Điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời ...Ngoại tình hay dối trá????
Các mẹ thân mến,
Em đã đăng ký trong webtretho lâu lắm rồi nhưng chủ yếu là đọc và e cũng ko ngờ rằng đến ngày hôm nay em lại là người viết ra bài này.
Thật sự những gì em viết ra ko chỉ đơn thuần là những lời khuyên, tư vấn hay chia sẻ mà em viết ra vì em cần nói, e cần đưa hết mọi thứ ra khỏi lòng mình vào lúc này. Cuộc đời em nghĩ em sẽ sống 1 cuộc sống bình lặng và yên ổn lắm vì em sinh ra trong 1 gd đúng nghĩa là hạnh phúc. Nhưng ngày hôm nay khi đối mặt với chuyện của chính mình, ko hiểu sao em ko muốn làm gì khác chỉ muốn chết đi rồi vứt bỏ mọi thứ cho xong. Mà em biết em có chết đi thì người đau khổ nhất là ba mẹ em nên em muốn nói ra để tâm trạng đỡ hơn và suy nghĩ lạc quan hơn…
Câu chuyện của em khá dài dòng như sau:
Năm nay em 24t , chồng e 30 t, chúng em vừa kết hôn đươc 3 tháng thì đã xảy ra chuyện này …Em ko biết như vậy là có gọi ngoại tình hay ko nhưng em biết em đã sai….
Năm em 19 tuổi em gặp được chồng em bây giờ, lúc đầu toàn bộ tình cảm đều xuất phát từ phía em nên em mặc sức theo đuổi chồng em, chạy theo chồng em … kể cả việc trao thân chỉ sau 2 tháng quen nhau. nói chung là yêu rất quỵ lụy…mấy lần em đều biết chồng em còn qua lại với người cũ hay lờn vờn với ngkhac, em đều trách móc khóc lóc nhưng rồi cuối cùng cũng chủ động tha thứ…Trong suốt 4 năm yêu nhau như vậy, em đều là người chủ động trong tất cả mọi chuyện nịu kéo, giản hòa hay tha thứ. Đến năm T2 bắt đầu chồng em thừa nhận là những năm trước yêu nhau đều đến với em vì tình dục và đôi lúc cũng thấy tội nếu bỏ em nên nhiều lần dù suýt chia tay thì cũng chỉ cần em chủ động làm hòa thì chồng em đều qquay lại. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây thì có ít nhất 2 năm em phát hiện được ch em chủ động chatt và rủ ng khác đi ks. Mặc dù cuối cùng thì không đi thật. Suốt những lần đó em cũng khóc lóc , đau khổ, dằn vặt rồi cũng chủ động tha thứ.
Nhưng có vẻ như chính vì em cứ chịu đựng , chịu đựng và chịu đựng thì càng ngày quả bong càng căng.
Đến đầu năm 2012 vừa rồi thì bọn em chính thức tính đến chuyện cưới hỏi, trong lúc đó em lại phát hiện chồng em lại 1 lần nữa chat và đong đưa với 1 người khác ( vì lúc này em biết pass chồng em) ngay sau khi em về HN thăm chồng em và trở lại SG. Lúc đó em đau đớn tột cùng, không biết có nên tiếp tục hay không, thì em lại thấy rằng em có tha thứ được nên thôi em bỏ qua cho ch em lần cuối. Nhưng có vẻ như càng nhịn thì ch em càng lấn tới, khi đến giai đoạn bọn em thuê nhà thì xảy ra những cãi vả căng thẳng do bất đồng ý kiến. Nhất là việc chồng e phê phán gia đình em và tìm cách lui thoái việc thuê lại nhà từ gd em. Lúc này em và ch em giận nhau mấy ngày thì cũng là lúc em đi công tác.
Trong những ngày em đi ctac em chờ đợi từng tn làm hòa hay có ý muốn xin lỗi em thì chồng em hoàn toàn ko có. Rồi 1 buổi tối nọ, em nt cho chồng em thì ch em nói đang đi bar với 1bạn gái( người này em cũng biết). Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, em lại tức giận và khêu khích chồng em đi ngủ với bạn đó đi ( Vì trước giờ vc em khá thoải mái trong phát ngôn khi nc về tình dục). Lời qua tiếng lại rồi cuối cùng ngày hôm sau em nt hỏi chồng e đêm qua ntn …chồng em kể lại đã abc ntn… Lúc đó tự nhiên em cảm thấy mình ngu ngốc và 1 lúc nông nổi em đã tìm đến 1 người bạn ( thân thiết gì cả) nói chuyện, thì bạn đó bay ra nơi em ctac gặp em.
