Chào các mẹ, em gửi bài tâm sự trên wtt này không biết bao nhiêu lần. Nhưng mọi chuyện xong đâu lại vào đó, em chán nản quá, hốm nay muốn vào xin các mẹ lời khuyên.


Em năm nay 25t, đã có việc làm tuy thu nhập không quá cao nhưng cũng tạm ổn. Năm em 18t, em có quen với chồng em bây giờ. Anh ấy gây ấn tượng trong em là một người tâm lý, hoàn cảnh khá bất hạnh, bố mẹ li dị nhau, gia đình nghèo nhưng bù lại anh có ý chí vươn lên. Bố mẹ và họ hàng bên em khi biết em quen anh ấy thì phản đối kịch liệt, cho rằng gia đình họ không nề nếp về em sẽ khổ, nhưng em do tuổi trẻ không nhiều kinh nghiệm nên vẫn nhắm mắt theo lao.


Trong những năm vẫn yêu nhau, chồng em có 1 lần kinh doanh trang trại và phá sản, anh buồn một thời gian rồi theo học lái xe, chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng. Những năm 2009-2011 thời hoàng kim của xây dựng, anh kiếm được khá. Chúng em lấy nhau rồi có con nhưng mâu thuẫn liên tục quanh chuyện mẹ chồng nàng dâu và đau đầu vấn đề nhà cửa. Anh ấy là một người tương đối bốc đồng, gia trưởng và cực kì bảo thủ, thích là làm không nghe ai trong gia đình. Đến khi lấy nhau những tính cách đó mới lộ ra. Năm 2012 anh quyết tâm làm một mẻ lớn để mong có tiền xây nhà, làm giàu nhưng bị vỡ, nợ khoảng 100tr, bao nhiêu của nả tích cóp bị con nợ bùng, giờ vẫn chưa đòi được.


Thời gian đó em sống trong nước mắt, nhưng may mắn sau đó khu đất của mẹ chồng em rơi vào giải tỏa, đền bù cũng khá, nên có tiền lấy đó xây nhà, giả nợ cho anh. Em khuyên anh mấy năm nay khó khăn, xây nhà nhỏ nhỏ để một ít đề phòng, rồi 2 vc đi làm nuôi con, sống ổn định, khi nào có cơ hội làm giàu sau. Anh không nghe, nói đất đai tổ tiên để lại anh phải mang xây hết vào nhà, không họ hàng cười cho. Xây nhà xong ai cũng mừng cho vc em, ai cũng nói em sướng khi mới 23-24t có cái nhà rồi khỏi lo nghĩ gì nữa. Em cũng chỉ mong cuộc sống yên bình từ đây, lo làm ăn


Em sông yên ổn được 7-8 tháng thì biến cố lại xảy đến, đầu tiên là em đi làm bị đồng nghiệp móc mất cái laptop mà em rất quý, lại lỗi do em nữa nên em cũng buồn. Đang thời kì khó khăn, 1 triệu cũng quý một lúc mất mười mấy triệu nhưng cũng đành nghĩ thôi của đi thay người, vì làm nhà xong thường hay gặp đen. Sau đó em phát hiện dạo này chồng rất hay giao du với những thành phần bất hảo. Thật buồn đó lại là cô chú họ của chồng hay ghi lô đề, có những hôm đi với họ đến 12h đêm mới về. Tìm hiểu em biết chồng em đi cho vay nặng lãi. Em can anh nói nghề đó rất nguy hiểm nhưng anh không nghe.


Anh giờ như con người khác, sau biến cố vỡ nợ lần 2 đó anh buồn và hay uống rượu, tâm lý cay cú muốn kiếm lại để chứng tỏ mình không là người thất bại, điều này em hiểu nhưng không có nghĩa là mình liều lĩnh, bất chấp. Anh đi với họ như ma làm vậy, rồi họ rủ rê anh vừa chơi vừa ghi lô đề. Anh mới ghi tầm 2 tháng thôi nhưng tầm nửa tháng nay em thấy mặt mũi anh ấy căng thẳng hẳn, em hỏi han thì anh nói lo chuyện tiền làm ăn. Rồi em âm thầm điều tra và phát hiện ra anh ghi thua, ngày nào cũng nhắn tin, số tiền nợ hôm nay đã là 200tr. Thật kinh khủng mới mấy tháng trứoc vc em còn dư ra được hơn 100tr tiền thu nợ, vậy mà... Em buồn và thất vọng kinh khủng về chồng, anh quá phá, làm ăn không tính toán để mẹ con em khổ giờ còn sa đà vào như thế này, trước em bảo tiền để em giữ anh nằng nặc không chịu nói để quay vốn hàng. Hôm qua anh nói anh hối hận quá, em nghĩ là anh nói chuyện đầu tư làm ăn trước đây nhưng bây giờ em đã hiểu. Em còn thấy anh hỏi vay mượn qua ngân hàng khoản tiền 500tr, em chợt nghĩ sổ đỏ em đứng tên. Mai em quyết định phải nói chuyện với mẹ chồng để bà can anh lại. Không có ngày ra đê ở.


Mới trong mấy tháng cuộc sống nhà em đang yên ổn vậy mà giờ em thấy mọi thứ như màu đen trước mắt, anh luôn nói là con lớn cha mẹ già rồi phải tính cách chứ làm công ăn lương lo sao được. Em can anh bao lần người ta sống được thì mình sống được, mà thu nhập của mình đâu quá thấp, vẫn đủ sống, nhưng anh luôn ôm mộng làm giàu, mua xe hơi.


Trước em cho rằng chuyện làm ăn xui rủi, chả lẽ cứ phá sản thì bỏ nhau nhưng giờ em nản quá các mẹ ạh. Chồng em quá trẻ con, ăn thua, bốc đồng và dễ bị cám dỗ. Mặc dù đã 34t rồi. Còn thêm tính ham chơi nữa. Ưu điểm chắc chỉ mỗi được là thương con, chăm chỉ không ngại khổ. Em cùng đường rồi. Đơn li dị đã có, em nên quyết định thế nào? Quen anh chưa 1 khảong thời gian nào em sống trọn ven bình an, lúc nào cũng phải có chuyện. Xin các mẹ cho em lời khuyên.