Anh yêu! khi biết tin anh chuyển lên hòa bình công tác 3,5 năm em đã rất buồn, nhưng em nghĩ rằng em có thể vượt qua được vì tuần nào anh cũng về với mẹ con em mà. vậy mà anh mới đi được 2 tháng em đã héo hon hết cả người rồi. Anh biết không khi em biết được anh làm cùng với 2 cô gái trẻ, ở cùng nhà (nhưng khác phòng), ăn cùng mâm trong suốt 3,5 năm, em đã suy nghĩ nhiều như thế nào không. Mọi người nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không chịu đề phòng thì chỉ có mất chồng. Anh bảo em phải đề phòng thế nào đây khi em đưa ra ý kiến anh đưa mẹ con em đi cùng, thì anh bảo lên đấy vất vả lại khổ cho con, em thì chưa đi làm con thì ở nhà em chông vậy thì ở đây hay ở HB thì có khác gì nhau đâu. Anh bảo ở dưới đấy còn có ông bà ngoại đỡ đần, nhưng anh nào có biết ông bà ngoại bận suốt ngày nên em ở nhà vừa chông con vừa chông cháu vừa làm công việc nhà, mà đâu có phải mỗi nhà mình mà làm cho cả nhà(nhà mình và nhà chị gái). khi em làm việc nhà thì em để cho 2 đứa chơi với nhau (1 đứa 1 tuổi, 1 đứa 2 tuổi) nên chuyện con mình đang tuổi chập chững biết đi ngã liên tục anh có thấy xót không, lại còn hôm em giặt quần áo xong vào thì thấy cháu thì tè dầm còn con mình thì nhặt ngay bã mía trong vũng nước đái của chị để cho vào mồm ăn anh thấy thế nào, thậm chí có hôm con mình còn bị chị Bé cầm ống nước bằng nhựa nện thẳng vào đầu,em phải làm thế nào chẳng nhẽ ko chông cháu giúp 2 bác. lại nói đến chuyện anh ở cùng mấy em trên HB em lại kể cho anh nghe : làm việc quần quật cả ngày nhưng trưa đến mọi người được nghỉ ngơi còn em lại ko dám ngủ chỉ sợ ngủ rồi đến đêm lại trằn trọc ko ngủ được, em lúc nào cũng phải để cho mình thật mệt để tối lên gường chỉ cần nhắm mắt là ngủ luôn, không phải lo nghĩ linh tinh. tại gần như ngày nào em cũng được nghe mọi người nói nào là con gái bây giờ sợ lắm nó mà thích ai thì ... nào là bây giờ nó về với mày thứ7 và CN, rồi ít lâu nữa nó chỉ về CN và cuối cùng là khỏi cần về. Thế đấy bây giờ đầu em như sắp vỡ tung lên rồi, anh biết đấy bị áp lực tâm lý khổ thế nào rồi. ước gì anh không chuyển CT.