Nó sinh ra trong một gia đình nông dân mẹ nó là một người có làn da trắng hồng ,khuôn mặt hiền lành nhưng khá thấp.Ngay khi còn khá nhỏ mẹ đã luôn nói với nó phải chăm chỉ ,phải ngoan mẹ sinh mày ra đã vất vả ,khổ sở rồi đừng làm người ta chê cười mẹ nữa. Một đứa trẻ không thể hiểu hết được lời mẹ nó nói ,càng không thể hiểu được những câu hỏi ,câu trêu đùa của hàng xóm xúi nó về hỏi mẹ nó xem bố nó là ai ,có người kêu nhìn nó giống bố nhất là đôi mắt .Nó cũng không hiểu vì sao nhà mình ko có bố như những đứa bạn khác trong xóm .nó chỉ thấy trong nhà có ông ngoại người hay ru nó ngủ bằng những câu chuyện của ông thời chống pháp,mỹ ,thời ông còn trẻ,mắt ông bị mờ vì ngày xưa bị Việt minh tra tấn do nghi ngờ ông phản .hồi đó ông làm lý trưởng lên hay nuôi người nghèo trong nhà .ông cũng chưa bao giờ nói với nó bố nó là ai hay ở đâu.trong nhà ngoài ông ngoại còn bác gái nó và hai anh con của bác nữa ,một người lớn hơn nó 14t một người hơn nó 5 tuổi.khi còn nhỏ nó thấy bác gái và mẹ nó là trụ cột trong gia đình .họ lam tất cả mọi việc của những người đàn ông ,nuôi con làm nhà mổ gà hay nhưng công việc nặng nhọc khác .khi nó 5 tuổi nó thấy có một người đàn ông,ông ấy là người quản lý của mẹ ông hay cho nó tiền mỗi khi nó đến chỗ mẹ ,hay mua bánh kẹo cho nó mà không cho những đứa khác ông nói vì nó thông minh và đáng yêu nên ông quý.nhưng nó biết ông quý mẹ nó vì ông hay hỏi về mẹ nó .nó cũng thấy mẹ quý ông nhưng ông đã có gia đình nên mẹ không bao giờ thổ lộ hay làm gì lộ liễu.
Lớp 2 nó đã biết đi kiếm tiền khi kỳ nghỉ hè đến bởi nó hiểu nhà nó nghèo ,nó muốn giúp mẹ ,nó đi bế em thuê cho người ta ,đi hái chè thuê cách đó 30km .hay đi nhặt chuối rơi .hoặc đi bán rau muống đỡ mẹ anh cả con bác gái luôn nói với nó và anh thư hai :anh em mình ko có bố nên phải sống ngoan ngoãn ,chịu khó không người ta coi thường mẹ minh coi thương anh em mình ,anh không đi học anh đi làm đỡ mẹ và dì lấy tiền cho hai đứa đi học hai đứa phải chăm chỉ học lấy cái bằng cấp 2 cũng được rồi sau này đỡ khổ .anh cả chăm chỉ nhiều lắm anh đi làm xa nhà mấy trăm km từ khi 14 tuổi có lẽ vì thế mà nó nể và sợ ,tôn trọng anh lắm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
me:mẹ ko đc ăn học nhiều mẹ muốn mày học sau này cho đỡ khổ...
A:anh lớn rồi anh đi làm kiếm tiên cho mày...