái này mùi kinh quá”. Nhìn mâm cơm em vất vả nấu, nó bảo “ có thế này thôi mà làm nãy giờ ko xong à” (!!!)


Người yêu em mời khách về chơi, em cuốn chả giò mực, cá rô kho riềng và trà xanh, nướng khô mực các thứ, rau xanh, rau luộc, canh tôm khoai mỡ đủ cả.. ăn cơm xong uống trà xanh và mứt kiwi.. khách về nó bảo “ em nói thật, em ăn cơm tối ko thấy ngon gì cả, chị nấu ăn chẳng ra làm sao”


Đêm đó em tức đến phát khóc nhưng chẳng để ai nhìn thấy..


Sáng ra em chiên chả giò ăn với bún ( chả giò em tự cuốn), hôm thì em nấu cháo sườn, nấu miến.. Nó bảo em “ chị làm gì đấy, ăn bún chả giò à, trời ơi, thôi em ko ăn đâu,em ra ngoài kiếm cái gì ăn cho nó lịch sự 1 tí” ( chắc bún chả giò của em bất lịch sự lắm nhỉ?). Tất nhiên e ko đi. Em bảo “ em thích ra ngoài ăn thì cứ đi đi..chị thích ăn đồ chị nấu, vừa ngon vừa hợp vệ sinh, chị ko ăn được cơm hàng cháo chợ”.. ( em điên lắm nhưng vẫn cố ăn nói cho lịch sự - là em trai em thì em mắng cho 1 trận rồi)


Quần áo bẩn ko tự giặt, bắt em giặt cho. Nếu bận rộn em có thể giặt quần áo giúp nếu thái độ thành khẩn. Đằng này kêu em giặt đồ mà nói như nghĩa vụ của em là phải làm ấy. Và em đã nói nhẹ nhàng là hãy tự giặt, chị đi làm rất bận ko có thời gian giặt đâu.


Đến giờ tâm trạng của em vẫn hết sức ức chế. Em thấy căng thẳng ngay chính trong căn nhà của mình. Người yêu em thì ko nói gì được nó cả, ko lẽ lâu lâu em trai mới vào mà lại khó chịu với nó cũng ko hay, có nói thì nó lại nói a bênh người yêu. Anh ấy bảo em cố nhịn nó, dù gì nó cũng là em của mình, em tức giận với nó nó về ngoài nhà kể lại với hết họ hàng là em thế này thế nọ thì khổ. Tất nhiên em biết điều đó nhưng em ko thể lịch sự mãi với nó được.


Tính em ko phải hiền lành, cam chịu.. trước giờ cái gì đúng là em nói. Vậy mà giờ em phải nén cơn giận hàng ngày trước thái độ quá ư láo và xấc xược của nó. Nó mà còn ở đây lâu rồi cũng có lúc em nổi điên lên chửi cho 1 trận rồi đá ra khỏi nhà em..Em ở nhà nhưng nỗi ấm ức cứ chất chồng làm em căng như cọng dây đàn, chỉ chờ đứt tung ra thôi. Đó mới là em chồng thôi nhé. Mai mốt thêm mẹ chồng chắc e stress nặng quá. Xác định lấy anh là em biết mình sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, trong khi hoàn cảnh gia đình em khá giả, em được cưng chiều từ bé. Cứ nghĩ nhà người ta sẽ vi thế mà trân trọng mình. Thế mà cũng chẳng hơn gì. Mọi người làm ơn cho em lời khuyên với..