Lâu lắm rồi, em mới vào lại wtt.


Năm nay là một năm mất mát. Em mất đi nhiều thứ. Người chồng chung sống 4 năm đã không còn nắm tay em từ đầu năm nay nữa. Vì nhiều nguyên nhân, cả hai không còn tình cảm với nhau, lại không có ràng buộc, nên cũng dễ giải quyết.


Em biết viết ra những điều này, các chị sẽ trách mắng em rất nhiều. Nhưng em muốn nhẹ bớt nỗi lòng đi, chẳng tâm sự được với ai.


Sau đó, em có quen một người. Tình yêu đến tương đối nhanh, tiếc thay người ấy đang có vợ và con trai. Em lại làm một thứ người thứ 3 đáng khinh bỉ.


Trong thâm tâm em, em biết có thể mối quan hệ này chẳng đi đến đâu, em cố vùng vẫy ra, nhưng không được. Em chấp nhận từ bỏ công việc em đang yêu thích, đi đến một nơi xa xôi làm việc, với hi vọng sẽ dần dần không còn lệ thuộc vào mối quan hệ ấy nữa. Kết quả là xôi hỏng bỏng không, môi trường làm việc không như ý muốn, vác valy về nhà mẹ đẻ. Thất nghiệp. Còn cái kia thì hoàn toàn lún sâu vào.


Em đã rất cố gắng. Yêu nhiều lắm, hoàn toàn k vì tiền tài, địa vị. Hi vọng sự cố gắng ấy một ngày nào đó, có thể khiến người kia có những quyết định dứt khoát. Gia đình họ, nói gì thì nói, cũng có vấn đề.


Lắm lúc làm tổn thương em, em cũng chỉ âm thầm mà chịu đựng. Giả câm, giả điếc, mù dở mà tin tưởng tuyệt đối những điều người ấy nói.


Thế mà những hôm nay, em biết là người ấy dối em nhiều việc. Trong 9 tháng nay, dối em những gì, em không thể nào biết hết được. Cảm giác như bị tát một cái vào mặt, phải như một cái thùng phi nó lao vào mặt, đau điếng. Cảm giác mình chỉ là một thứ rau cỏ nào đấy. Nhục.


Muốn cắt bỏ nó đi, mà vừa cầm dao lên đã phải hạ xuống, thở gấp. Sẽ đau lắm các chị ạ, lấy của em nhiều công sức lắm. Em có làm được không đây?