Em cần gì trong cuộc hôn nhân này, khi em giao trọn tương lai cho anh. Đi cùng nhau đến ngày hôm nay, những năm đầu tiên của 1 cuộc hôn nhân, em thật sự không mong mình lại ngẫm ra những điều này .
Em nghe nói 2 năm sau kết hôn là đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Hình như không đúng với em, vì thời gian của em có vẻ ngắn hơn so với người khác. Lý do là gì?
Giờ đây khi bên em còn có con trai bé bỏng cần bàn tay em mỗi ngày, và cần bàn tay anh nữa. Giá như... em không kết hôn, em đã nghĩ như vậy đấy. Em sẽ sống tiếp tục như thế này sao, sống đến lúc con trai trưởng thành, phát triển toàn diện về tinh thần trong 1 giai đình vẹn toàn cả bố và mẹ. Còn em, mấy chục năm tới trở nên chai lì cảm xúc với chồng mình. Liệu em chịu nổi ko?
Em đã nghĩ đến một ngày anh và em không còn đi chung trên một con đường. Đó là ngày tình cảm em không được đáp lại và em cũng không còn muốn cố gắng dành tình cảm cho anh nữa. Đó là ngày em không còn chịu đựng thêm được những cãi vã, cũng không dừng được việc gây chuyện để cãi nhau. Đó là ngày những mong ước của em về cuộc hôn nhân này tan thành mây khói. Đó là khi mỗi ngày em sống trong sự bực dọc và cố ép bản thân phải chấp nhận việc đó. Em cũng đã nghĩ đến cuộc sống sau khi chia tay, liệu em có đứng vững nổi. Và em sẽ phải sống mỗi ngày trong sự dằn vặt vì tước mất gia đình của con ra sao.
Em đã nghĩ đến ngày đó, em cũng nghĩ ngày đó có thể sẽ đến nhanh hơn nếu chúng ta không bị níu giữ vì trách nhiệm với con. Chỉ nghĩ đến việc sống trong sự áy náy vì ko mang lại cho con cuộc sống đầy đủ về tình cảm cũng khiến em phải đắn đo rất nhiều. Con không có lỗi gì cả, lỗi ở anh và em không cân bằng được cuộc sống này mà thôi.
Trước khi ngày đó đến, hiện tại em đang cần gì ở cuộc hôn nhân này?
Em cần người chồng biết bận lòng khi em buồn, em giận.
Em cần người chồng làm em vui bằng những điều nhỏ nhặt. Không, đúng hơn là em cần người chống "muốn" làm điều đó.
Em cần người chồng về nhà ôm chầm lấy con trai,chơi với con bằng những trò chơi em không đủ sức làm được cho con, để em được thấy hai bố con vui vẻ bên nhau.
Em cần người chồng nhận ra khi em quay lưng khóc ấm ức, chỉ cần ôm em thật chặt, mọi buồn bã giận hơn có thể như chưa từng tồn tại.
Em cần người chồng về nhà không cắm cúi vào điện thoại để nhắn tin, đọc báo, xem phim... mà quên mất ngước lên nhìn con trai bé bỏng đang làm gì, chơi gì hay khóc vì điều gì.
Em cần người chồng dành thời gian để đưa em và con đi chơi đâu đó vào những ngày nghỉ để gia đình được gần nhau hơn và quên đi những mệt mỏi trong công việc.
Em cần người chồng gác bỏ công việc khi về đến nhà, người chồng đó không lấy lí do bận việc để bao biện cho những việc làm vô tâm khác.
Chỉ cần chồng em làm được, thì bất kể anh đi sớm về khuya và quá bận bịu không thể có nhiều thời gian bên em và con, em cũng không thấy buồn lòng. Chỉ cần anh làm được, em có thể vì anh làm nhiều hơn thế đến suốt cuộc đời, vì anh mà vun đắp cho gia đình, làm điểm tựa cho anh vững bước trên sự nghiệp.
Còn không, dù có nhiều thời gian bên nhau, em cũng cảm thấy rất khó chịu, và anh cũng sẽ cảm thấy thế. Em cũng không thể làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của anh được nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1