Em bị mẹ chồng tương lai hiểu lầm, buồn tủi lắm! mong các chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên!
Chào các chị!
Em mới gia nhập web, vì bế tắc đau khổ buồn tủi quá nên không biết tâm sự với ai. Em mong các chị cho em lời khuyên.
Em 25 tuổi, có người yêu đc 2 năm nay, anh ấy bằng tuổi em, cả 2 đứa em đều được gia đình đồng ý, bố mẹ em rất quý anh ấy, và bố mẹ anh ấy cũng rất vui vẻ hồ hởi với em. Mọi việc được coi là thuận buồm xuôi gió, và dự định cuối năm 2014 chúng em sẽ tổ chức đám cưới.
Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như không vướng phải vụ việc không đáng có sau. Người yêu em là con út, trên anh ấy có 1 anh trai gần tuổi, Nhưng nổi tiếng là xấu tính và đàn bà (Nói thì hơi ngược đời, nhưng em chỉ thấy em gái chồng là rắc rối chứ chưa thấy anh chồng bao giờ).
Hôm tuần trước, anh người yêu em có đi làm về muộn, 12h đêm mới về, em lo lắng quá vì gọi điện không bắt máy, lo trên đường về có việc sảy ra, vừa lo vừa tức. Nên đúng lúc anh ấy nghe điện, em khóc lóc hờn trách bảo sao không nghe đt, sao lại về muộn.
Ngay ngày hôm sau, vụ việc đến tai mẹ anh ấy qua kênh thông tin ông anh chồng (2 anh em chung phòng, nên hắn ta nghe loáng thoáng ngoài điện thoại chứ không trực tiếp nghe điện), hắn nói với mẹ anh ấy đủ điều về em, bảo là em chửi người yêu em ghê lắm, ăn nói vô học, mất dậy, quát người yêu như mẹ quát con. Vậy là từ hôm ấy bà ấy quay ngoắt 180 độ thái độ với em, Mặc cho người yêu em giải thích đủ thứ, thanh minh rằng em không nói những lời như vậy, nhưng bà ấy không tin 1 tí nào, mà chỉ tin lời ông anh trai kia.
Ngày hôm qua, em có dự định chiều nay sang nhà biếu quà tết trước khi về quê, anh ấy có nói với bà ấy là em sẽ sang, thì bà ấy nói "Bảo nó không cần phải sang đây làm gì đâu".
Em buồn quá, khóc suốt cả đêm qua, gọi điện về cho mẹ em kể cho đỡ tủi thân. Mẹ em khuyên em vẫn nên đến nhà bên đó, vì em không sai thì không có gì phải sợ, cứ đối mặt đàng hoàng, nghe bà ấy dạy bảo, trách móc gì cũng được, rồi từ từ giải thích cho bà ấy hiểu. Em nghe lời mẹ, và cũng nghĩ thấy đúng, nên chiều nay em vẫn mang đồ sang.
Em vừa đến cổng nhà, thì gặp bà ấy đúng lúc đi đâu về, em chào "cháu chào bác, bác mới đi đâu về à?", thì bà ấy không thèm đáp lời em, lườm em 1 cái, rồi quay ngoắt mặt đi, đóng rầm cổng lại.
Các chị biết không? lúc đó em nhưu chết đứng, em quá bất ngờ... Người yêu em chạy ra, dắt xe bảo em vào nhà, nhưng em chỉ kịp khóc, rồi bảo anh ấy là em không vào nữa, em không đủ bình tĩnh để vào nhà lúc này, nên em đi về. Anh ấy đuổi theo em bảo em đừng về, cứ vào nhà đi, có gì sẽ không để em bị mẹ bắt nạt, nhưng em không thể bước chân vào được.
Suốt từ tối, không rõ anh ấy đã nói gì, bênh gì em, thanh minh, giải thích những gì, mà bme anh ấy không những không hiểu, không thông cảm, còn quay ra chửi anh ấy là đồ mất dậy, bất hiếu, láo toét, và bắt anh ấy chia tay em.
Hiện giờ cả 2 đứa em đều rất khổ tâm, Nếu chia tay nhau như thế này thật đúng quá oan ức, có những lúc em nghĩ mình nên ra đi để anh ấy không phải tổn thương vì đứng giữa, nhưng lại thương vì người yêu em quá tốt, luôn chân thành và đối xử tốt với em. Nhưng cứ như thế này thì em không chịu được các chị ơi, em cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, vì đến một cơ hội để giải thích bà ấy cũng không cho em làm.
Em phải làm gì lúc này? các chị hãy cho em lời khuyên giúp em vượt qua được bế tắc này, tết nhất đến nơi rồi, em không muốn vì chuyện này mà cả bme e và ny e đều thấy buồn, Mẹ em đã biết chuyện, có bố em là chưa biết, và em cũng không muốn để bố em biết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thế đấy, nó đơn giản quá nên mới buồn cười, mới như trò đùa, nếu mọi...
cưới rồi thì còn khốn khổ khốn nạn nữa
lúc đó bà ý với ông anh trai...
Ngày trước bà ấy cũng vui tính, bình thường lắm, sảy ra...