Chào mọi người, tâm trạng mình đang rất tệ, hy vọng được mọi người chia sẻ kinh nghiệm và cho mình lời khuyên để có thể bước tiếp trong cuộc sống này.


"


Cái tết năm nay thật buồn, 1 mình lo dọn dẹp, từ việc nhỏ nhất như quét cái nhà đến việc dành cho đàn ông như leo thang quét mạng nhện, rửa cửa, 1 mình đi mua sắm, thậm chí mua quần áo cho anh tôi cũng 1 mình vì anh bảo với tôi rằng "sống còn ko muốn ăn tết gì" khi tôi nhờ anh chạy ra mua chậu tắt hoặc chậu hoa về trưng cho con vui ngày tết. Anh vận vậy, vẫn ngồi chơi game từ sáng tới tối, từ tối tới khuya hơn cả năm nay mặc cho tôi vẫn 1 mình tất bật đi làm, 1 mình lo ăn bú ngủ cho con, 1 mình dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, giặt giũ. Tôi ko thể nhờ anh, vì khi nhờ anh quét lau dùm cái nhà thì anh lại cằn nhằng, mặt lớn mặt nhỏ với lý do "biết rồi, tôi thất nghiệp nên phải làm việc nhà" hoặc anh chỉ làm qua loa cho có.


Anh thất nghiệp quá lâu nên giờ anh ko còn muốn xin việc làm vì sợ phải đi pv, sợ lại ko được. Trong mắt tôi anh ko phải là người tệ, anh chỉ cần cố gắng trao dồi thêm anh văn thì sẽ xin được việc nhưng khuyên anh thế nào cũng vậy, anh chỉ dùi đầu vào game online, tôi khuyên anh nên kiếm gì đó để học và trao dồi thêm ngoại ngữ, mỗi lần vậy anh chỉ nạt nộ tôi cũng như vào tuần trước, sau khi có 1 nơi gọi pv và có vẻ anh lại thất bại, tôi an ủi anh hãy kiên nhẫn, chỗ này ko được mình lại tìm chỗ khác, ráng đọc thêm gì đó và ôn lại anh văn, anh quay sang và nạt tôi "thôi im đi, đừng nói nữa!", tôi lại im lặng và cảm giác như nước mắt mình đang chảy ngược trong lòng.


Kể từ hôm đó tôi thật sự ko còn muốn nói chuyện với anh, bao nhiêu thứ đã dồn nén bấy lâu bỗng nhiên bùng phát 1 cách âm thầm, nó làm tôi như 1 người điên, ko tự chủ mình đang làm gì nữa. Sau khi đi làm lại sau tết có gặp người bạn thân, tôi chỉ tâm sự vài chuyện, người bạn đó đã nói rằng "sao thấy có chồng như không vậy, tội nghiệp". Tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó mặc dù đã mấy năm rồi 1 mình đi làm để trang trãi tiền nong, 1 mình tự chăm sóc con vì con ko muốn ba chăm dù chỉ là rửa mặt vào buổi sáng, 1 mình tự vượt qua khó khăn khi gặp vấn đề trong công việc, 1 mình tự an ủi khi gặp chuyện buồn, còn bao nhiêu thứ khác cũng 1 mình tự xoay xở, không phải tôi ko chia sẻ với anh cũng ko phải anh ko biết tôi đang buồn anh chỉ đơn giản là anh ko quan tâm, anh ko để ý khi tôi tâm sự, hoặc chỉ nói những câu xúc phạm như "ngu ráng chịu",..trong khi tôi cần nghe 1 lời an ủi hay 1 lời động viên, hoặc chỉ đơn giản ngồi lắng nghe để biết tâm trạng vợ như thế nào, tất cả đều ko. Không biết từ khi nào tôi sống như người ko có người thân vì tôi ở riêng và cũng ko muốn tâm sự với ba má, anh chị em trong nhà.


Tôi trước nay làm gì cũng đều có suy nghĩ trong đầu trước, có kế hoạch, vây mà hơn cả tuần nay tôi như người ko làm chủ mình, cứ vô tâm làm những nghĩa vụ hàng ngày như quát dọn, cơm nước, chăm con, cũng bất giác vào google search "thủ tục li dị", "cuộc sống phụ nữ sau li hôn", "tâm trạng con khi ba mẹ li hôn",..., 4 năm nay vì lo cho con mà tôi ko có thời gian vào rạp chiếu phim, vậy mà mấy hôm trước tôi đã bỏ mặc tất cả đi xem phim, ngồi coi phim nhưng cũng ko có cảm giác gì cả.


Giờ đây, tôi cứ như người chơi vơi, ko cảm nhận được bàn chân mình trên mặt đất, 1 cảm giác khó tả. Khóc, tôi đã khóc rất nhiều nên giờ muốn khóc cũng ko thề. Buồn, tôi đã buồn rất nhiều nên giờ ko biết cảm giác đó là thế nào nữa. Mệt mỏi, tôi đã mệt mỏi cho cuộc sống hàng ngày, hôn nhân quá nhiều nên giờ cảm thấy cũng bình thường. Nhưng tận trong thâm tâm tôi vẫn mong được là phụ nữ bình thường, được quan tâm, chăm sóc, được thương yêu và được san sẻ những khó khăn trong cuộc sống với chồng, điều mà tôi đã từng có trong những năm đầu của hôn nhân. Tôi đã yêu, được yêu và cũng hy sinh cho tình yêu, hôn nhân của mình, nhưng còn anh, sau khi biết mình bị bệnh viêm gan, sau khi trãi qua thời gian dài thất nghiệp thì anh đã nhốt mình trong thế giới tủi thân, thất bại, anh ko thể nhìn thấy vợ con trong mắt của anh, anh ngồi đó, cười với những câu chat trong game online mà ko biết tôi cũng đang thèm nhìn anh cười trước mặt mình như vậy, tôi cũng mong tôi cũng có thể cười như vậy!"