Chuyện mình muốn kể đây là về một người thân trong gia đình mình. Người này là chị mình lớn hơn mình vài tuổi nhưng suy nghĩ rất trẻ con không chín chắn. Chị mình đã kết hôn cách đây khoảng 6-7 năm gì đó nhưng đã ly dị rồi. Đám cưới chỉ mới được khoảng vài tháng thì đã bỏ về lại nhà vì gặp không chịu nổi cách đối xử của chồng và mẹ chồng. Phải nói thật là mình đã không ưa thằng chồng của chị mình ngày từ lúc đầu rồi. Tuy mình không tiếp xúc nhiều với người đó nhưng qua lời kể thì mình cảm thấy đây là một người không tốt. Đàn ông gì mà trước mặt người khác thì tỏ vẻ rất là tốt sẵn sàng giúp đỡ nhưng sau lưng thì lại nói xấu người ta, lại còn cấm chị mình không được giúp đỡ người khác và nói là mọi người xung quang đều là kẻ thù. Nhưng có lẽ tình yêu là mù quáng nên trong mắt chị mình thì chỉ thấy đây là một người tốt và còn nói với mình là đây là người đầu tiên trên đời đối xử tốt với chỉ như vậy ( mình thật là không biết nói gì luôn). Quen nhau được khoảng vài năm thì hai người đám cưới nhưng trong gia đình thì mẹ mình và mình thì không ưa gì người đó nên chị mình không thèm bàn bạc với mọi người mà chỉ nói với ba mình thôi (vì ba mình là người dễ nhất nhà). Sau đám cưới được vài tuần thì chị mình về nhà với vẻ mặt buồn khổ, sợ sệt và khóc với mẹ kể là thằng chồng và bà mẹ chồng đối xử tệ bạc, lúc nào cũng chỉ muốn lấy tiền của chị. Được khoảng phải vài tháng thì xảy ra chuyện, chồng và bà mẹ chồng chửi rửa, thằng chồng thì đốt hình cưới và đòi ly dị, nhưng tội nghiệp nhất là ba mình qua đó thì bị người ta mắng chửi (đây qua thật là thằng đàn ông tốt nhất trên đời mà chị tôi chọn, khốn nạn không còn gì để nói). Sau đó thì chị tôi về nhà lại nhưng có lẽ tinh thần lại bị ảnh hưởng lại có lúc đòi qua giết hai người đó. Nhưng điều kinh tởm nhất là khi chuyện xảy ra rồi thì giờ chị tôi mới kể lại cho mẹ tôi biết là toàn bộ tiền đám cưới và quần áo, trang sức cưới điều do chị tôi bỏ tiền ra còn bên đó thì không tốn đồng nào (thật là khốn nạn). Gia đình tôi phải ra sức khuyên giải và đề nghị chị tôi đi du học để quên đi chuyện buồn.


Chuyện không có gì để nói khi mọi chuyện yên ổn nhưng khi đi du học thì lại quen một người đàn ông chắc có lẽ nhỏ hơn bố mẹ tôi vài tuổi (một người ở tuổi đó rồi mà vẫn phải đi thuê nhà, vợ con không thèm nhìn mặc đủ biết người đó tốt đến cỡ nào rồi ha, cờ bạc, hút thuốc...). Lúc đó tôi cũng qua học chung và hai đứa ở chung phòng. Được một khoảng thời gian thì nhắn tin cho tôi (chắc có lẽ biết tôi ko ưa nên chỉ dám nhắn tin) là muốn làm đám cưới và bảo tôi thuê nhà ở chung. Tôi thì dứt khoát không đồng ý. Sau đó có lần tôi nhắn tin tâm sự với bạn thân của tôi về chuyện đó thì không may bị chị tôi đọc được. Trước mặt tôi thì không nói gì nhưng lại nhắn tin cho tôi là từ nay từ mặt tôi luôn, không cần người thân gì hết, nói là sau này tôi tự sống một mình đi (tôi thật là may mắn có một người chị như vậy, lúc cần thì tìm mình không cần thì coi mình như chó). Tôi cũng kể chuyện này cho mẹ tôi và mẹ tôi cũng phải đối nhưng như vậy cũng không có ích gì. Khoảng thời gian sau tôi và chị chuyển nhà đến một vùng khác tuy là chị tôi cũng có lúc gọi điện và đi gặp ông ta nhưng không biết tại sao lại không liên lạc nữa (chắc có lẽ có vấn đề hay gì đó với gia đình ông ta).


Nếu mọi chuyện dừng ở đây thì tốt rồi. Nhưng bây giờ lại lòi ra thêm một người nữa (nhỏ hơn hơn một con giáp luôn_bó tay). Nếu đây là người tốt thì không nói gì. Tôi có nói chuyện được 1,2 lần thì thấy có vẻ nói cũng lịch sự. Nhưng chỉ cần nghe kể về quá khứ huy hoàng thì tôi chắc ai cũng hãi hùng (ai có con gái mà gả cho người này thì phải khâm phục luôn, không phải xã hội đen nhưng không thua gì nhá thứ gì cũng thử hết rồi). Tôi không biết lần này có phải là yêu hay không nhưng lại nhắn tin (mệt ghê có gì thì nói đại ra luôn đi cứ nhắn tin hoài phát bực) bảo tôi thuê nhà ở chung nữa. Tôi đương nhiên là từ chối rồi. Ý chị tôi là muốn giúp cho thằng đó ở lại không những thế còn làm bài cho nó nữa (còn nói với tôi là tại vì nó làm biếng không làm bài_ đáng tự hào ghê vậy đó). Có lẽ tôi và mẹ tôi luôn cùng quan điềm hay sao đó mà người nào mà tôi cảm thấy không được là đều giống ý mẹ tôi vậy đó. Thiệt tình là bây giờ tôi không biết phải làm sao luôn, biết là mình không có tư cách gì để nói nhưng vì là hạnh phúc của người nhà mình với lại ở nơi đất khách quê người nữa toàn gặp thứ gì đâu không. Nhiều lúc buồn không biết nói cùng ai, khổ ghê vậy đó!