Ngày hôm sau, em vẫn muốn xem ch em có thật sự đã làm vậy với bạn kia ko,…em đã nt hỏi thăm thì ch em theo cách cũ nói chuyện hững hờ, bang quơ, và thừa nhận ( dù em hăm dọa sẽ gọi cho bạn gái đó để hỏi sự thật)…tự nhiên em bốc hỏa lên và nghĩ tại sao “ Mình phải chấp nhận 1 con người như thế/…..quá bình thường hóa mọi chuyện, quá thiếu tôn trọng vợ sắp cưới ( tất nhiên phần lỗi cũng la do em khêu khích) …” rồi chồng e chủ động nói chấm dứt..như giọt nước tran ly…em cảm thấy em hết sức chịu đựng với con người này nên em đã đồng ý Hủy hôn. Ngay trong đêm em đã gọi về cho mẹ em để thông báo…mẹ em khóc nhiều nhưng lúc đó cả gd em đều khuyên em nên chấm dứt vì bm em ko tự tin là chồng e có thể đối xử tốt với em sau này.
Sáng hôm sau, ch e nt xin lỗi và mong em nghĩ lại…nhưng em như 1 ngọn nến bị thổi tắt lửa tti2nhye6u…em thấy mất hoàn toàn cảm giác với ch e. Em nói em muốn chấm dứt nhưng em sẽ dành thêm thời h để nghĩ….
Khi mọi việc chưa ngã ngũ, trong lúc say rượu và bộc phát của bản thân em đã xảy ra quan hệ với người bạn đã bay ra nơi ctac của em.
Sau chuyến ctac e về lại SG và sau khi nc thẳng thắn với gd em xong thì em quyết định hủy hôn. Khi nhận được tin đó, ch e hốt hoảng và đã tìm mọi cách cứu vãn lại mối quan hệ của em và thừa nhận chuyện ngủ với ban gái kia là do vì cái tôi nên chồng e nói cho bỏ tức chứ thật sự là ko có ( cái này em đã kiểm chứng là đúng). Và hứa với em sẽ thay đổi rất nhiều … thật sự vì còn tình yêu với ch nên em quyết định quay lại sau khi chồng e nói ra được tất cả những lỗi lầm của mình trước đây và hứa sẽ thay đổi ntn…v…v…chồng e còn thuyết phục mẹ em để mong gd em cho chồng em 1 cơ hội được cưới em…
Nhưng ko biết là ngu hay thành thật, em đã kể với chồng nghe mình đã có xảy ra quan hệ blah blah ntn….chồng em như bị em chem. 1 nhát và tim…nhưng rồi cuối cùng chồng e cũng bỏ qua và tụi em đã có 1 đám cưới…dù trong khoảng thời gian trước khi cưới 2-3 tuần bọn em đã vài lần muốn giải thoát cho nhau… đau đớn vật vả…em nghĩ đó là khoảng thời gian đen tối của cả 2 vc em khi ai cũng vừa là nạn nhân cũng vừa là thủ phạm…
Sau đám cưới, mọi chuyện diễn ra bình lặng dù đôi lần vc cãi nhau lặt vặt do thỉnh thoảng chồng e có lôi chuyện cũ ra nói. Nhưng tóm lại là mọi chuyện rất hạnh phúc, và chồng em đã hoàn toàn thay đổi thật sự như chồng e đã nói. 1 – 2 tháng qua là giai đoạn hp nhất của vc em …
Nhưng rồi chuyện đởi ko như mơ, đangyên đang lành…người mà em đã xảy ra quan hệ chủ động tìm lại em chat với em…rủ em đến nhà anh ta … lúc đó em cũng đủ bình tĩnh để từ chối nhưng ko hiểu sao em lại cũng ko nói ra mình đã kết hôn rồi… Em chỉ từ chối vì lý do em thấy ko tốt khi đến nhà ng lạ vào buồi tối.
Rồi ko biết mình ngu ngốc đến mức nào, chính trong 1 ngày bình thường ko xảy ra gì cả, em chủ động chat hỏi thăm bạn đó khi em đang có ý định tìm 1 cv mới và muốn tìm chance từ bạn đó. Rồi cũng như những lần trò chuyện khác bình thường và nhanh chóng…Em nghĩ là chắc là bạn thôi cũng ko sao…nhưng cũng 1 phần vì sợ để ch biết được sẽ ko vui nên em xóa đi toàn bộ các đoạn chat đấy…
Rồi lại 1 lần nữa, có vẻ như duyên nợ chúng em bị thử thách khi người bạn đó chủ động tìm em và chia sẻ 1 cơ hội hợp tác làm ăn. Nghe có vẻ như hơi phi lý nhưng 1 phần vừa muốn kiếm nhanh tiền và 1 phần muốn thật sự bình thường hóa lại quan hệ bạn bè…nên em đã đồng ý nhận lời gặp mặt tại VP CTy bạn đó.
Nhưng điều ngu ngốc nhất của em là em ko nói bất cứ 1 điều gì với chồng em cả…em chỉ nghĩ sau khi em tìm hiểu xong cv này nếu thuận lợi em mới nói cho chồng em biết… Em thật ngu ngốc và đơn giản quá đúng ko??????
Đau đớn nhất là chồng em khi đọc được hết tất cả những đoạn chat đó ( mà em ko biết là chồng e biết) và chồng e hỏi em ngày đó em đi đâu…em đã nói dối đi họp cv của cty…nói chung em nói dối 1 cách trắng trợn dù chỉ thật sự đi gặp cho 1 cv khác…
Chồng em chứng kiến em nói dối 1 cách trăng trợn, từ việc em bước ra khỏi nhà nói là mình hôm nay sẽ về muộn nên ko nấu cơm được. Rồi em nói dối đi họp với đối tác nào, giờ giấc như thế nào, đi về đi ăn ở đâu….Nói chung là em nói dối toàn tập … dù thật sự trong toàn bộ cuộc gặp em và bạn kia thì có 1 người khác nữa. Và em có kể là em đã có chồng… Khi em đang họp trên kia với 1 người nhạy cảm như vậy thì chồng e đang dưới tòa nhà chứng kiến em nói dối mình đang ở 1 nơi khác. Rồi em lại tiếp tục nhận lời đi ăn tối với bạn kia để gặp thêm 1 đối tác nữa… Và chồng em thì được em nt báo là đi họp về trễ nên tự ăn bên ngoài….
Và sáng hôm sau, khi linh tính em mach bảo có thể ch e biết gì đấy nên em đã kể mọi việc choc h em nghe. Ch em nói chung phản ứng ntn chắc các mẹ cũng biết, rất từ tốn , ch e nói rằng đau ntn khi chứng kiến em nói dối từ đầu đến cuối, giấu diếm, lấp liếm … ch em mất niềm tin ở em và thấy rằng em vẫn còn muốn dây dưa với mối quan hệ đấy. Ch em có ý muốn ly dị với em… Nhưng ch em kêu em hãy đi tìm bme em và bà em đễ tư vấn trước khi e và chồng em nc với nhau để em họ nghĩ gì và em và sẽ cho em những lời khuyên ntn.
Nói chung em thấy mình ngu ngốc và dối trá hơn bao giờ hết khi toàn bộ sự việc em ko có ý gì cả nhưng chính vì những lời dối trá đó đã làm mọi việc như trở thành 1 kế hoạch ngoại tình có sắp đặt do chính em dàn dựng ra…
Không biết ngày hôm nay em đã khóc bao nhiều nước mắt để xin lỗi chồng e… nhưng em đau hơn là chồng e đã hoàn toàn mất niềm tin vào em…em biết là như em vào cảnh chồng e thì em cũng sẽ làm như chồng e thôi….
Giờ em ko biết phải đối mặt vói chồng e ntn… khi em biết những gì em nói ra bây giờ điểu trở thành những lời nói dối đối với ch e.
Tất cả em muốn bây giờ là làm sao cho ch e tin rằng thật sự em đã có lỗi khi em em nối dối và giấu diếm… nhưng em ko hề có 1 ý định muốn phản bội chồng e... 1 phút hay 1 giây nào cả…
Ch em kiến quyết muốn em nc với bm và bà em để em biết em sai chỗ nào, cảm nghĩ của họ ntn và họ sẽ nói lên cảm nghĩ của ch như thế nào… Thật sự em ko muốn nói với ai chuyện này cả nhất là với bm em khi họ biết được sự thật này họ sẽ thất vọng và đau lòng về em ntn. Hơn nữa em lo sợ lời khuyên khinh khủng nhất là bme em sẽ khuyên em giải thoát cho cả 2.
Giờ em đau khổ khủng khiếp, thật sự từ sáng đến giờ em chỉ nghĩ có khi em chết thì họa chăng chồng e mới tin được 1 phần nào đó lời nói của em… Trước giờ em hay chửi những người tự tìm đến cái chết là quá ngu ngốc quá phí phạm cuộc sống, quá nhẫn tâm với gd họ. Nhưng hơn bao giờ hết em đang trong cảnh đấy, khi mình sống mà bị mất hết niềm tin từ người đầu ấp tay gối của mình… Em thật sự muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, em thật sự ko muốn mất chồng em…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1